Trung Quốc muốn dọn sạch đỉnh núi Himalaya sau đại dịch COVID-19

Song Minh |

Các nhà quản lý leo núi ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc có kế hoạch làm sạch đỉnh núi Himalaya sau đại dịch COVID-19.

Chiến dịch dọn dẹp trên các đỉnh núi ở Himalaya: Đỉnh Everest, đỉnh Cho Oyu và đỉnh Shishapangma sẽ được thực hiện bởi Đội leo núi Tây Tạng Trung Quốc, Hiệp hội leo núi Tây Tạng Trung Quốc và nhà tổ chức thám hiểm địa phương Himalaya Expedition - đài truyền hình Trung Quốc CGTN dẫn một tuyên bố được phát hành tại Lhasa, Tây Tạng hôm 18.4.

Vì lo ngại sự lan rộng toàn cầu của COVID-19, Trung Quốc đã đình chỉ tất cả các cuộc thám hiểm nước ngoài tại Tây Tạng trong mùa leo núi mùa xuân năm 2020.

"Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm tốt để xử lý rác trên núi" - một quan chức của Hiệp hội leo núi Tây Tạng Trung Quốc cho biết.

Ở phía bắc của đỉnh Everest, năm 2019, nhân viên Hiệp hội leo núi Tây Tạng Trung Quốc, hướng dẫn viên người Trung Quốc và dân làng địa phương đã dọn sạch hơn 13 tấn rác, phân loại thành rác thải sinh hoạt và rác thải leo núi theo hệ thống phân loại mới thành lập.

Mùa leo núi cuối cùng cũng chứng kiến ​​một hệ thống tiền thưởng được đưa vào sử dụng lần đầu tiên ở Tây Tạng. Dân làng địa phương tình nguyện vận chuyển rác xuống sẽ được trả tiền theo trọng lượng của rác.

"Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp đã được chứng minh là có hiệu quả trước đây", quan chức Hiệp hội leo núi Tây Tạng Trung Quốc nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump nghi ngờ tỉ lệ tử vong vì COVID-19 của Trung Quốc

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ số liệu tử vong COVID-19 của Trung Quốc, đồng thời nói rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt hậu quả nếu “có trách triệm trong bùng phát đại dịch COVID-19”.

Giới khoa học Anh công bố thời điểm có 1 triệu liều vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Anh đang sản xuất một triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng vào tháng 9.

Dân mạng Ấn Độ phấn khích nhìn thấy dãy Himalaya lần đầu sau 30 năm

Hải Anh |

Nhiều khu vực ở Ấn Độ có thể quan sát được dãy Himalaya lần đầu tiên trong 30 năm sau khi ô nhiễm giảm do phong tỏa ngăn ngừa COVID-19, Independent đưa tin.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tổng thống Trump nghi ngờ tỉ lệ tử vong vì COVID-19 của Trung Quốc

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ số liệu tử vong COVID-19 của Trung Quốc, đồng thời nói rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt hậu quả nếu “có trách triệm trong bùng phát đại dịch COVID-19”.

Giới khoa học Anh công bố thời điểm có 1 triệu liều vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Các nhà khoa học Anh đang sản xuất một triệu liều vaccine COVID-19 tiềm năng vào tháng 9.

Dân mạng Ấn Độ phấn khích nhìn thấy dãy Himalaya lần đầu sau 30 năm

Hải Anh |

Nhiều khu vực ở Ấn Độ có thể quan sát được dãy Himalaya lần đầu tiên trong 30 năm sau khi ô nhiễm giảm do phong tỏa ngăn ngừa COVID-19, Independent đưa tin.