Trung Quốc phát kiến khẩu trang tĩnh điện đặc biệt chống virus

Khánh Minh |

Đại học Kỹ thuật Điện Tây An, Trung Quốc sáng chế mẫu khẩu trang tĩnh điện sử dụng điện áp cao để tiêu diệt virus.

Dự án khẩu trang tĩnh điện chống virus là sáng chế chung của Đại học Kỹ thuật Điện Tây An và Công ty Công nghệ Điện tử Yubang Electronic Technology Co. Ltd, do Phó giáo sư Tong Xiufeng đứng đầu.

Trả lời phỏng vấn đài Sputnik, ông Tong Xiufeng nói rằng virus rất khó tồn tại độc lập trong không khí, chúng lây lan chủ yếu bằng cách gắn vào các hạt. Do đó, virus trước tiên cần phải bám vào cái gì đó. Đường kính của các hạt như vậy thường nhỏ hơn bụi mịn PM 2.5, khoảng 1 micromet.

"So với khẩu trang N95 thì khẩu trang do nhóm chúng tôi sáng chế có ưu điểm vượt trội chủ yếu ở chỗ nó có thể lọc các hạt có đường kính nhỏ hơn 1 micromet. Sau khi hấp thụ các hạt này, khẩu trang sử dụng các tia và trường điện áp cao để tiêu diệt virus. Nếu bạn sử dụng khẩu trang thông thường lọc PM 2.5 thì các hạt với kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet sẽ không lọc được" - ông Tong Xiufeng nói.

Trước đó, khi ở Tây An phải đóng cửa các trường học do khói bụi, nhóm của phó giáo sư Tong Xiufeng đã chế khẩu trang để bảo vệ chống lại các hạt nhỏ và bụi. Ngay khi đó sản phẩm của nhóm đã được công nhận trên thị trường.

Khẩu trang N95. Ảnh: Reuters
Khẩu trang N95. Ảnh: Reuters

Trong thời kỳ bùng phát dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Tây An đã liên lạc với nhóm của phó giáo sư Tong Xiufeng và hỏi liệu khẩu trang của họ có thể dùng để chống virus hay không. Vì vậy, các nhà khoa học quyết định tạo ra khẩu trang với chức năng chống virus trên cơ sở khẩu trang điện tử thế hệ đầu từng bảo vệ chống khói bụi.

"Chúng tôi đã tăng công suất tia phản ứng của khẩu trang gốc. Điện áp cao tạo ra bởi khẩu trang điện tử thế hệ đầu là hơn 3.000 volt, bây giờ chúng tôi tăng thêm 1.000 volt. Thông thường dưới điện áp cao sẽ tạo ra ozone, có mùi không mấy dễ chịu, nhưng khẩu trang điện tử mới nhất của chúng tôi lọc bỏ ozone. Hơn nữa, chúng tôi đảm bảo rằng điện áp cao trong khẩu trang không hề gây hại cho người dùng. Chúng tôi tính toán chuyện này một cách nghiêm túc" - ông Tong Xiufeng cho biết.

Dự kiến là sẽ cần khoảng hai tháng hoàn thiện các thủ tục trước khi mẫu khẩu trang này được bán ra. Ông Tong Xiufeng nói rằng hồ sơ xin chứng nhận bản quyền sáng chế khẩu trang chống virus đã được gửi đến các cấp hữu quan, hiện đang chờ thẩm định và phê duyệt. Đồng thời, ông đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt khẩu trang mới khi chờ hoàn tất quy trình này.

"Sau cuộc kiểm tra nghiêm ngặt do các cấp hữu quan tiến hành, chúng tôi sẽ được cấp phép sản xuất sản phẩm này và có thể đưa khẩu trang mới ra thị trường. Chúng tôi dự định cho ra mắt hai loại khẩu trang: một cho người bình thường và loại khác dành cho các nhân viên y tế chống dịch bệnh trên tuyến đầu. Chúng tôi cũng cải thiện để đeo khẩu trang vẫn thoải mái. Trước đây chúng tôi sử dụng hình dạng khẩu trang truyền thống. Bây giờ chúng tôi sáng chế nó dưới dạng lớp vỏ bảo vệ bằng silicon trong suốt, yêu cầu cốt yếu về hình thức là làm cho khẩu trang tiện lợi dễ mang theo người và kích thước nhỏ hơn nhưng vẫn đảm bảo công năng" - Phó giáo sư Tong Xiufeng cho hay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu mới về thời gian SARS-CoV-2 tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang

Khánh Minh |

Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 có thể tồn tại trên khẩu trang đến 1 tuần - theo nghiên cứu mới của Đại học Hong Kong (Trung Quốc).

Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Khánh Minh |

Bác sĩ Mỹ tiết lộ có kháng thể với SARS-CoV-2 đã khuấy động các cuộc thảo luận về khởi nguồn COVID-19 vài ngày qua.

2 lý do chính khiến Trung Quốc chưa thể dập tắt hoàn toàn dịch COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc chưa thể dập tắt dịch COVID-19 do số ca nhiễm bệnh “nhập khẩu” từ nước ngoài và lây lan không triệu chứng tăng lên.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nghiên cứu mới về thời gian SARS-CoV-2 tồn tại trên mặt ngoài khẩu trang

Khánh Minh |

Virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 có thể tồn tại trên khẩu trang đến 1 tuần - theo nghiên cứu mới của Đại học Hong Kong (Trung Quốc).

Xét nghiệm của bác sĩ Mỹ gây xôn xao về khởi nguồn COVID-19

Khánh Minh |

Bác sĩ Mỹ tiết lộ có kháng thể với SARS-CoV-2 đã khuấy động các cuộc thảo luận về khởi nguồn COVID-19 vài ngày qua.

2 lý do chính khiến Trung Quốc chưa thể dập tắt hoàn toàn dịch COVID-19

Song Minh |

Trung Quốc chưa thể dập tắt dịch COVID-19 do số ca nhiễm bệnh “nhập khẩu” từ nước ngoài và lây lan không triệu chứng tăng lên.