Trung Quốc: Người dân được bồi thường tiền để ngừng buôn động vật hoang dã

Lê Thanh Hà |

Nhiều tỉnh tại Trung Quốc đã công bố kế hoạch bồi thường tiền và mua động vật hoang dã từ nông dân nhằm đẩy mạnh việc chấm dứt buôn bán mặt hàng này.

Theo CNN, ngày 19.5, chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết sẽ bồi thường cho nông dân buôn động vật hoang dã để giúp họ chuyển sang hình thức mưu sinh khác thay thế. Chỉ những đối tượng có giấy phép nhân giống động vật hoang dã mới đủ điều kiện buôn bán mặt hàng này.

Mức bồi thường khác nhau tùy thuộc vào từng loài. Theo đó, chính quyền sẽ trả 17 USD cho mỗi kilogam rắn hổ mang, rắn chuông và rắn chuột, trong khi một con chuột lang được trả 3,40 USD. Một con mèo cầy - loài động vật được cho là đã truyền virus gây dịch SARS cho con người năm 2003 - trị giá 84 USD.

Ngoài Hồ Nam, tỉnh Giang Tây cũng đã ban hành kế hoạch giúp nông dân chấm dứt nuôi động vật hoang dã, kèm theo có hỗ trợ tài chính.

Trước đó, cả Giang Tây và Hồ Nam đều xuất hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên vào tháng 12.2019. Tổ chức bảo vệ động vật thuộc Hội nhân đạo Quốc tế (HSI) cho biết Hồ Nam và Giang Tây là những tỉnh "nhân giống động vật hoang dã quy mô lớn", thậm chí, việc buôn bán loại hàng này còn giúp Giang Tây nhanh chóng mở rộng thương mại trong 1 thập kỷ qua.

Trung Quốc đã siết chặt kiểm soát buôn bán động vật hoang dã kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 được cho là có liên quan đến một khu chợ hải sản ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc - nơi có nhiều loại động vật hoang dã được bán giết thịt như rắn, nhím và chó gấu trúc. 

Vào tháng 1, chính phủ tuyên bố việc buôn bán động vật hoang dã sẽ tạm thời bị đình chỉ trong nỗ lực kiềm chế virus. Tháng tiếp theo, Trung Quốc đã ban bố lệnh cấm tạm thời đối với tất cả việc gây giống và tiêu thụ "động vật hoang dã trên cạn có giá trị sinh thái, khoa học và xã hội quan trọng".

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc minh bạch về COVID-19

Lê Thanh Hà |

Phát biểu trong cuộc họp đại hội đồng trực tuyến đầu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 18.5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này đã hành động với sự cởi mở, minh bạch và trách nhiệm trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19.

Nơm nớp trong vùng dịch COVID-19 hơn 100 triệu người ở Trung Quốc

Hải Anh |

Khoảng 108 triệu người ở vùng đông bắc của Trung Quốc đang trong tình trạng phong tỏa khi các cụm lây nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng.

Rò rỉ bất ngờ về số ca nhiễm COVID-19 “khủng” ở Trung Quốc?

Khánh Minh |

Số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc có thể gấp 8 lần so với con số chính thức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc minh bạch về COVID-19

Lê Thanh Hà |

Phát biểu trong cuộc họp đại hội đồng trực tuyến đầu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 18.5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này đã hành động với sự cởi mở, minh bạch và trách nhiệm trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19.

Nơm nớp trong vùng dịch COVID-19 hơn 100 triệu người ở Trung Quốc

Hải Anh |

Khoảng 108 triệu người ở vùng đông bắc của Trung Quốc đang trong tình trạng phong tỏa khi các cụm lây nhiễm COVID-19 mới đang gia tăng.

Rò rỉ bất ngờ về số ca nhiễm COVID-19 “khủng” ở Trung Quốc?

Khánh Minh |

Số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc có thể gấp 8 lần so với con số chính thức.