Trung Quốc phê duyệt vaccine nội địa thứ 7, chống biến thể mới

Song Minh |

Trung Quốc phê duyệt vaccine COVID-19 thứ 7 sản xuất trong nước, có thể vô hiệu hóa chéo các biến thể.

Loại vaccine mới nhất được Trung Quốc phê duyệt do Viện Sinh học Y tế thuộc Viện Khoa học Y tế Trung Quốc (trụ sở tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam) phát triển - Nhật báo Khoa học và Công nghệ đưa tin ngày 9.6.

Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 đã chứng minh tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine, có thể nhanh chóng kích hoạt phản ứng miễn dịch ở người nhận.

Ở ngày thứ 14 sau hai mũi tiêm, kháng thể trung hòa và kháng thể kháng S lần lượt đạt 96% và 99,33%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các kháng thể được vaccine kích hoạt có thể vô hiệu hóa chéo các biến thể COVID-19 mới.

Vaccine được tiêm 2 mũi cách nhau từ 2 đến 4 tuần để xây dựng khả năng miễn dịch. Năng lực sản xuất vaccine này ước tính đạt 500 triệu đến 1 tỉ liều mỗi năm.

Tao Lina, một chuyên gia về vaccine ở Thượng Hải, nói với Hoàn cầu Thời báo rằng, đây là vaccine COVID-19 bất hoạt thứ 5 được phê duyệt chính thức ở Trung Quốc, điều này sẽ đưa năng lực sản xuất vaccine bất hoạt của Trung Quốc lên khoảng 6 tỉ liều mỗi năm, đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

4 loại vaccine bất hoạt khác đã được phê duyệt ở Trung Quốc là do Tập đoàn Sinopharm, Công nghệ sinh học Sinovac và Sản phẩm sinh học Kangtai Thâm Quyến, phát triển. Vaccine vector adenovirus tái tổ hợp COVID-19 do CanSinoBIO và Viện Quân y thuộc Học viện Khoa học Quân phát triển đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, vaccine do Anui Zhifei Longcom phát triển cũng đã được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ở Trung Quốc.

Một phiên bản vaccine CanSino dạng hít đã được đệ trình để được cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Cũng trong ngày 9.6, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, Trung Quốc đã tiêm hơn 808 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân. Thông báo này được đưa ra 3 ngày sau khi Zeng Yixin, phó giám đốc ủy ban, xác nhận với truyền thông rằng Trung Quốc nhắm đến mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số vào cuối năm nay.

Để đạt được mục tiêu tiêm chủng, Trung Quốc không chỉ chấp thuận nhiều vaccine hơn để mở rộng nguồn cung mà còn mở rộng dân số mục tiêu để nhiều người có cơ hội tiếp cận với vaccine hơn.

Chủ tịch Sinovac Yin Weidong hồi tuần trước cho biết vaccine của công ty đã được phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh mắc COVID-19 ở Trung Quốc thi đại học theo cách đặc biệt

Phương Linh |

Hai thí sinh mắc COVID-19 ở Quảng Châu, Trung Quốc tham gia thi đại học theo cách đặc biệt.

Trung Quốc là nước đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 3 tuổi

Song Minh |

Trung Quốc phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, trở thành nước đầu tiên tiêm chủng cho trẻ nhỏ.

Trung Quốc đột phá công nghệ kiểm soát xác tên lửa va vào Trái đất

Song Minh |

Trung Quốc vừa đánh dấu bước đột phá về công nghệ cho phép kiểm soát chính xác hơn các mảnh vỡ tên lửa quay trở lại Trái đất sau khi phóng vào không gian.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Thí sinh mắc COVID-19 ở Trung Quốc thi đại học theo cách đặc biệt

Phương Linh |

Hai thí sinh mắc COVID-19 ở Quảng Châu, Trung Quốc tham gia thi đại học theo cách đặc biệt.

Trung Quốc là nước đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 3 tuổi

Song Minh |

Trung Quốc phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, trở thành nước đầu tiên tiêm chủng cho trẻ nhỏ.

Trung Quốc đột phá công nghệ kiểm soát xác tên lửa va vào Trái đất

Song Minh |

Trung Quốc vừa đánh dấu bước đột phá về công nghệ cho phép kiểm soát chính xác hơn các mảnh vỡ tên lửa quay trở lại Trái đất sau khi phóng vào không gian.