Trung Quốc nói Ấn Độ "chịu trách nhiệm hoàn toàn" về căng thẳng biên giới

Hải Anh |

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói rằng, Ấn Độ chịu trách nhiệm hoàn toàn về leo thang căng thẳng hiện tại ở khu vực biên giới Trung - Ấn.

“Các vấn đề biên giới gần đây đã tác động đáng kể đến quan hệ giữa các nước chúng ta và các lực lượng vũ trang. Nguyên nhân và tình hình thực tế dẫn đến căng thẳng biên giới hiện nay là hoàn toàn rõ ràng: Phía Ấn Độ chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều đó” - hôm 5.9, Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe).

Tướng Ngụy Phượng Hòa nói thêm trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tại Mátxcơva tối 4.9 rằng, Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu trong tuyên bố, các bộ trưởng quốc phòng đã kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới Trung Quốc - Ấn Độ.

“Các bên phải thực hiện một cách thận trọng các thỏa thuận quan trọng mà Chủ tịch (Trung Quốc) Tập Cận Bình và Thủ tướng (Ấn Độ) Narendra Modi đã đạt được, đồng thời kiên quyết kiên quyết giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn” - tướng Ngụy Phượng Hòa nói.

Tướng Trung Quốc bày tỏ hy vọng phía Ấn Độ sẽ tôn trọng các thỏa thuận song phương, kiềm chế các hành động khiêu khích, vượt qua ranh giới kiểm soát và bất kỳ động thái nào khác có thể làm leo thang căng thẳng biên giới Trung - Ấn.

Theo đó, các bên phải có những nỗ lực chung, thúc đẩy nhanh chóng giảm leo thang tình hình hiện nay cũng như đảm bảo hòa bình và ổn định gần biên giới Trung Quốc-Ấn Độ.

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ gặp ở Nga tối 4.9 trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn tăng nhiệt thời gian gần đây. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ gặp ở Nga tối 4.9 trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn tăng nhiệt thời gian gần đây. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Cũng thông tin về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, The Hindu dẫn phát ngôn của tướng Ngụy từ bài viết trên Tân Hoa Xã. Theo đó, bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc nói với người đồng cấp Ấn Độ rằng, Ấn Độ chịu trách nhiệm "hoàn toàn" về những căng thẳng biên giới và Trung Quốc sẽ không từ bỏ“ một tấc đất" nào. Tân Hoa xã cũng dẫn lời tướng Ngụy nói rằng điều "rất quan trọng với hai bộ trưởng quốc phòng là phải gặp trực tiếp - trao đổi quan điểm trực diện và thẳng thắn về các vấn đề liên quan".

Theo The Hindu, vào thời điểm bài viết của Tân Hoa Xã dẫn lời phát biểu của tướng Ngụy Phượng Hòa, Ấn Độ vẫn chưa phát thông cáo về cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh với bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo Sputnik, về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới cũng như giữ cho các kênh liên lạc giữa các nhà ngoại giao và quân đội luôn mở.

Bộ trưởng Rajnath Singh hy vọng Ấn Độ và Trung Quốc sẽ quản lý để đảm bảo chia tách hoàn toàn các lực lượng, tránh các động thái có thể làm leo thang tình hình cũng như ngăn chặn sự khác biệt biến thành xung đột.

Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ đang có mặt tại Mátxcơva để tham dự cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Cộng đồng các quốc gia độc lập và các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể.

Cuộc hội đàm bộ trưởng quốc phòng Trung - Ấn tại Mátxcơva là do phía tướng Ngụy Phượng Hòa đề xuất.

Xung đột biên giới Trung Quốc - Ấn Độ là vấn đề lâu dài trong quan hệ hai nước bởi không có đường biên giới được đánh dấu mà là Đường kiểm soát Ấn Độ - Trung Quốc (hay Đường kiểm soát thực tế LAC) được tạo thành sau cuộc chiến tranh Trung - Ấn năm 1962. Tuy nhiên, tình hình biên giới Trung - Ấn trở nên căng thẳng hơn do hậu quả của các cuộc đụng độ giữa lực lượng biên phòng hai nước bắt đầu từ tháng 5.

Để bình thường hóa tình hình biên giới Trung - Ấn, chỉ huy các lực lượng trong khu vực cũng như các nhà ngoại giao của hai bên đã tiến hành một loạt các cuộc đàm phán dẫn để quân đội của cả hai nước trở về vị trí ban đầu.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn gặp mặt ở Nga giữa căng thẳng biên giới

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc gặp mặt tại Mátxcơva, Nga trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn tăng thời gian gần đây.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa xung đột biên giới Trung-Ấn

Khánh Minh |

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài xung đột biên giới Trung-Ấn trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Ấn ngày càng thắt chặt.

Trung Quốc phủ nhận binh sĩ Ấn Độ chết vì đụng độ biên giới

Hải Anh |

Trung Quốc khẳng định không có binh sĩ Ấn Độ chết dọc biên giới sau đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn gặp mặt ở Nga giữa căng thẳng biên giới

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc gặp mặt tại Mátxcơva, Nga trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn tăng thời gian gần đây.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ tránh xa xung đột biên giới Trung-Ấn

Khánh Minh |

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đứng ngoài xung đột biên giới Trung-Ấn trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Ấn ngày càng thắt chặt.

Trung Quốc phủ nhận binh sĩ Ấn Độ chết vì đụng độ biên giới

Hải Anh |

Trung Quốc khẳng định không có binh sĩ Ấn Độ chết dọc biên giới sau đụng độ biên giới Trung - Ấn mới nhất.