Trung Quốc nâng sản lượng vaccine lên 3 tỉ liều vào cuối năm

Hải Anh |

Một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, Trung Quốc có thể sản xuất 3 tỉ liều vaccine COVID-19 vào cuối năm nay.

Quan chức Trung Quốc Zheng Zhongwei nêu thông tin này trong một sự kiện công nghiệp ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Ông Zheng cũng là người đứng đầu nhóm điều phối các dự án phát triển vaccine COVID-19 của Trung Quốc.

“Trong nửa cuối năm nay, chúng ta hoàn toàn có khả năng tự đáp ứng nhu cầu của mình" - Reuters dẫn lời quan chức Trung Quốc.

Mặc dù các nhà sản xuất vaccine Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất, nhưng vẫn chưa rõ liệu sản lượng có tăng nhanh hay không, theo Reuters.

Trong cập nhật gần đây nhất, Trung Quốc cho biết đã tăng gấp 3 lần sản lượng từ ngày 1.2 đến cuối tháng 3 lên 5 triệu liều vaccine mỗi ngày.

Trong tháng 4, nhà sản xuất vaccine hàng đầu Sinovac Biotech thông báo đã tăng gấp đôi công suất sản xuất hàng năm lên 2 tỉ liều sau khi hoàn thành cơ sở sản xuất thứ ba.

Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) cũng có tổng công suất sản xuất hàng năm ít nhất là 1,1 tỉ liều cho 2 loại vaccine khác nhau. Công ty đặt mục tiêu nâng công suất lên 3 tỉ nhưng không xác định khung thời gian.

Hôm 9.4, Sinopharm cho biết có thể cung cấp 100 triệu liều vaccine COVID-19 mỗi tháng bắt đầu từ tháng 4.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ, Trung Quốc tăng mạnh mua vàng

Hải Anh |

Nhu cầu vàng vật chất (physical gold) tăng đột biến vào mùa xuân ở Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Châu Á khác, Nikkei dẫn dữ liệu từ ngành vàng.

Trung Quốc phạt Alibaba của tỉ phú Jack Ma 2,8 tỉ USD

Hải Anh |

Trung Quốc phạt Alibaba của tỉ phú Jack Ma 18,2 tỉ nhân dân tệ (2,8 tỉ USD) sau cuộc điều tra chống độc quyền.

Thành phố biên giới Trung Quốc bùng dịch COVID-19, lãnh đạo bị cách chức

Phương Linh |

Quan chức đứng đầu thành phố Thụy Lệ, Trung Quốc đã bị cách chức vì để xảy ra bùng dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ấn Độ, Trung Quốc tăng mạnh mua vàng

Hải Anh |

Nhu cầu vàng vật chất (physical gold) tăng đột biến vào mùa xuân ở Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Châu Á khác, Nikkei dẫn dữ liệu từ ngành vàng.

Trung Quốc phạt Alibaba của tỉ phú Jack Ma 2,8 tỉ USD

Hải Anh |

Trung Quốc phạt Alibaba của tỉ phú Jack Ma 18,2 tỉ nhân dân tệ (2,8 tỉ USD) sau cuộc điều tra chống độc quyền.

Thành phố biên giới Trung Quốc bùng dịch COVID-19, lãnh đạo bị cách chức

Phương Linh |

Quan chức đứng đầu thành phố Thụy Lệ, Trung Quốc đã bị cách chức vì để xảy ra bùng dịch COVID-19.