Trung Quốc nói gì về công ty bị Mỹ kiện do bán khẩu trang giả?

Lê Thanh Hà |

Công ty đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho người tiêu dùng ở Mỹ hồi tháng 4 không phải là nhà sản xuất được Trung Quốc cấp phép.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 22.6 đã xác nhận công ty King Year có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông không có tên trong danh sách các doanh nghiệp được phê duyệt hoặc cấp phép đạt tiêu chuẩn nước ngoài.

"Theo điều tra sơ bộ của chúng tôi, công ty Trung Quốc liên quan đến sự việc này không chuyên về sản xuất khẩu trang y tế và không nằm trong danh sách các công ty được chứng nhận hoặc đăng ký đạt tiêu chuẩn nước ngoài" - Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ và dẫn chứng một danh sách do Phòng Thương mại Trung Quốc về xuất nhập khẩu thuốc và sản phẩm y tế cung cấp.

Bộ cũng khẳng định Trung Quốc đã thực hiện một loạt các biện pháp để tăng cường kiểm soát chất lượng của các vật liệu y tế chống dịch xuất khẩu và điều tiết xuất khẩu.

"Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với các chính phủ để cùng nhau vượt qua dịch bệnh, xây dựng một cộng đồng y tế chung cho nhân loại", Bộ cho biết thêm.

Một quan chức chính phủ Trung Quốc cho biết hồi tháng 4, Trung Quốc đã tịch thu hơn 89 triệu khẩu trang kém chất lượng, sau hàng loạt khiếu nại về thiết bị bảo hộ xuất khẩu bị lỗi trên thế giới.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi đơn lên tòa án liên bang ở Brooklyn, New York hồi đầu tháng 6, khiếu nại về lô khẩu trang N95 dùng để bảo vệ nhân viên y tế và người dân chống dịch COVID-19 tại Mỹ được nhập từ Trung Quốc.

Trong đơn nêu rõ, công ty này bị tố đã khai khống khi báo cáo 495.200 khẩu trang N95 đáp ứng tiêu chuẩn và đã được Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ (NIOSH) cấp giấy chứng nhận. Các nhà nhập khẩu ở Mỹ đã thanh toán hơn 1 triệu USD cho số khẩu trang nhập từ công ty này.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh tự tin “giảm không phanh” COVID-19 cuối tuần này

Khánh Minh |

Chuyên gia của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc tự tin rằng các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh sẽ “giảm không phanh” trong tuần này.

Trung Quốc cấm nhập khẩu gà từ Mỹ, đóng cửa nhà máy Pepsi ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Trung Quốc cấm nhập khẩu gà của một nhà sản xuất thịt gia cầm Mỹ, đồng thời yêu cầu nhà máy Pepsi Bắc Kinh đóng cửa hôm 21.6 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở thủ đô Bắc Kinh.

Bộ Tư pháp Mỹ kiện công ty Trung Quốc vì bán khẩu trang giả

Lê Thanh Hà |

Bộ Tư pháp Mỹ vừa khởi kiện một công ty Trung Quốc đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho khách hàng ở Mỹ hồi tháng 4 - thời điểm dịch COVID-19 đang tấn công mạnh nước này.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bắc Kinh tự tin “giảm không phanh” COVID-19 cuối tuần này

Khánh Minh |

Chuyên gia của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc tự tin rằng các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh sẽ “giảm không phanh” trong tuần này.

Trung Quốc cấm nhập khẩu gà từ Mỹ, đóng cửa nhà máy Pepsi ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Trung Quốc cấm nhập khẩu gà của một nhà sản xuất thịt gia cầm Mỹ, đồng thời yêu cầu nhà máy Pepsi Bắc Kinh đóng cửa hôm 21.6 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở thủ đô Bắc Kinh.

Bộ Tư pháp Mỹ kiện công ty Trung Quốc vì bán khẩu trang giả

Lê Thanh Hà |

Bộ Tư pháp Mỹ vừa khởi kiện một công ty Trung Quốc đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho khách hàng ở Mỹ hồi tháng 4 - thời điểm dịch COVID-19 đang tấn công mạnh nước này.