Trung Quốc phản đòn mới nhằm vào giới truyền thông Mỹ

Khánh Minh |

Trung Quốc áp hạn chế thị thực mới với phóng viên nước ngoài làm việc cho các hãng tin Mỹ tại Trung Quốc.

Tuần trước, trong đợt đổi thẻ báo chí thường kỳ - thường có giá trị trong một năm - một số nhà báo nhận được thư thông báo hồ sơ của họ đang được xử lý. Họ được khuyên nên mang theo thư thông báo cùng thẻ báo chí đã hết hạn để làm bằng chứng.

visa Trung Quốc được gắn với thẻ báo chí, các nhà báo này đã được cấp một thị thực mới chỉ có giá trị trong khoảng hai tháng, ngắn hơn nhiều so với một năm thông thường.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã nói rõ rằng giấy phép báo chí tạm thời - và các thị thực liên quan - có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, khiến các nhà báo không biết chắc họ có thể ở lại Trung Quốc bao lâu.

Phóng viên CNN David Culver, người Mỹ, nằm trong số những người bị ảnh hưởng bởi động thái mới nhất của Bắc Kinh. CNN cho biết, các phóng viên bị nhắm mục tiêu bao gồm cả công dân Mỹ và không phải công dân Mỹ từ một số hãng truyền thông lớn của Mỹ, bao gồm cả Wall Street Journal.

Phóng viên Culver được các quan chức Trung Quốc cho biết, hạn chế mới không liên quan gì đến việc đưa tin của anh, nhưng là một "biện pháp có đi có lại" để đáp lại cách chính quyền của Tổng thống Donald Trump đối xử với các nhà báo Trung Quốc tại Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ hôm 6.9 rằng, các nhà ngoại giao của Mỹ ở Bắc Kinh gần đây đã được thông báo về các biện pháp sắp xảy ra của chính phủ Trung Quốc nhắm vào các phương tiện truyền thông Mỹ ở nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết: “Mỹ tất nhiên lo ngại những hành động được đề xuất này sẽ làm xấu đi môi trường đưa tin ở Trung Quốc. Những hành động của Bắc Kinh hết lần này đến lần khác chứng minh rằng Trung Quốc sợ các phương tiện truyền thông điều tra và độc lập đưa tin để mở rộng và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của thế giới về Trung Quốc".

Vào tháng 5, Washington đã giới hạn thời hạn lưu trú của hầu hết các nhà báo Trung Quốc ở Mỹ xuống còn 90 ngày. Bắc Kinh tuyên bố không có nhà báo nào của họ nhận được phản hồi từ chính quyền Mỹ về tình trạng các đơn xin gia hạn visa mới nhất của họ, điều mà họ cho rằng đã làm gián đoạn nghiêm trọng công việc và cuộc sống.

Nếu không được chấp thuận, các nhà báo Trung Quốc sẽ phải rời Mỹ vào đầu tháng 11, đúng thời điểm thị thực Trung Quốc mới của phóng viên CNN Culver hết hạn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 3.9: “Nếu Mỹ tiếp tục đi sâu hơn vào con đường sai lầm, Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra phản ứng chính đáng và cần thiết để kiên quyết duy trì các quyền hợp pháp của mình".

Đầu năm nay, Trung Quốc trục xuất nhà báo của tờ New York Times, Washington Post và Wall Street Journal, khoảngchục người, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump giới hạn số lượng công dân Trung Quốc được phép làm việc tại các văn phòng truyền thông nhà nước của Trung Quốc ở Mỹ.

Kể từ đó, Washington đã chỉ định ngày càng nhiều cơ quan báo chí nhà nước của Trung Quốc tại Mỹ là "cơ quan đại diện nước ngoài", yêu cầu họ phải nộp các thủ tục giấy tờ với chính quyền Mỹ về tài chính và nhân sự. Bắc Kinh đáp trả bằng động thái tương tự.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tiếp tục trừng phạt một loạt công ty Trung Quốc

Song Minh |

Mỹ trừng phạt một loạt công ty Trung Quốc vì hợp tác với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ áp trừng phạt mới các nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc

Khánh Minh |

Các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ sẽ phải xin phép chính phủ Mỹ để tham gia vào một số hoạt động thường lệ.

Mỹ siết kiểm soát thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ xếp 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc là “phái bộ ngoại giao nước ngoài” và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ với các “cơ quan tuyên truyền” này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mỹ tiếp tục trừng phạt một loạt công ty Trung Quốc

Song Minh |

Mỹ trừng phạt một loạt công ty Trung Quốc vì hợp tác với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ áp trừng phạt mới các nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc

Khánh Minh |

Các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ sẽ phải xin phép chính phủ Mỹ để tham gia vào một số hoạt động thường lệ.

Mỹ siết kiểm soát thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ xếp 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc là “phái bộ ngoại giao nước ngoài” và áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ với các “cơ quan tuyên truyền” này.