“Một trong những minh chứng về hoạt động của Trung Quốc, về cái mà họ gọi là sự phát triển hoà bình, thì sau đó chúng ta thấy đảo nhân tạo mà trước đây chưa có. Chúng ta lại thấy những đường băng trên các đảo nhân tạo đó. Chúng ta còn thấy tên lửa chống hạm và các khả năng quân sự khác không phù hợp với tuyên bố hoà bình của họ” - Đô đốc Schultz nói.
Tư lệnh tuần duyên Mỹ cho biết tiếp: “Chúng ta đã thấy những nơi như đá Chữ Thập - nơi đây từng không tồn tại sự sống - nhưng đã bị biến thành một hòn đảo nhân tạo, và giờ đây còn có khả năng quân sự trên đó nữa, dù là máy bay chiến đấu có hoạt động hay không. Do vậy, chúng ta rõ ràng thấy Trung Quốc nói rằng họ không quân sự hoá khu vực trong những năm qua, nhưng sau đó chúng ta lại thấy những hành vi hoàn toàn không phải như vậy”.
Theo Đô đốc Schultz, mục tiêu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ là trở thành một đối tác minh bạch và được ưa thích trong khu vực Châu Á và Ấn Độ - Thái Bình Dương, để thúc đẩy một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nơi chủ quyền của mỗi nước là tối quan trọng và cần luôn được bảo vệ, thông qua các quy tắc dựa trên luật lệ và các thông lệ được quốc tế chấp nhận.
Cũng trong cuộc họp báo qua điện thoại, Đô đốc Schultz đánh giá cao sự hợp tác giữa Lực lượng Tuần duyên Mỹ và Cảnh sát Biển Việt Nam. Đô đốc Schultz cho biết năm ngoái đã tiếp Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam ở Washington và hai bên đã trao đổi các vấn đề chuyên môn. “Chúng tôi muốn nói rằng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam là rất mạnh mẽ. Chúng tôi hỗ trợ Việt Nam bảo trì tàu thuyền, chuyển giao xuồng tuần tra Metal Shark cho Việt Nam. Chúng tôi cũng đã làm việc với các cơ quan khác của chính phủ Mỹ để xây dựng năng lực cho Cảnh sát Biển Việt Nam” - Đô đốc Schultz khẳng định.