Trung Quốc phạt ứng dụng được Alibaba đầu tư

Hải Anh |

Trung Quốc phạt Nice Tuan - ứng dụng được Alibaba đầu tư - 1,5 triệu nhân dân tệ (5,4 tỉ đồng).

Trung Quốc yêu cầu đình chỉ hoạt động ứng dụng mua online theo nhóm được Alibaba hậu thuẫn Nice Tuan tại tỉnh Giang Tô trong 3 ngày và phạt 1,5 triệu nhân dân tệ vì không hành động trước hành vi bán phá giá sản phẩm và gian lận giá cả, Reuters đưa tin ngày 27.5.

Thông cáo của Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường Trung Quốc (SAMR) cho biết, nhà cung cấp dịch vụ mua theo nhóm được Alibaba hậu thuẫn đã không sửa đổi các hành vi sai trái trong một số lĩnh vực kể từ khi bị cơ quan quản lý xử phạt hồi tháng 3.

Ví dụ, Nice Tuan báo giá một loại lê là 0,99 nhân dân tệ/250 gram (3.575 đồng) mặc dù giá của loại lê này là 3,89 nhân dân tệ (14.000 đồng).

Theo cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc, hành vi như vậy “làm tổn hại quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ” và các cửa hàng tạp hóa khác.

Tháng 3, Trung Quốc phạt 5 nền tảng mua theo nhóm gồm Nice Tuan và những nền tảng khác được Meituan, Pinduoduo và Tencent hậu thuẫn vì “hành vi định giá không phù hợp”.

Trung Quốc đã tuyên bố tăng cường giám sát các công ty công nghệ lớn của đất nước, trong đó có những công ty được xếp hạng lớn nhất và có giá trị nhất thế giới, do lo ngại các hành vi phi cạnh tranh, lạm dụng dữ liệu người tiêu dùng và vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hổ dữ cắn chết nhân viên vườn thú ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Nhà chức trách Trung Quốc đã bắn hạ 2 con hổ dữ sau khi chúng giết chết người trông coi và thoát vòng vây vào cộng đồng.

Trung Quốc xây trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên của thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên trên thế giới, dự kiến ​​hoàn thành sau 5 năm.

Trung Quốc cung cấp đủ điện cho 1,4 tỉ dân như thế nào?

Song Minh |

Nhu cầu sử dụng điện ở Trung Quốc tăng đột biến, buộc chính quyền đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo đủ điện cho 1,4 tỉ dân.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Hổ dữ cắn chết nhân viên vườn thú ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Nhà chức trách Trung Quốc đã bắn hạ 2 con hổ dữ sau khi chúng giết chết người trông coi và thoát vòng vây vào cộng đồng.

Trung Quốc xây trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên của thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu thương mại dưới biển đầu tiên trên thế giới, dự kiến ​​hoàn thành sau 5 năm.

Trung Quốc cung cấp đủ điện cho 1,4 tỉ dân như thế nào?

Song Minh |

Nhu cầu sử dụng điện ở Trung Quốc tăng đột biến, buộc chính quyền đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo đủ điện cho 1,4 tỉ dân.