Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở đập Tam Hiệp trước mùa lũ lụt mới

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở khu vực đập Tam Hiệp trước mùa lũ lụt mới năm 2021.

Tân Hoa Xã đưa tin, các chuyên gia Trung Quốc đã tới hồ chứa đập Tam Hiệp ở huyện Zhongxian, Trùng Khánh từ ngày 10.4.

Dự án Tam Hiệp là một hệ thống kiểm soát nước đa chức năng rộng lớn trên sông Dương Tử, tuyến đường thủy dài nhất Trung Quốc, với đập Tam Hiệp dài 2.309 mét và cao 185 mét.

Các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu môi trường ở đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Đo độ phát triển của cây ở hồ chứa đập Tam Hiệp, huyện Zhongxian, Trùng Khánh. Ảnh: Xinhua

Mực nước của hồ chứa đập Tam Hiệp dao động theo chu kỳ xả - trữ hàng năm từ 145m đến 175m tại đập.

Vùng dao động mực nước cũng gặp phải một số vấn đề về môi trường sinh thái, bao gồm xói mòn đất và ô nhiễm nguồn.

Các nhà nghiên cứu của Viện Môi trường và Rủi ro Miền núi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) đã tiến hành các cuộc điều tra toàn diện về đất, thực vật, thủy văn, chất lượng nước và trầm tích trong khu vực.

Xử lý mẫu đất tại phòng thí nghiệm ở huyện Zhongxian, Trùng Khánh. Ảnh: Xinhua
Xử lý mẫu đất tại phòng thí nghiệm ở huyện Zhongxian, Trùng Khánh. Ảnh: Xinhua

Nghiên cứu của họ có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành tốt hơn chức năng của hồ chứa Tam Hiệp và sự an toàn của môi trường sinh thái địa phương.

Trước đó, Tân Hoa Xã cho hay, theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc, miền bắc Trung Quốc sẽ đối mặt lũ lụt nghiêm trọng trong năm 2021. Từ tháng 6 đến tháng 8, mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực bao gồm phần đông của vùng tây bắc Trung Quốc, Nội Mông và đông bắc Trung Quốc.

Thu thập mẫu nước tại một điểm lấy mẫu ở huyện Zhongxian, Trùng Khánh. Ảnh: Xinhua
Thu thập mẫu nước tại một điểm lấy mẫu ở huyện Zhongxian, Trùng Khánh. Ảnh: Xinhua

Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc Jia Xiaolong cảnh báo lũ lụt lớn ở thượng lưu và trung lưu sông Hoàng Hà, các phần của lưu vực sông Hải Hà và lưu vực sông Tùng Hoa. Các phần phía đông của lưu vực sông Châu Giang ở miền nam Trung Quốc cũng được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng bởi những trận đại hồng thuỷ.

Trong mùa lũ lụt Trung Quốc năm 2020, đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới đã phải gánh đến 5 đỉnh lũ lớn. Đỉnh điểm là vào ngày 20.8, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp lên đến 75.000 mét khối/giây. Đập Tam Hiệp đã phải mở 11 cửa xả lũ với lưu lượng xả 49.400 mét khối/giây.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ cuộc khai quật khảo cổ ở đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Một cuốn sách mới xuất bản hé lộ cuộc khai quật khảo cổ ở khu vực đập Tam Hiệp và việc bảo tồn di tích văn hóa ở đây.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc thả 10.000 cá tầm vào sông Dương Tử

Khánh Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp thả 10.000 con cá tầm có nguy cơ tuyệt chủng xuống sông Dương Tử hôm 10.4.

Trung Quốc tính xây đập lớn nhất thế giới, hơn đập Tam Hiệp

Song Minh |

Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới tại sông thiêng ở Tây Tạng, lớn hơn đập Tam Hiệp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hé lộ cuộc khai quật khảo cổ ở đập Tam Hiệp Trung Quốc

Song Minh |

Một cuốn sách mới xuất bản hé lộ cuộc khai quật khảo cổ ở khu vực đập Tam Hiệp và việc bảo tồn di tích văn hóa ở đây.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc thả 10.000 cá tầm vào sông Dương Tử

Khánh Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp thả 10.000 con cá tầm có nguy cơ tuyệt chủng xuống sông Dương Tử hôm 10.4.

Trung Quốc tính xây đập lớn nhất thế giới, hơn đập Tam Hiệp

Song Minh |

Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới tại sông thiêng ở Tây Tạng, lớn hơn đập Tam Hiệp.