Trung Quốc phản ứng cáo buộc "bắt quả tang" tuồn dầu cho Triều Tiên

N.V |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28.12 cáo buộc Trung Quốc tiếp tay để đưa các chuyến hàng chở dầu vào Triều Tiên, trong khi Bắc Kinh nhất mực khẳng định không vi phạm các chế tài của Liên Hợp Quốc.

CNN dẫn lời Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter: "Bắt quả tang - rất thất vọng là Trung Quốc đang cho phép dầu vào Triều Tiên. Sẽ không bao giờ có một giải pháp thân thiện nào cho vấn đề Triều Tiên nếu điều này tiếp tục xảy ra!".

Báo chí Hàn Quốc cùng ngày 28.12 đưa tin, các tàu Trung Quốc và Triều Tiên đã nối kết với nhau bất hợp pháp ở ngoài biển để tuồn dầu vào Triều Tiên.

Được hỏi tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng liệu các tàu Trung Quốc có cung cấp dầu bất hợp pháp cho các tàu Triều Tiên hay không, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường tái khẳng định, Trung Quốc, kể cả quân đội, nghiêm chỉnh thực thi các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

"Tình hình mà quý vị đề cập đến hoàn toàn không hề tồn tại" - Tân Hoa xã dẫn lời ông Nhậm nói mà không cung cấp thêm chi tiết.

Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cũng phủ nhận tàu Trung Quốc cung cấp dầu bất hợp pháp cho Triều Tiên.

"Tôi không biết những gì quý vị đề cập. Tôi muốn nhắc lại rằng chính phủ Trung Quốc thực hiện một cách toàn diện, chính xác, trung thực và nghiêm túc các nghị quyết liên quan đến Triều Tiên của Hội đồng Bảo an. Thái độ của chúng tôi là nghiêm túc, trung thực, các biện pháp của chúng tôi rất mạnh mẽ và có hiệu quả" - bà Hoa nói.

"Nếu có bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng phía Trung Quốc có bất kỳ vi phạm nào nghị quyết của Hội đồng Bảo an, Trung Quốc chắc chắn sẽ giải quyết phù hợp với các quy định và luật pháp, chứ không bỏ qua bất cứ một trường hợp vi phạm nào" - người phát ngôn bổ sung.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần trước đã ban hành những chế tài mới nhằm hạn chế sự tiếp cận của Triều Tiên đối với dầu mỏ để đáp trả vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này.

Các biện pháp trừng phạt nhằm mục tiêu cấm 90% lượng dầu tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên bằng việc giới hạn tối đa 500.000 thùng mỗi năm và hạn chế dầu thô xuất khẩu ở mức 4 triệu thùng mỗi năm.

Trung Quốc từ trước tới giờ vẫn khẳng định tuân thủ đầy đủ các nghị quyết đối với Triều Tiên, bất chấp sự hoài nghi của Washington, Seoul và Tokyo rằng vẫn tồn tại các lỗ hổng trong việc Bắc Kinh thực thi nghị quyết này.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc dự báo Triều Tiên sẽ đối thoại với Mỹ năm 2018

VÂN ANH |

Trong dự báo về Triều Tiên năm 2018 được đưa ra ngày 26.12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể sẽ khám phá khả năng đối thoại với Mỹ vào năm tới, trong khi vẫn cố gắng tìm kiếm cách đảm bảo vị thế như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thực tế.

Nga xung phong làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên

Vân Anh |

Nga tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên nếu hai nước đồng ý.

Nguy cơ với hàng chục nghìn người Mỹ nếu nổ ra xung đột Triều Tiên

Hà Liên |

Một hành động quân sự toàn diện trên bán đảo Triều Tiên sẽ giết hàng chục nghìn người Mỹ đang sống ở Hàn Quốc, người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga cảnh báo.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hàn Quốc dự báo Triều Tiên sẽ đối thoại với Mỹ năm 2018

VÂN ANH |

Trong dự báo về Triều Tiên năm 2018 được đưa ra ngày 26.12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể sẽ khám phá khả năng đối thoại với Mỹ vào năm tới, trong khi vẫn cố gắng tìm kiếm cách đảm bảo vị thế như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thực tế.

Nga xung phong làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên

Vân Anh |

Nga tuyên bố sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Triều Tiên nếu hai nước đồng ý.

Nguy cơ với hàng chục nghìn người Mỹ nếu nổ ra xung đột Triều Tiên

Hà Liên |

Một hành động quân sự toàn diện trên bán đảo Triều Tiên sẽ giết hàng chục nghìn người Mỹ đang sống ở Hàn Quốc, người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga cảnh báo.