Trung Quốc phóng 4 vệ tinh liên lạc mới lên quỹ đạo trong cùng 1 ngày

Bảo Châu |

Trung Quốc tuần vừa qua đã phóng 2 tên lửa đưa 4 vệ tinh liên lạc mới lên quỹ đạo chỉ trong 1 ngày.

Space.com đưa tin, tên lửa đầu tiên là Trường Chinh 2C (Long March 2C) được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, vào lúc 7h15 tối 24.8 (theo giờ địa phương, tức 6h15 tối 24.8 giờ Việt Nam).

Vụ phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C đã đưa 3 vệ tinh liên lạc vào quỹ đạo gần địa cực ở độ cao trung bình khoảng 1.100km so với Trái đất, theo cơ quan theo dõi không gian của Mỹ.

 
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2C sẵn sàng trên bệ phóng ở Tửu Tuyền, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: CNSA

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hai trong ba vệ tinh là vệ tinh thử nghiệm công nghệ viễn thông "hợp nhất", viết tắt là RSW.

Các vệ tinh do Học viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc (CAST) phát triển. Đơn vị này là nhà phát triển vệ tinh lớn thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC). Trong khi, thông tin về vệ tinh thứ 3 đã được DFH Satellite - một công ty con của CAST - đăng tải nhưng sau đó đã gỡ bài nên đặc điểm và mục tiêu của vệ tinh này hiện vẫn còn là ẩn số.

 
Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B chuẩn bị đưa vệ tinh TSJW 7 lên quỹ đạo từ bệ phóng Tây Xương. Ảnh: CNSA

Chỉ hơn bốn giờ sau vụ phóng thứ nhất, một vụ phóng thứ 2 đã được thực hiện vào lúc 11h41 tối 24.8 (theo giờ địa phương, tức 10h41 tối 24.8 giờ Việt Nam) tại trung tâm phóng vệ tinh ở Tây Xương - một khu vực đồi núi phía tây nam Trung Quốc. Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B (Long March 3B) đã thành công đưa một vệ tinh khác vào quỹ đạo không đồng bộ địa lý.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc mô tả đây là "vệ tinh thử nghiệm công nghệ liên lạc mới số 7", hay TJSW 7. Không có thêm thông tin chi tiết nào được đưa ra và dường như vệ tinh này được thiết kế để phục vụ cho mục đích quốc phòng.

 
Vụ phóng tên lửa Trường Chinh 3B hôm 24.8 từ trung tâm phóng Tây Xương ở tây nam Trung Quốc. Ảnh: CNSA

Hai vụ phóng lần này là các vụ phóng lên quỹ đạo thứ 30 và 31 của Trung Quốc từ đầu năm 2021 đến nay. Hầu như tất cả các vụ phóng đều do CASC thực hiện và công ty đang lên kế hoạch cho hơn 40 vụ phóng nữa trong năm nay.

Các sứ mệnh tiếp theo của CASC trong kế hoạch là việc phóng vệ tinh quan sát Trái đất Gaofen 5 mới vào ngày 6.9 từ trung tâm phóng ở Thái Nguyên, miền bắc Trung Quốc và phóng vệ tinh viễn thông ChinaSat thương mại từ Tây Xương vào ngày 9.9.

Một sứ mệnh vận chuyển hàng hóa trên trạm vũ trụ mới, Thiên Châu 3, cũng đang được chuẩn bị để phóng từ trung tâm phóng Văn Xương ở bờ biển phía nam Trung Quốc vào giữa tháng 9 nhằm cung cấp hàng hóa trước khi sứ mệnh có người lái Thần Châu 13 diễn ra vào tháng 10.

Các công ty thương mại của Trung Quốc cũng đang chuẩn bị cho các sứ mệnh của riêng họ. Trong đó, Expace dự định phóng 2 tên lửa rắn hạng nhẹ Kuaizhou-1A từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền vào cuối tháng 9.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc bất ngờ dừng hoạt động

Khánh Minh |

Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng 50 ngày do gián đoạn liên lạc với Trái đất.

Vệ tinh thời tiết của Trung Quốc chụp hình ảnh đầu tiên về Mặt trời

Nguyễn Hạnh |

Vệ tinh khí tượng Fengyun-3E (FY-3E) của Trung Quốc đã chụp được hình ảnh về Mặt trời đầu tiên với độ sắc nét cao, China Daily ngày 3.9 đưa tin.

Trung Quốc đang phát triển trực thăng sao Hỏa

Thanh Hà |

Trung Quốc phát triển một nguyên mẫu thu nhỏ của trực thăng sao Hỏa để làm nhiệm vụ do thám cho sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc bất ngờ dừng hoạt động

Khánh Minh |

Tàu thám hiểm sao Hỏa Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động trong khoảng 50 ngày do gián đoạn liên lạc với Trái đất.

Vệ tinh thời tiết của Trung Quốc chụp hình ảnh đầu tiên về Mặt trời

Nguyễn Hạnh |

Vệ tinh khí tượng Fengyun-3E (FY-3E) của Trung Quốc đã chụp được hình ảnh về Mặt trời đầu tiên với độ sắc nét cao, China Daily ngày 3.9 đưa tin.

Trung Quốc đang phát triển trực thăng sao Hỏa

Thanh Hà |

Trung Quốc phát triển một nguyên mẫu thu nhỏ của trực thăng sao Hỏa để làm nhiệm vụ do thám cho sứ mệnh sao Hỏa trong tương lai.