Tân Hoa Xã ngày 17.11 đưa tin, tổng số 161 mộ cổ được phát hiện gần đây ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc.
Theo Viện Khảo cổ học Tế Nam, 161 mộ cổ này thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, từ giữa và cuối thời Chiến Quốc (475-221 trước Công nguyên) đến triều đại nhà Minh và nhà Thanh (1368-1911). Trong đó, phần lớn ngôi mộ vừa phát hiện tại Trung Quốc thuộc về thời kỳ giữa và cuối Chiến Quốc.

Ngoài phát hiện mộ cổ, loạt tàn tích khác trong đó có lò nung, giếng... đã được phát lộ trong quá trình khai quật. Từ đó, các nhà khoa học phát hiện hơn 300 cổ vật như chậu bằng đất sét, bát gốm và tiền xu bằng đồng.
Theo các nhà khảo cổ của Viện Khảo cổ học Tế Nam, những ngôi mộ được phân bổ và sắp xếp có trật tự.
Các nhà khảo cổ cho biết thêm, việc phát hiện 161 mộ cổ cung cấp tài liệu mới để nghiên cứu phong tục chôn cất, xã hội và lịch sử các thời kỳ khác nhau trong khu vực Sơn Đông.