Trung Quốc phát hiện ca mắc biến chủng COVID-19 đầu tiên

Phương Linh |

Trung Quốc đã xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này mắc biến chủng COVID-19 của Anh.

The Straits Times dẫn nguồn tin công bố từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) ngày 30.12 cho biết, bệnh nhân đầu tiên ở Trung Quốc mắc biến chủng COVID-19 mới là một phụ nữ 23 tuổi ở Thượng Hải, trở về từ Vương quốc Anh vào ngày 14.12.

Bệnh nhân được nhập viện khi đến nơi với các triệu chứng COVID-19 nhẹ. Các chuyên gia y tế đã tiến hành giải mã trình tự gen mẫu xét nghiệm của nữ bệnh nhân vào ngày 24.12 "do lịch sử đi lại từ Anh và những bất thường trong kết quả xét nghiệm axit nucleic", CDC Trung Quốc thông tin.

Bệnh nhân được phát hiện mang một chủng virus khác với những chủng được tìm thấy ở Thượng Hải hoặc Vũ Hán trước đó, và xét nghiệm sâu hơn xác nhận đó là biến chủng được gọi là B117 đã lưu hành ở Anh từ tháng 10.

Cơ quan y tế đã tiến hành truy vết lịch sử tiếp xúc, tuyên bố của CDC cho biết thêm.

Ngày 24.12, Trung Quốc đã đình chỉ các chuyến bay thẳng trực tiếp đến và đi từ Anh vô thời hạn do lo ngại lây lan chủng virus biến thể mới.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết biến chủng mới "có thể lây truyền cao hơn tới 70% so với phiên bản gốc".

Nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy việc nhiễm biến chủng mới có nhiều khả năng dẫn đến tình trạng mắc COVID-19 nghiêm trọng hoặc làm tăng nguy cơ tử vong.

Ngoài Trung Quốc, hơn 50 quốc gia đã ban hành hạn chế đi lại với Vương quốc Anh nhằm ngăn chặn chủng biến thể virus SARS-CoV-2 mới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bất ngờ phát hiện thêm ca mắc biến chủng COVID-19 thứ 2

Phương Linh |

Mỹ đã công bố ca thứ 2 mắc biến chủng COVID-19 mới ở nước này tại tiểu bang California hôm 30.12.

Có ca biến chủng đầu tiên, Hàn Quốc tăng tốc triển khai vaccine COVID-19

Phương Linh |

Hàn Quốc quyết tâm đẩy nhanh nỗ lực triển khai vaccine COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc biến chủng đầu tiên.

Thêm 2 nước tuyên bố phát hiện ca mắc biến chủng COVID-19 mới từ Anh

Phương Linh |

Ngày 26.12, thêm hai nước tuyên bố phát hiện các ca đầu tiên mắc biến chủng COVID-19 mới từ Anh.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Mỹ bất ngờ phát hiện thêm ca mắc biến chủng COVID-19 thứ 2

Phương Linh |

Mỹ đã công bố ca thứ 2 mắc biến chủng COVID-19 mới ở nước này tại tiểu bang California hôm 30.12.

Có ca biến chủng đầu tiên, Hàn Quốc tăng tốc triển khai vaccine COVID-19

Phương Linh |

Hàn Quốc quyết tâm đẩy nhanh nỗ lực triển khai vaccine COVID-19 sau khi phát hiện các ca mắc biến chủng đầu tiên.

Thêm 2 nước tuyên bố phát hiện ca mắc biến chủng COVID-19 mới từ Anh

Phương Linh |

Ngày 26.12, thêm hai nước tuyên bố phát hiện các ca đầu tiên mắc biến chủng COVID-19 mới từ Anh.