Trung Quốc phát triển siêu máy tính lượng tử nhanh hơn triệu tỉ tỉ lần

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển nguyên mẫu máy tính lượng tử có tên "Jiuzhang 2.0" với 113 photon, nhanh gấp 1 triệu tỉ tỉ lần so với siêu máy tính nhanh nhất thế giới hiện nay.

Hoàn cầu Thời báo cho hay, nghiên cứu mới này do nhà vật lý lượng tử người Trung Quốc Pan Jianwei của Viện Khoa học Trung Quốc đứng đầu và mới được công bố trên tờ Physical Review Letters và Science Bulletin.

Nhóm của Pan Jianwei đã xây dựng nguyên mẫu máy tính lượng tử mới dựa trên ánh sáng mang tên "Jiuzhang 2.0", với 113 photon, có thể thực hiện một phép tính lượng tử được gọi là lấy mẫu boson Gaussian quy mô lớn (GBS) nhanh hơn 1 triệu tỉ tỉ lần (1 septillion - 1.000.000.000.000.000.000.000.000) so với siêu máy tính nhanh nhất thế giới hiện nay, theo Tân Hoa Xã.

Yuan Lanfeng, nhà nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) cho biết, số lượng photon (quang tử) cho "Jiuzhang 2.0" đã tăng lên 113 so với 76 photon khi nguyên mẫu máy tính lượng tử "Jiuzhang" - cũng do nhóm của Pan phát triển - ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12.2020. Đây là một bước đột phá kỹ thuật lớn, vì độ khó tăng lên theo cấp số nhân với mỗi photon tăng thêm.

Trung Quốc phát triển nguyên mẫu siêu máy tính lượng tử. Video: Tân Hoa Xã

Theo Hoàn cầu Thời báo, các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được tiến bộ rõ rệt trong công nghệ điện toán lượng tử siêu dẫn và quang tử, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất đạt được ưu thế lượng tử ở hai lĩnh vực chủ đạo là công nghệ điện toán lượng tử quang tử và công nghệ siêu máy tính lượng tử.

Ưu thế lượng tử (quantum supremacy) hay lợi thế lượng tử (quantum advantage) là một khái niệm khoa học chỉ ra rằng một máy tính lượng tử có thể giải quyết một vấn đề trong một số lĩnh vực mà không một máy tính tiêu chuẩn nào có thể làm được trong một khoảng thời gian khả thi, nhưng nó sẽ không bao giờ thay thế được máy tính tiêu chuẩn - theo nhà nghiên cứu Yuan Lanfeng.

Tháng 5.2021, nhóm nghiên cứu của Pan Jianwei đã thiết kế một hệ thống tính toán lượng tử siêu dẫn có tốc độ xử lý 66 qubit (bit lượng tử), đặt tên là "Zuchongzhi 2.1" - theo tên nhà toán học và thiên văn học người Trung Quốc thế kỷ thứ 5. Tân Hoa Xã cho hay, hệ thống này nâng cao đáng kể lợi thế lượng tử cho Trung Quốc.

"Zuchongzhi 2.1", nhanh hơn 10 triệu lần so với siêu máy tính nhanh nhất thế giới hiện tại và độ phức tạp tính toán của nó cao hơn 1 triệu lần so với bộ xử lý Sycamore của Google. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đạt được lợi thế lượng tử trong một hệ thống tính toán lượng tử siêu dẫn.

"Zuchongzhi 2.1" đã đạt được lợi thế lượng tử lần đầu tiên so với một bộ xử lý trước đó có tên "Zu Chongzhi" - một nguyên mẫu lượng tử siêu dẫn có tốc độ xử lý 62 qubit.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đột phá về vật liệu sản xuất chip nhỏ bằng 1/10 sợi tóc

Khánh Minh |

Trung Quốc tuyên bố đột phá về công nghệ chip với việc sản xuất hàng loạt vật liệu quan trọng có chiều rộng chỉ bằng 1/10 sợi tóc người.

IBM tạo ra vi mạch nhỏ và mạnh nhất thế giới

Hải Anh |

IBM tuyên bố tạo ra vi mạch (microchip) nhỏ nhất, mạnh nhất từ trước tới nay trên thế giới.

Trung Quốc ra mắt nguyên mẫu máy tính lượng tử mạnh hơn cả của Google

P.Đ (Theo Xinhua) |

Một nhóm nghiên cứu bao gồm nhà vật lý lượng tử nổi tiếng người Trung Quốc Pan Jianwei đã công bố một bước đột phá điện toán quan trọng, đạt được lợi thế tính toán công nghệ lượng tử.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trung Quốc đột phá về vật liệu sản xuất chip nhỏ bằng 1/10 sợi tóc

Khánh Minh |

Trung Quốc tuyên bố đột phá về công nghệ chip với việc sản xuất hàng loạt vật liệu quan trọng có chiều rộng chỉ bằng 1/10 sợi tóc người.

IBM tạo ra vi mạch nhỏ và mạnh nhất thế giới

Hải Anh |

IBM tuyên bố tạo ra vi mạch (microchip) nhỏ nhất, mạnh nhất từ trước tới nay trên thế giới.

Trung Quốc ra mắt nguyên mẫu máy tính lượng tử mạnh hơn cả của Google

P.Đ (Theo Xinhua) |

Một nhóm nghiên cứu bao gồm nhà vật lý lượng tử nổi tiếng người Trung Quốc Pan Jianwei đã công bố một bước đột phá điện toán quan trọng, đạt được lợi thế tính toán công nghệ lượng tử.