Trung Quốc nhập lô LNG đầu tiên bằng nhân dân tệ

Khánh Minh |

Trung Quốc nhập khẩu 65.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ UAE bằng nhân dân tệ.

Ngày 18.5, Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) công bố đã bốc dỡ lô LNG xuyên biên giới đầu tiên được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.

CNOOC đã mua 65.000 tấn LNG từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Công ty cho biết, động thái này là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự hiện diện ngày càng tăng của đồng nhân dân tệ trên trường quốc tế, khi các điều kiện giao thương dầu khí bằng đồng tiền Trung Quốc ngày càng hoàn thiện.

Là một phần trong chiến lược phi đôla hóa, Bắc Kinh đã thúc đẩy thanh toán bằng các loại tiền tệ khác ngoài đồng USD và đồng euro.

Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng bạc xanh trong thương mại quốc tế đã tăng tốc trong bối cảnh các quốc gia phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga, nhà sản xuất và xuất khẩu năng lượng lớn trên toàn cầu.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã đạt 88 tỉ USD trong năm 2022, Reuters đưa tin vào đầu tháng này. Gần như tất cả các giao dịch mua dầu thô, khí đốt, than đá và một số kim loại của Bắc Kinh từ Mátxcơva hiện được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.

Nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc từ Nga tăng 52% về giá trị trong năm ngoái, trong đó dầu thô và dầu nhiên liệu đạt 60,3 tỉ USD, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc

Chi Lo - chiến lược gia đầu tư cao cấp tại BNP Paribas Asset Management - dự đoán: “Hiện tại và trong vài năm tới, tôi nghĩ rằng nhân dân tệ sẽ chủ yếu được sử dụng cho giao dịch hàng hóa và năng lượng”.

"Tiến trình này sẽ kéo dài trong một hoặc hai, thậm chí ba thập kỷ tới khi ngày càng có nhiều quốc gia tham gia "khối nhân dân tệ" để giảm thiểu rủi ro khi tiếp xúc với đồng USD, đặc biệt là sau khi đã chứng kiến những gì mà các biện pháp trừng phạt Nga do Mỹ dẫn đầu gây ra" - ông nói thêm.

Tỉ lệ thanh toán nhập khẩu của Nga bằng đồng nhân dân tệ trong năm 2022 đã tăng lên 23% từ mức 4% của năm trước.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Năng lượng thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc với các nước sân sau của Nga

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang ngày càng coi Trung Á - theo truyền thống được coi là sân sau của Nga - là đối tác năng lượng lớn.

Thiên tài đầu tư Mỹ cảnh báo thời của đồng USD sắp kết thúc

Song Minh |

Đồng USD đang mất vị trí thống trị toàn cầu khi Mỹ trở thành con nợ lớn nhất thế giới.

Nga mở cảng của Hạm đội Thái Bình Dương cho tàu Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga mở cảng Vladivostock của Hạm đội Thái Bình Dương cho tàu thương mại Trung Quốc, dấu hiệu cho thấy mối quan hệ sâu sắc hơn giữa hai quốc gia.

Toàn cảnh đại án apatit khiến dàn nguyên lãnh đạo chủ chốt Lào Cai xộ khám

An Trịnh |

Vụ án sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) đã kéo theo hơn 10 bị can là nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai và doanh nghiệp xộ khám.

Vỡ tường trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long do bồn sắt nổ

HOÀNG LỘC |

Bồn sắt nổ vang trời, làm vỡ tường trụ sở mới của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Nguyên nhân do dùng hàn xì gió đá để cưa bồn.

Công viên 1.600 tỉ đồng xây 13 năm chưa xong, chủ đầu tư đã đưa đi thế chấp

Quang Dân |

Đã 13 năm kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án xây dựng Công viên 1.600 tỉ đồng của Công ty VNT vẫn nằm trên giấy. Thế nhưng, bất ngờ là một phần nguồn thu (hiện tại và hình thành trong tương lai) từ việc khai thác, kinh doanh dự án đã được chủ đầu tư đem đi thế chấp ngân hàng.

Quán cà phê vườn xanh tươi như một góc Đà Lạt giữa TPHCM

Yến Nhi |

Được bao phủ bởi sắc xanh thiên nhiên, quán cà phê Cú Trên Cây mang đậm chất phố núi Đà Lạt giữa TPHCM, là điểm dừng chân thích hợp cho những ngày nắng nóng.

Người lao động ở Đà Nẵng mưu sinh giữa trưa nắng gắt

Nguyễn Linh |

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ, các tỉnh miền Trung thời gian tới tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C. Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng vẫn phải gồng mình mưu sinh để kiếm sống.

Năng lượng thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc với các nước sân sau của Nga

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang ngày càng coi Trung Á - theo truyền thống được coi là sân sau của Nga - là đối tác năng lượng lớn.

Thiên tài đầu tư Mỹ cảnh báo thời của đồng USD sắp kết thúc

Song Minh |

Đồng USD đang mất vị trí thống trị toàn cầu khi Mỹ trở thành con nợ lớn nhất thế giới.

Nga mở cảng của Hạm đội Thái Bình Dương cho tàu Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga mở cảng Vladivostock của Hạm đội Thái Bình Dương cho tàu thương mại Trung Quốc, dấu hiệu cho thấy mối quan hệ sâu sắc hơn giữa hai quốc gia.