Trung Quốc: Phát hiện công trình khảo cổ 3.000 tuổi ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Trung Quốc phát hiện móng công trình xây dựng bằng đất nện 3.000 năm tuổi ở Bắc Kinh.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện ra một móng công trình xây dựng bằng đất nện có cấu trúc rõ ràng và nhiều lớp tại một khu di tích ở tây nam Bắc Kinh - Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ cơ quan quản lý di sản văn hóa thành phố.

Móng công trình cổ không có mái che được phát hiện ở thị trấn Liulihe thuộc quận Phòng Sơn, rộng khoảng 700 mét vuông - Wang Jing, quan chức cơ quan Di sản Văn hóa thành phố Bắc Kinh, cho biết.

Phần dày nhất của công trình xây dựng bằng đất nện là 1,62 mét, và hơn bốn lớp của công trình còn lưu giữ dấu vết các hoạt động sửa chữa của con người, theo ông Wang Jing.

Quan chức cơ quan Di sản Văn hóa thành phố Bắc Kinh cho hay, cuộc khai quật có giá trị to lớn với việc nghiên cứu kiến ​​trúc ban đầu, cấu trúc tòa nhà và lịch sử khu vực.

Khu di tích Liulihe được cho là kinh đô của Yên quốc thời Tây Chu (năm 1046-771 trước Công nguyên).

Các bức tường thành bằng đất nện, các hài cốt và khu vực chôn cất cũng được phát hiện tại địa điểm lịch sử này. Lịch sử hơn 3.000 năm khiến địa điểm này trở thành nơi có thể tìm nguồn gốc sớm nhất của văn minh đô thị ở Bắc Kinh.

Cuộc điều tra và thăm dò khu vực lõi và các khu vực chôn cất của khu di tích Liulihe triển khai từ năm 2019. Hàng trăm cổ vật đã được khai quật tại đây.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

3 sự kiện khảo cổ nóng nhất ở Trung Quốc tuần qua

Hải Anh |

Tân Hoa Xã ngày 3.4 điểm lại những tin tức khảo cổ nổi bật của Trung Quốc được công bố trong tuần qua (29.3-4.4).

Trung Quốc phát hiện dấu tích tường thành, hào cổ tới 5.200 năm tuổi

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy dấu tích của một đoạn tường thành cổ và con hào cổ có niên đại khoảng 5.200 năm ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung nước này.

Trung Quốc phát hiện giếng cổ lớn nhất thời Chiến Quốc

Hà Huyền |

Một chiếc giếng cổ chín cạnh với cấu trúc đỡ bằng gỗ, có niên đại hơn 2.000 năm đã được phát hiện ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốchôm 30.3.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

3 sự kiện khảo cổ nóng nhất ở Trung Quốc tuần qua

Hải Anh |

Tân Hoa Xã ngày 3.4 điểm lại những tin tức khảo cổ nổi bật của Trung Quốc được công bố trong tuần qua (29.3-4.4).

Trung Quốc phát hiện dấu tích tường thành, hào cổ tới 5.200 năm tuổi

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy dấu tích của một đoạn tường thành cổ và con hào cổ có niên đại khoảng 5.200 năm ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung nước này.

Trung Quốc phát hiện giếng cổ lớn nhất thời Chiến Quốc

Hà Huyền |

Một chiếc giếng cổ chín cạnh với cấu trúc đỡ bằng gỗ, có niên đại hơn 2.000 năm đã được phát hiện ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốchôm 30.3.