Trung Quốc: Mùa đông đến sớm và lạnh hơn do biến đổi khí hậu

Bảo Trân |

Theo các nhà dự báo thời tiết, năm nay, mùa đông ở nhiều vùng của Trung Quốc sẽ đến sớm hơn bình thường và nhiệt độ cũng có thể sẽ lạnh hơn.

Thông tin từ Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết, hiện tượng La Nina phát triển từ tháng 9.2020 sẽ tiếp tục kéo dài đến hết mùa đông năm nay, gây ra nhiều đợt lạnh trong nước.

La Nina được mô tả là hiện tượng bề mặt đại dương ở Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường, làm ảnh hưởng đến gió và lượng mưa. Hiện tượng này đã diễn ra 3 lần liên tiếp trong thế kỷ này.

Sixth Tone dẫn lời Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Xiao Chan trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 9 cho biết, hiện tượng La Nina sẽ dẫn đến tình trạng nhiệt độ thấp ở Trung Quốc, đặc biệt là các khu vực phía Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc và phía Nam. Mùa đông bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này cũng sẽ có lượng mưa ít hơn ở Đông Bắc Trung Quốc và các khu vực dọc theo sông Dương Tử.

Các nhà khí tượng học hiện đã đưa ra cảnh báo thời tiết sẽ băng giá trong mùa đông năm nay, khi nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh.

“Tôi cảm thấy như mùa đông đã đến do cảm nhận không khí lạnh mỗi đêm” - Wu Rongrong, một cư dân Thượng Hải cho biết sau khi chuyến cắm trại đáng lý kéo dài hai ngày của cô bị tạm hoãn do mưa và nhiệt độ xuống thấp vào ngày 5.10 vừa qua. Nhiệt độ trung bình hàng ngày của thành phố đã giảm mạnh từ hơn 30 xuống mức 20 độ C, thấp nhất kể từ ngày 4.10.2022.

Trước đó, ngày 2.10, Cục Khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo sóng lạnh sớm nhất trong nửa cuối năm nay kể từ khi đưa ra hệ thống cảnh báo thời tiết vào năm 2010.

Các chuyên gia thời tiết cũng lưu ý rằng, các đợt lạnh không mâu thuẫn với sự nóng lên toàn cầu. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan là một phần của các xu hướng đáng lo ngại liên quan đến cả biến đổi khí hậu và biến đổi tự nhiên. Những hiện tượng thời tiết tương tự đã và đang “tàn phá” đời sống dân cư và ảnh hưởng đến cuộc sống, cũng như sinh kế của người dân.

Cư dân tỉnh Hắc Long Giang, Su Liyan cho biết hệ thống sưởi trung tâm ở tỉnh này thường bắt đầu khởi động vào ngày 15.10 hàng năm. “Tôi hy vọng hệ thống sưởi sẽ được bật sớm hơn mọi năm vì nhiệt độ bên ngoài đang dao động ở mức trên 0 độ C vào ban đêm” - bà nói.

Bảo Trân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Cây đại thụ cao bằng tòa nhà 28 tầng tiếp tục cao thêm

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc cập nhật chiều cao của cây đại thụ cao nhất nước này ở huyện Sát Ngung, khu tự trị Tây Tạng.

Trung Quốc đón cả không khí lạnh và nắng nóng bất thường

Ngọc Vân |

Một đợt không khí lạnh bất thường dự báo sẽ làm giảm nhiệt độ ở miền Đông và miền Trung Trung Quốc, dẫn đến tuyết sớm và mưa lớn, trong khi ở miền Nam đang trải qua nắng nóng.

Dự báo thời tiết bi quan về mùa đông Châu Âu năm nay

Khánh Minh |

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung Châu Âu (ECMWF), năm nay, các nước Châu Âu có thể phải đối mặt với mùa đông lạnh hơn bình thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc: Cây đại thụ cao bằng tòa nhà 28 tầng tiếp tục cao thêm

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc cập nhật chiều cao của cây đại thụ cao nhất nước này ở huyện Sát Ngung, khu tự trị Tây Tạng.

Trung Quốc đón cả không khí lạnh và nắng nóng bất thường

Ngọc Vân |

Một đợt không khí lạnh bất thường dự báo sẽ làm giảm nhiệt độ ở miền Đông và miền Trung Trung Quốc, dẫn đến tuyết sớm và mưa lớn, trong khi ở miền Nam đang trải qua nắng nóng.

Dự báo thời tiết bi quan về mùa đông Châu Âu năm nay

Khánh Minh |

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung Châu Âu (ECMWF), năm nay, các nước Châu Âu có thể phải đối mặt với mùa đông lạnh hơn bình thường.