Trung Quốc nâng mức cảnh báo mưa lũ

Phương Linh |

Trung Quốc nâng cảnh báo mưa bão lên màu vàng hôm 18.7 khi những trận mưa lớn không ngừng liên tiếp dội xuống nhiều vùng ở nước này.

CGTN đưa tin, dự báo thời tiết từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ sáng 18.7 đến sáng 19.7, mưa như trút sẽ diễn ra ở một số tỉnh An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam.

Vào sáng 17.7, một trận lũ thứ hai trong năm đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Nhiều khu vực ở Trung Quốc phải tăng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt và chuẩn bị sơ tán cư dân.

Kể từ tháng 6, 141 người đã chết hoặc mất tích, 37,89 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 2.246.000 người phải di dời do lũ lụt ở 27 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc, bao gồm các tỉnh phía đông là An Huy và Giang Tây.

Mực nước của 433 con sông ở Trung Quốc đã dâng lên vượt quá mức nguy hiểm kể từ đầu tháng 6, và 33 con sông trong số đó đã dâng lên mức cao lịch sử, theo tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Tỉnh Giang Tây phía đông Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lên cấp cao nhất. Mực nước trong hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc dâng lên tới 22,6 mét lúc 10 giờ sáng 13.7, phá vỡ kỷ lục 22,52 mét được thiết lập vào năm 1998.

Tính đến 21h ngày 14.7, lũ lụt đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 6,4 triệu người ở tỉnh Giang Tây, khiến ít nhất 654.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Cho đến nay, hơn 259.000 người đã nhận được viện trợ của chính phủ.

Tại tỉnh Hồ Bắc miền trung, ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ đã được nâng lên cấp 2. Mực nước tại trạm thủy văn Hán Khẩu ở Hồ Bắc, một điểm trọng yếu của sông Dương Tử, đã giảm vào từ ngày 13.7, sau khi đỉnh lũ qua đi, theo tin từ Ủy ban Thủy văn sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Ít nhất 14 người chết và 5 người khác mất tích do lũ lụt tại tỉnh này. Hơn 9 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Các nhà chức trách ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc vào cuối ngày 18.7 đã  tăng ứng phó khẩn cấp lũ lụt  lên mức cao nhất. Chính quyền địa phương cho biết, mực nước trên nhánh chính của sông Dương Tử và tại trạm thủy văn quan trọng Wangjiaba trên hồ Huaihe ở tỉnh An Huy đều đã vượt quá mức cảnh báo, trong khi một đợt mưa lớn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21.3 tới. Sông Huahe dài 1.000 km ở An Huy - tuyến đường thủy quan trọng của Trung Quốc đã chứng kiến đợt lũ lụt đầu tiên của năm bắt đầu từ tối 17.7.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thêm sông lớn của Trung Quốc báo động vì lũ lụt

Thanh Hà |

Đợt lũ lụt đầu tiên trong năm nay ở sông Hoài Hà của Trung Quốc xảy ra tối 17.7, theo Ủy ban Thủy lợi sông Hoài Hà trực thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Lũ lớn kỷ lục dồn dập đổ về Tam Hiệp, sông Dương Tử báo động đỏ ở Nam Kinh

Hải Anh |

Hồ chứa đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã đón đợt lũ thứ 2 trên sông Dương Tử năm 2020. Đây là đợt lũ lụt lớn nhất kể từ đầu năm tới nay.

Chỉ đạo ứng phó lũ lụt mới nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo hôm 17.7 về công tác kiểm soát và cứu trợ lũ lụt.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thêm sông lớn của Trung Quốc báo động vì lũ lụt

Thanh Hà |

Đợt lũ lụt đầu tiên trong năm nay ở sông Hoài Hà của Trung Quốc xảy ra tối 17.7, theo Ủy ban Thủy lợi sông Hoài Hà trực thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc.

Lũ lớn kỷ lục dồn dập đổ về Tam Hiệp, sông Dương Tử báo động đỏ ở Nam Kinh

Hải Anh |

Hồ chứa đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã đón đợt lũ thứ 2 trên sông Dương Tử năm 2020. Đây là đợt lũ lụt lớn nhất kể từ đầu năm tới nay.

Chỉ đạo ứng phó lũ lụt mới nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thanh Hà |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo hôm 17.7 về công tác kiểm soát và cứu trợ lũ lụt.