Trung Quốc: Mục tiêu hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả năm 2021

Ngọc Vân |

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra hai “mục tiêu 100 năm”: Đến năm 2021, hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả và đến năm 2049, xây dựng thành công nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.

Ngày 26.10, Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 19 họp phiên toàn thể lần thứ 5 tại thủ đô Bắc Kinh để vạch ra giai đoạn phát triển kinh tế tiếp theo - Kế hoạch 5 năm lần thứ 14.

Hoàn thành Kế hoạch 5 năm lần thứ 13

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị đã báo cáo dự thảo của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm (2021-2025) lần thứ 14 về phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu tương lai cho năm 2035.

Được thực hiện 5 năm một lần kể từ năm 1953, Kế hoạch 5 năm của Trung Quốc đặt ra các mục tiêu tăng trưởng và xác định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo các chiến lược quốc gia theo kịp thời đại.

Năm nay là năm cuối cùng của Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016 - 2020). Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị vào tuần trước, ông Tập Cận Bình cho biết việc thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 diễn ra suôn sẻ, với các nhiệm vụ chiến lược quan trọng và 165 dự án lớn đều đã được thực hiện, các chỉ số chính sẽ đạt được như kế hoạch, và tất cả các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch sẽ được hoàn thành.

Theo Tân Hoa Xã, trong 5 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng đến gần 100 nghìn tỉ nhân dân tệ (khoảng 15 nghìn tỉ USD) với GDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD. Tỉ trọng của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới đạt 16,3% vào năm 2019.

Trung Quốc hiện có dân số có thu nhập trung bình lớn nhất thế giới và đang tiến tới chấm dứt tình trạng nghèo đói cùng cực. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 có ý nghĩa đặc biệt vì giai đoạn kế hoạch (2021-2025) sẽ đánh dấu 5 năm đầu tiên trong hành trình mới của Trung Quốc hướng tới xây dựng hoàn chỉnh một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và tiến tới “mục tiêu 100 năm” thứ hai. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra hai “mục tiêu 100 năm”: Đến năm 2021, hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả và đến năm 2049, xây dựng thành công nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.

Phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 năm ngoái đã xem xét và thông qua quyết định về một số vấn đề lớn liên quan đến cách thức duy trì và cải thiện hệ thống chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản trị của Trung Quốc.

Trong khi đó, phiên họp toàn thể lần thứ năm, kéo dài từ ngày 26 đến 29.10, cũng sẽ thảo luận về kế hoạch chi tiết năm 2035 - tầm nhìn giữa nhiệm kỳ vạch ra các mục tiêu để đất nước cơ bản hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035.

Mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 dự kiến ​​sẽ đưa ra các biện pháp để nuôi dưỡng mô hình phát triển mới lấy thị trường trong nước làm trụ cột, đồng thời để thị trường trong và ngoài nước thúc đẩy lẫn nhau, kết nối hai “mục tiêu 100 năm” của Trung Quốc và đảm bảo một khởi đầu tốt đẹp trong việc xây dựng hoàn chỉnh một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Trong khi đó theo Bloomberg, trong 5 năm tới, các chính sách của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ được xây dựng xoay quanh ý tưởng “tuần hoàn kép” - lần đầu tiên được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố hồi tháng 5 vừa qua - trong đó Trung Quốc đang tìm cách tạo ra một nền kinh tế trong nước tự cường hơn nhờ ngoại thương.

Trong nước, chiến lược này sẽ yêu cầu Trung Quốc định hình lại sản xuất để đáp ứng nhu cầu địa phương và thúc đẩy tiêu thụ. Với bên ngoài, Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục mở cửa thị trường, bao gồm việc nới lỏng các hạn chế cấm các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào một số ngành, giảm thuế và hàng rào phi thuế quan đối với hàng nhập khẩu.

Giới phân tích cũng đang theo dõi chặt chẽ liệu Trung Quốc có đặt ra mục tiêu cụ thể cho tăng trưởng GDP trong Kế hoạch 5 năm hay không trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Kế hoạch 5 năm trước đó đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 6,5%.

Về mục tiêu đổi mới công nghệ, Trung Quốc không giấu giếm tham vọng thâm nhập vào các lĩnh vực cao cấp về công nghệ - từ trí tuệ nhân tạo đến chất bán dẫn và mạng thế hệ tiếp theo.

Các nhà quan sát công nghiệp toàn cầu sẽ xem xét kỹ lưỡng kế hoạch chi tiết của Bắc Kinh để có phương án đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, từ sản xuất chip thế hệ thứ ba đến điện toán lượng tử và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc bán tháo trái phiếu USD của Mỹ nhanh nhất từ 2015

Song Minh |

Trung Quốc thanh lý 106 tỉ USD trái phiếu Mỹ chỉ trong nửa đầu 2020, tốc độ bán tháo nhanh nhất kể từ năm 2015.

Phát hiện 137 ca COVID-19, Trung Quốc xét nghiệm hàng loạt ở Tân Cương

Phương Linh |

Trung Quốc đang chạy đua để dập tắt một đợt bùng phát COVID-19 mới sau khi phát hiện 137 ca mắc ở Tân Cương.

Trung Quốc lên tiếng việc Brazil từ chối mua vaccine COVID-19

Song Minh |

Bắc Kinh chính thức lên tiếng về việc Tổng thống Brazil từ chối mua vaccine COVID-19 của Trung Quốc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trung Quốc bán tháo trái phiếu USD của Mỹ nhanh nhất từ 2015

Song Minh |

Trung Quốc thanh lý 106 tỉ USD trái phiếu Mỹ chỉ trong nửa đầu 2020, tốc độ bán tháo nhanh nhất kể từ năm 2015.

Phát hiện 137 ca COVID-19, Trung Quốc xét nghiệm hàng loạt ở Tân Cương

Phương Linh |

Trung Quốc đang chạy đua để dập tắt một đợt bùng phát COVID-19 mới sau khi phát hiện 137 ca mắc ở Tân Cương.

Trung Quốc lên tiếng việc Brazil từ chối mua vaccine COVID-19

Song Minh |

Bắc Kinh chính thức lên tiếng về việc Tổng thống Brazil từ chối mua vaccine COVID-19 của Trung Quốc.