Trung Quốc muốn bình tĩnh giải quyết cuộc chiến thương mại với Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tranh chấp thương mại của nước này với Mỹ thông qua đàm phán bình tĩnh và kiên quyết phản đối leo thang căng thẳng, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - trưởng đoàn đàm phán thương mại với Washington phát biểu hôm thứ Hai (26.8).

Theo Reuters, ông Lưu Hạc phát biểu tại một hội nghị công nghệ ở Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc. Phó Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh, không ai được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại.

"Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua các tham vấn và hợp tác với thái độ bình tĩnh và kiên quyết phản đối leo thang chiến tranh thương mại" - cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói.

"Chúng tôi tin rằng, leo thang chiến tranh thương mại không có lợi cho Trung Quốc, Mỹ cũng như lợi ích của nhân dân thế giới" - ông nói thêm.

Ông Lưu Hạc nói rằng, các doanh nghiệp Mỹ đặc biệt được hoan nghênh ở Trung Quốc và sẽ được đối xử tốt.

"Chúng tôi chào đón các doanh nghiệp từ khắp thế giới, trong đó có Mỹ, tới đầu tư và hoạt động tại Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra môi trường đầu tư tốt, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp thông minh với thị trường mở, kiên quyết phản đối phong tỏa công nghệ và chủ nghĩa bảo hộ đồng thời nỗ lực bảo vệ sự hoàn thiện của chuỗi cung ứng" - trưởng đoàn đàm phán thương mại của Bắc Kinh nói.

Chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang mạnh từ tuần trước sau khi hai bên áp thuế quan với hàng hóa xuất khẩu của nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế trị giá 550 tỉ USD với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vài giờ sau khi Bắc Kinh đánh thuế với hàng hóa trị giá 75 tỉ USD của Washington.  Ông cũng dọa sẽ lệnh cho các doanh nghiệp Mỹ rút khỏi Trung Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ gánh hậu quả vì "thương mại sai trái"

K.M |

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về những hậu quả nếu Mỹ không chấm dứt "những hành động thương mại sai trái" sau khi Mỹ áp thêm thuế lên 550 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc.

Ông Trump nổi giận tăng thuế 30% với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng mức thuế hơn nữa với hàng nhập khẩu của Trung Quốc để đáp lại việc Bắc Kinh tuyên bố đánh thuế 75 tỉ USD với hàng Mỹ ngày 23.8.

Đòn thuế 75 tỉ USD Trung Quốc giáng trả Mỹ gồm những mặt hàng nào?

Thanh Hà |

Đậu nành, cà phê, và dầu thô nằm trong những mặt hàng trong đợt đánh thuế mới của Trung Quốc với hàng nhập khẩu Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ sẽ gánh hậu quả vì "thương mại sai trái"

K.M |

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về những hậu quả nếu Mỹ không chấm dứt "những hành động thương mại sai trái" sau khi Mỹ áp thêm thuế lên 550 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc.

Ông Trump nổi giận tăng thuế 30% với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng mức thuế hơn nữa với hàng nhập khẩu của Trung Quốc để đáp lại việc Bắc Kinh tuyên bố đánh thuế 75 tỉ USD với hàng Mỹ ngày 23.8.

Đòn thuế 75 tỉ USD Trung Quốc giáng trả Mỹ gồm những mặt hàng nào?

Thanh Hà |

Đậu nành, cà phê, và dầu thô nằm trong những mặt hàng trong đợt đánh thuế mới của Trung Quốc với hàng nhập khẩu Mỹ.