Trung Quốc ngừng các chuyến bay với Anh vì chủng virus mới

Hải Anh |

Trung Quốc sẽ ngừng các chuyến bay thẳng đến và đi từ Vương quốc Anh do lo ngại về chủng virus SARS-CoV-2.

"Sau nhiều cân nhắc, Trung Quốc quyết định tham khảo các quốc gia khác và tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Anh" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thông báo hôm 24.12.

"Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan và điều chỉnh tích cực các biện pháp kiểm soát tùy theo tình hình" - phát ngôn viên Uông Văn Bân nói thêm.

Theo Reuters, hiện có 8 chuyến bay hàng tuần giữa Trung Quốc đại lục và Anh, theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không Variflight, trong đó có các chuyến của Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines. British Airways khai thác 2 chuyến bay mỗi tuần từ London đến Thượng Hải.

Nhiều quốc gia trên thế giới đang đóng cửa biên giới với Anh sau khi xuất hiện chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao.

Hong Kong (Trung Quốc) đã cấm tất cả các chuyến bay từ Anh từ ngày 22.12, trở thành thành phố đầu tiên ở Châu Á có động thái này.

Ngày 23.12, Nhật Bản cho biết sẽ cấm nhập cảnh đối với những công dân không phải người Nhật Bản từ Anh tới sau sự xuất hiện của chủng virus mới.

Singapore cũng đã cùng với hơn 40 quốc gia khác thắt chặt các hạn chế với những du khách đến từ Anh trong bối cảnh diễn biến mới liên quan tới virus gây đại dịch COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Brazil: Vaccine Sinovac của Trung Quốc công hiệu trên 50%

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 do Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất có hiệu quả hơn 50%, theo phân tích của cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối được thực hiện ở Brazil.

COVID-19 lây lan đến châu lục cuối cùng trên trái đất

Thanh Hà |

COVID-19 đã lây nhiễm tới một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực, khiến dịch bệnh chính thức lan ra mọi châu lục trên trái đất.

Ổ dịch COVID-19 của Thái Lan tăng lên hơn 800 ca, đã lan tới Bangkok

Hải Anh |

Thêm 127 ca COVID-19 đã được phát hiện vào trưa 21.12 ở Samut Sakhon, tỉnh nằm ở tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay của Thái Lan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Brazil: Vaccine Sinovac của Trung Quốc công hiệu trên 50%

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 do Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất có hiệu quả hơn 50%, theo phân tích của cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối được thực hiện ở Brazil.

COVID-19 lây lan đến châu lục cuối cùng trên trái đất

Thanh Hà |

COVID-19 đã lây nhiễm tới một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực, khiến dịch bệnh chính thức lan ra mọi châu lục trên trái đất.

Ổ dịch COVID-19 của Thái Lan tăng lên hơn 800 ca, đã lan tới Bangkok

Hải Anh |

Thêm 127 ca COVID-19 đã được phát hiện vào trưa 21.12 ở Samut Sakhon, tỉnh nằm ở tâm điểm của đợt bùng phát hiện nay của Thái Lan.