Trung Quốc phóng thành công tàu chở hàng đầu tiên lên trạm vũ trụ

Thanh Hà |

Trung Quốc vừa phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 lên mô-đun lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung tối 29.5.

Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết, tên lửa Trường Chinh-7 Y3, mang tàu chở hàng Thiên Châu 2 phóng đi từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương trên bờ biển tỉnh Hải Nam, Tân Hoa Xã đưa tin tối 29.5.

Tàu vũ trụ chở hàng của Trung Quốc dự kiến cập bến mô-đun lõi trạm vũ trụ Thiên Hà để cung cấp vật tư, thiết bị và thuốc phóng.

Vụ phóng tối 29.5 là lần đầu tiên hệ thống vận chuyển hàng hóa lên trạm vũ trụ, bao gồm tên lửa Trường Chinh 7 và tàu vũ trụ Thiên Châu, được đưa vào sử dụng, theo hãng tin nhà nước Trung Quốc.

Tàu chở hàng Thiên Châu 2 có chiều dài 10,6m và bán kính tối đa 3,35m. Tàu vũ trụ chở hàng này có trọng lượng cất cánh tối đa là 13,5 tấn, chở được 6,8 tấn hàng hóa và vật liệu.

Trung Quốc đã phóng mô-đun lõi trạm vũ trụ Thiên Hà vào ngày 29.4. Trung Quốc có kế hoạch hoàn thành việc xác nhận các công nghệ cốt lõi và việc xây dựng trên trạm vũ trụ thông qua các hoạt động phóng tiếp theo trong vòng 2 năm tới.

Theo Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc (CAST), tàu Thiên Châu 2 mang theo hơn 160 gói lớn và nhỏ, bao gồm vật liệu cho các phi hành gia và các thiết bị khoa học vũ trụ cùng với 2 tấn thuốc phóng cũng đã được đưa lên tàu vũ trụ trở hàng này.

Lei Jianyu - một trong những nhà thiết kế tàu vũ trụ Thiên Châu 2 tại CAST - cho biết, chỉ có 2 loại tàu vũ trụ chở hàng hiện đang phục vụ trên toàn cầu có sức chở tối đa hơn 5 tấn. "Thiên Châu của Trung Quốc là một trong số đó, và ở cấp độ hàng đầu thế giới" - ông nói.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 tối 29.5. Nguồn: Tân Hoa Xã
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Mặt trời nhân tạo" của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới

Hải Anh |

Các nhà khoa học Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới khi đạt được nhiệt độ plasma 120 triệu độ C cho 101 giây trong thí nghiệm mới nhất ngày 28.5, Tân Hoa Xã đưa tin.

Trung Quốc cập nhật mới về tình hình xây trạm vũ trụ

Hải Anh |

Mô-đun lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc hoạt động tốt trên quỹ đạo và sẵn sàng đón chuyến tàu chở hàng đầu tiên từ Trái đất.

Dân mạng Trung Quốc sốc khi cử nhân đại học hàng đầu muốn làm giúp việc

Hải Anh |

CV (bản tóm tắt sơ lược thông tin ứng tuyển) của ứng viên tốt nghiệp đại học hàng đầu Trung Quốc đang tìm việc làm giúp việc khiến người dùng internet choáng váng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Mặt trời nhân tạo" của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới

Hải Anh |

Các nhà khoa học Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới khi đạt được nhiệt độ plasma 120 triệu độ C cho 101 giây trong thí nghiệm mới nhất ngày 28.5, Tân Hoa Xã đưa tin.

Trung Quốc cập nhật mới về tình hình xây trạm vũ trụ

Hải Anh |

Mô-đun lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc hoạt động tốt trên quỹ đạo và sẵn sàng đón chuyến tàu chở hàng đầu tiên từ Trái đất.

Dân mạng Trung Quốc sốc khi cử nhân đại học hàng đầu muốn làm giúp việc

Hải Anh |

CV (bản tóm tắt sơ lược thông tin ứng tuyển) của ứng viên tốt nghiệp đại học hàng đầu Trung Quốc đang tìm việc làm giúp việc khiến người dùng internet choáng váng.