Trung Quốc phát triển robot lớn nhất thế giới để vận chuyển, trinh sát

Khánh Minh |

Trung Quốc phát triển robot sinh học bốn chân chạy bằng điện lớn nhất thế giới để làm nhiệm vụ vận chuyển và trinh sát.

Hoàn cầu Thời báo dẫn lời các nhà phân tích cho biết hôm 16.1, robot dự kiến sẽ gia nhập đội ngũ vận chuyển và thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trong những môi trường phức tạp và nguy hiểm đối với quân nhân, bao gồm những vùng biên giới xa xôi và các khu vực chiến đấu nguy cơ cao.

Đi bằng bốn chân và có vẻ ngoài giống yak (bò Tây Tạng) khiến một số người gọi nó là yak cơ khí. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), robot do Trung Quốc độc lập phát triển là loại lớn nhất, nặng nhất trên thế giới và có khả năng chạy trên gần như mọi địa hình.

Đánh giá từ các clip phóng sự, robot cao hơn một nửa người lớn khi đi bộ và chiều dài của robot gấp khoảng hai lần chiều cao của nó. Robot có thể mang tới 160kg và mặc dù có kích thước lớn nhưng nó có thể chạy với tốc độ 10km/h.

Robot được trang bị các cảm biến để nhận biết địa hình và môi trường xung quanh, và nó đã thể hiện khả năng thích ứng rất tốt với nhiều loại địa hình khác nhau, bao gồm bậc thang, hào và vách đá, chưa kể đến những con đường lầy lội, đồng cỏ, sa mạc và cánh đồng tuyết.

Nhờ có 12 bộ module khớp nối, robot có thể di chuyển tiến và lùi, rẽ, đi theo đường chéo, chạy nước rút, lao và nhảy một cách ổn định.

Theo CCTV, robot sinh học bốn chân có thể được triển khai để cung cấp đạn dược và thực phẩm trong các môi trường như cao nguyên, núi non, sa mạc và rừng rậm, nơi các phương tiện thông thường đi qua rất khó khăn.

Một ứng dụng tiềm năng khác là trinh sát tầm gần, vì nó có thể liên tục thu thập thông tin tình báo chiến trường và theo dõi chuyển động của mục tiêu ngay cả trong những môi trường phức tạp đã được chứng minh là quá thách thức đối với binh sĩ.

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, robot là một lựa chọn rất tốt cho các nhiệm vụ ở các vùng biên giới xa xôi, nơi cần giám sát liên tục nhưng điều kiện không thuận lợi cho sự hiện diện thường xuyên của con người, ví dụ như ở các cao nguyên ở độ cao lớn, vùng băng giá và rừng rậm.

Nó cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các khu vực chiến đấu có rủi ro cao, vì có thể thay thế trinh sát con người và giảm thương vong.

Chuyên gia cho biết, nếu cần, robot cũng có thể được trang bị vũ khí và tiến hành các nhiệm vụ trinh sát có vũ trang, giống như một máy bay không người lái, nhưng chỉ trên mặt đất.

Yak cơ khí không phải là robot sinh học bốn chân duy nhất mà Trung Quốc phát triển. Một ví dụ khác là một chú chó cơ khí sinh học tên là Geda, theo CCTV.

Con chó máy có kích thước chỉ bằng người thật. Nó nặng 32kg, nhưng có thể chở 40kg hàng hóa.

Geda được lập trình để hiểu các lệnh thoại đơn giản và sử dụng nhận dạng khuôn mặt. Nó đã vượt qua các bài kiểm tra để đi xuyên rừng, đường đá, đoạn hẹp và cầu ván đơn.

Các nhà phân tích cho biết, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ phát triển thêm nhiều loại robot sinh học và tận dụng lợi thế của chúng trong chiến đấu.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

GDP Trung Quốc tăng 8,1%, trên đà thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Song Minh |

GDP Trung Quốc tăng 8,1% trong năm 2021, mức tăng nhanh nhất trong gần một thập kỷ và vượt xa mục tiêu hàng năm của chính phủ là đạt tốc độ tăng trưởng trên 6%.

Thành tích đáng nể của tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sản xuất 103,6 tỉ kWh điện vào năm 2021, theo Tập đoàn Tam Hiệp.

Trung Quốc tạo ra Mặt trăng nhân tạo trên Trái đất

Hải Anh |

Trung Quốc xây cơ sở mô phỏng môi trường trọng lực thấp của Mặt trăng. Cơ sở này lấy cảm hứng từ thí nghiệm dùng nam châm để nâng một con ếch bay lên.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

GDP Trung Quốc tăng 8,1%, trên đà thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Song Minh |

GDP Trung Quốc tăng 8,1% trong năm 2021, mức tăng nhanh nhất trong gần một thập kỷ và vượt xa mục tiêu hàng năm của chính phủ là đạt tốc độ tăng trưởng trên 6%.

Thành tích đáng nể của tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc sản xuất 103,6 tỉ kWh điện vào năm 2021, theo Tập đoàn Tam Hiệp.

Trung Quốc tạo ra Mặt trăng nhân tạo trên Trái đất

Hải Anh |

Trung Quốc xây cơ sở mô phỏng môi trường trọng lực thấp của Mặt trăng. Cơ sở này lấy cảm hứng từ thí nghiệm dùng nam châm để nâng một con ếch bay lên.