Trung Quốc ngưng cả chặng bay sau khi 17 hành khách mắc COVID-19

Thanh Hà |

Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đã ngừng bay chặng Quảng Châu-Dhaka (Bangladesh) của hãng hàng không China Southern Airlines sau khi 17 hành khách trên chuyến bay của hãng hôm 11.6 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chuyến bay có 17 hành khách mắc COVID-19 có số hiệu CZ392, là chuyến bay đầu tiên bị hủy theo quy tắc "ngắt mạch" mới mà cơ quan quản lý Trung Quốc áp dụng khi Trung Quốc đối phó với vụ lây nhiễm mới, phần lớn là ở Bắc Kinh.

Theo quy định mới này, China Southern Airlines sẽ phải ngừng dịch vụ 4 tuần, kể từ ngày 22.6.

Quy định được công bố ngày 4.6 của Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) yêu cầu, nếu có từ 5-9 hành khách trên một chuyến bay đến Trung Quốc dương tính với virus, dịch vụ bay của hãng đó sẽ bị ngừng trong 1 tuần. Nếu từ có 10 hành khách trở lên mắc COVID-19, chặng bay sẽ bị ngừng trong 4 tuần.

Chặng bay Quảng Châu - Dhaka của China Southern Airlines không được khai thác thường xuyên trong những tuần gần đây và mới được đưa vào khai thác trở lại 2 chuyến mỗi tuần kể từ đầu tháng 6. Có 2 chuyến bay theo lịch trình ở chặng bay này sẽ bị hủy và 1 chuyến bay dự kiến diễn ra tuần tới sẽ tiếp tục trước khi lệnh cấm có hiệu lực, theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không VariFlight.

Các chuyến bay nối trung tâm phía nam Trung Quốc với Bangladesh - nơi có nhiều cơ sở sản xuất dệt may của Trung Quốc chuyển địa điểm tới trong những năm gần đây để tận dụng nguồn lao động giá rẻ.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nhận định, việc tạm ngừng chặng bay Quảng Châu-Dhaka của China Southern Airlines nêu bật những thách thức mà COVID-19 gây ra với hàng không toàn cầu. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế ước tính, thiệt hại tài chính cho toàn bộ ngành hàng không có thể lên tới hơn 84,3 tỉ USD trong năm nay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giải trình tự gene xác định được nguồn COVID-19 tại ổ dịch ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Trình tự bộ gene cho thấy virus SARS-CoV-2 gây ra đợt bùng phát COVID-19 mới tại chợ thực phẩm Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh bắt nguồn từ Châu Âu, chuyên gia Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh (CDC Bắc Kinh), Trung Quốc cho hay.

Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau bùng phát ổ dịch COVID-19 chợ đầu mối

Ngọc Vân |

Bắc Kinh sa thải lãnh đạo quận Phong Đài và trừng phạt các quan chức chính phủ khác sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Tân Phát Địa trong quận này.

Chuyên gia Trung Quốc: Không thể kết luận cá hồi là nguồn lây COVID-19

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên thớt của người bán cá hồi tại chợ đầu mối Bắc Kinh, liệu ăn cá hồi có an toàn?

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giải trình tự gene xác định được nguồn COVID-19 tại ổ dịch ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Trình tự bộ gene cho thấy virus SARS-CoV-2 gây ra đợt bùng phát COVID-19 mới tại chợ thực phẩm Tân Phát Địa (Xinfadi), Bắc Kinh bắt nguồn từ Châu Âu, chuyên gia Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh (CDC Bắc Kinh), Trung Quốc cho hay.

Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau bùng phát ổ dịch COVID-19 chợ đầu mối

Ngọc Vân |

Bắc Kinh sa thải lãnh đạo quận Phong Đài và trừng phạt các quan chức chính phủ khác sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Tân Phát Địa trong quận này.

Chuyên gia Trung Quốc: Không thể kết luận cá hồi là nguồn lây COVID-19

Song Minh |

Virus SARS-CoV-2 được phát hiện trên thớt của người bán cá hồi tại chợ đầu mối Bắc Kinh, liệu ăn cá hồi có an toàn?