Trung Quốc nổi giận vì dự luật quốc phòng mới của Mỹ

Vân Anh |

Trung Quốc tuyên bố "cực kỳ không hài lòng" với dự luật quốc phòng mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 14.8, Trung Quốc cảnh báo, Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) 2019 mà Tổng thống Donald Trump ký ban hành, với ngân sách 716 tỉ USD nhằm hỗ trợ quân sự lớn hơn cho Đài Loan và giám sát chặt chẽ hơn các công ty Trung Quốc, là biểu hiện của tâm lý Chiến tranh Lạnh, sẽ gây tổn hại đến quan hệ song phương.

"Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ NDAA vì nó can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nguyên tắc "một Trung Quốc" và gây tổn hại cho sự tin cậy và hợp tác Mỹ-Trung" - RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay.

Chính sách "một Trung Quốc" nói trên là đề cập đến vấn đề Đài Loan, bởi dự luật quốc phòng mới của Mỹ kêu gọi tăng cường hợp tác quân sự và bán vũ khí cho Đài Loan.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối bất cứ nước nào có bất kỳ sự hình thức trao đổi chính thức hay trao đổi quân sự với Đài Loan, lập trường này rất rõ ràng và nhất quán" - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói. "Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai tách Đài Loan khỏi Trung Quốc bằng bất kỳ cách nào hay bất kỳ thời điểm nào".

Mặc dù tuyên bố công nhận chính sách "một Trung Quốc", song Mỹ chưa bao giờ kiềm chế bán vũ khí cho Đài Loan cũng như liên lạc riêng với lãnh đạo hòn đảo này.

Sau khi Mỹ ký NDAA, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói bà biết ơn Mỹ vì đã ủng hộ và hứa tăng chi tiêu quốc phòng.

NDAA cũng gọi "cạnh tranh chiến lược lâu dài với Trung Quốc" là một ưu tiên hàng đầu của Washington, và cấm Bắc Kinh tham gia các cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) trong tương lai.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ đánh giá toàn diện dự luật quốc phòng của Mỹ, vì nó bao gồm các biện pháp kiểm soát những hợp đồng của chính phủ Mỹ với các công ty Trung Quốc.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc sẽ không giảm giá đồng NDT để giảm thiểu hậu quả từ tranh chấp thương mại

Phong Lâm |

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (NBK) sẽ không giảm giá đồng NDT để giảm thiểu hậu quả tiêu cực từ tranh chấp thương mại với Mỹ, nhưng sẵn sàng hành động chống lại các nhà giao dịch trên thị trường hạ lãi suất đồng USD.

Triều Tiên bất ngờ ngưng đón du khách từ Trung Quốc

Thanh Hà |

Bình Nhưỡng sẽ tạm ngưng đón các đoàn du khách từ Trung Quốc tới Triều Tiên trước sự kiện quan trọng vào tháng 9 tới.

Trung Quốc đóng cửa khẩn cấp gần 170 điểm du lịch do mưa lớn

Phong Lâm |

Ủy ban Du lịch Bắc Kinh ngày 11.8 cho biết, Chính quyền Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa 168 địa điểm du lịch tự nhiên và kiến ​​trúc khác nhau do những trận mưa lớn ngoài mong đợi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Trung Quốc sẽ không giảm giá đồng NDT để giảm thiểu hậu quả từ tranh chấp thương mại

Phong Lâm |

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (NBK) sẽ không giảm giá đồng NDT để giảm thiểu hậu quả tiêu cực từ tranh chấp thương mại với Mỹ, nhưng sẵn sàng hành động chống lại các nhà giao dịch trên thị trường hạ lãi suất đồng USD.

Triều Tiên bất ngờ ngưng đón du khách từ Trung Quốc

Thanh Hà |

Bình Nhưỡng sẽ tạm ngưng đón các đoàn du khách từ Trung Quốc tới Triều Tiên trước sự kiện quan trọng vào tháng 9 tới.

Trung Quốc đóng cửa khẩn cấp gần 170 điểm du lịch do mưa lớn

Phong Lâm |

Ủy ban Du lịch Bắc Kinh ngày 11.8 cho biết, Chính quyền Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa 168 địa điểm du lịch tự nhiên và kiến ​​trúc khác nhau do những trận mưa lớn ngoài mong đợi.