Trung Quốc phát hiện thành cổ 2.000 năm tuổi trên Con đường Tơ lụa cổ đại

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc sắp tiết lộ về thành cổ 2.000 tuổi trên Con đường Tơ lụa phát hiện ở Tân Cương.

Một số nhà khảo cổ sẽ tiết lộ tàn tích của thành cổ 2.000 năm tuổi trên Con đường Tơ lụa cổ đại ở thành phố Tumushuke, phía tây bắc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, Tân Hoa Xã ngày 7.5 dẫn lời các quan chức nước này.

Hãng tin nhà nước Trung Quốc cho biết, thành phố được gọi là Tangwang tồn tại trong giai đoạn giữa triều đại nhà Hán và nhà Đường.

Thành cổ này từng là một đô thị thịnh vượng trên Con đường Tơ lụa cổ đại, giáp với sa mạc Taklamakan.

Một số nhân vật nổi tiếng như Trương Khiên - sứ thần của triều Hán (202 trước Công nguyên - 220 sau Công nguyên) và Đường Huyền Trang - vị cao tăng đã đi đến Ấn Độ để tìm kiếm và nghiên cứu kinh sách Phật giáo, đã ghi dấu chân trên tuyến đường thương mại lịch sử quan trọng này.

Thành cổ Tangwang cũng từng nổi tiếng trong vai trò một trung tâm Phật giáo. Nhà Hán học người Pháp Paul Pelliot đã khai quật tàn tích 2 ngôi chùa Phật giáo ở đây năm 1906. Ông cũng khai quật được hơn 400 hiện vật văn hóa. Những cổ vật này đang được trưng bày ở Pháp.

Wang Jianxin - giáo sư khảo cổ đại học Northwestern University, cho biết: “Đó là một đô thị quan trọng trên Con đường Tơ lụa cổ đại. Chúng tôi hi vọng tiết lộ thành cổ này để nghiên cứu về cách thức truyền bá Phật giáo cũng như cách thức các vương quốc phong kiến trung ương quản lý với Tây Vực và hơn thế”.

Giới khảo cổ Trung Quốc sắp tiết lộ về thành cổ 2.000 năm trên Con đường Tơ lụa cổ đại. Nguồn: Tân Hoa Xã.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Giới khảo cổ giải mã bí ẩn quy mô cố đô Angkor ở Campuchia thời hưng thịnh

Hải Anh |

Nghiên cứu khảo cổ dài hạn phát hiện khu vực Angkor rộng lớn của Campuchia ngày nay từng là nơi sinh sống của 700.000-900.000 người.

Trung Quốc giới thiệu phát hiện khảo cổ 5.000 tuổi ở đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Các phát hiện khảo cổ 5.000 năm tuổi ở khu vực đập Tam Hiệp đã được giới thiệu trong một loạt sách mới vừa ra mắt ở Trung Quốc.

Trung Quốc phát hiện dấu tích tường thành, hào cổ tới 5.200 năm tuổi

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy dấu tích của một đoạn tường thành cổ và con hào cổ có niên đại khoảng 5.200 năm ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giới khảo cổ giải mã bí ẩn quy mô cố đô Angkor ở Campuchia thời hưng thịnh

Hải Anh |

Nghiên cứu khảo cổ dài hạn phát hiện khu vực Angkor rộng lớn của Campuchia ngày nay từng là nơi sinh sống của 700.000-900.000 người.

Trung Quốc giới thiệu phát hiện khảo cổ 5.000 tuổi ở đập Tam Hiệp

Khánh Minh |

Các phát hiện khảo cổ 5.000 năm tuổi ở khu vực đập Tam Hiệp đã được giới thiệu trong một loạt sách mới vừa ra mắt ở Trung Quốc.

Trung Quốc phát hiện dấu tích tường thành, hào cổ tới 5.200 năm tuổi

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy dấu tích của một đoạn tường thành cổ và con hào cổ có niên đại khoảng 5.200 năm ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung nước này.