Trung Quốc nới lỏng hạn chế nhập cảnh cho người dân Châu Âu

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế nhập cảnh cho công dân từ 36 quốc gia Châu Âu, vài tháng sau khi hàng nghìn người mắc kẹt vì đóng cửa biên giới và cắt giảm các chuyến bay nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Theo AFP, thông báo từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin (Đức) hôm 12.8 cho biết, các quy định mới sẽ cho phép người mang hộ chiếu Châu Âu từ 36 quốc gia - bao gồm Pháp, Đức và Anh - có giấy phép cư trú hợp lệ được xin thị thực Trung Quốc mà không cần thư mời.

Bất cứ ai trở lại Trung Quốc đều phải xin lại thị thực do các giấy tờ thông hành được cấp trước khi đại dịch bùng phát không còn hiệu lực. Trước đây, Trung Quốc chỉ cho phép một số ít lao động nước ngoài có tay nghề cao trở về với thư mời chính thức đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cũng tuyên bố những người mang hộ chiếu Châu Âu đủ điều kiện giờ đây sẽ được phép “xin thị thực Trung Quốc miễn phí”. Tuy nhiên, bất cứ ai đến từ nước ngoài vẫn phải xét nghiệm COVID-19 và cách ly 14 ngày. Ngoài ra, việc mua được vé trở về cũng là 1 thách thức trong lúc Trung Quốc cắt giảm mạnh các đường bay quốc tế vào cuối tháng 3 và giá cả tăng vọt.

Hiện 1 số hạn ngạch chuyến bay nghiêm ngặt này cũng đang được dỡ bỏ, với việc Air France (Pháp) được phép khai thác 3 chuyến bay hàng tuần giữa Trung Quốc và Pháp từ cuối tháng 8.

Trước đó, hầu như tất cả công dân nước ngoài đều bị cấm nhập cảnh khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hồi tháng 3, ngay cả những người có giấy phép lao động, cư trú hay có gia đình sống ở nước này.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Thêm thành phố phát hiện COVID-19 trên bao bì sản phẩm

HỒNG HẠNH |

Chính quyền địa phương thông báo đã phát hiện COVID-19 trên bao bì của các sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Dân Trung Quốc đổ xô về Vũ Hán sau lũ lụt và COVID-19

Khánh Minh |

Du khách Trung Quốc bắt đầu đổ về Vũ Hán khi thành phố cố gắng phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lũ lụt.

“Ngoại giao vaccine” COVID-19 của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc tuyên bố sẽ cung cấp các khoản vay và quyền tiếp cận ưu tiên cho những vaccine COVID-19 mà nước này đang phát triển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc: Thêm thành phố phát hiện COVID-19 trên bao bì sản phẩm

HỒNG HẠNH |

Chính quyền địa phương thông báo đã phát hiện COVID-19 trên bao bì của các sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Dân Trung Quốc đổ xô về Vũ Hán sau lũ lụt và COVID-19

Khánh Minh |

Du khách Trung Quốc bắt đầu đổ về Vũ Hán khi thành phố cố gắng phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lũ lụt.

“Ngoại giao vaccine” COVID-19 của Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc tuyên bố sẽ cung cấp các khoản vay và quyền tiếp cận ưu tiên cho những vaccine COVID-19 mà nước này đang phát triển.