Trung Quốc mua 5 triệu tấn đậu tương: Ông Trump vui, nông dân vẫn lo

Hải Anh |

Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mua đậu tương từ Mỹ trong quá trình các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước tiếp tục, Tổng thống Donald Trump cho biết.

"Họ bắt đầu ở quy mô nhỏ hơn, giờ đây bắt đầu rất lớn. Tôi rất trân trọng điều đó, đây là một dấu hiệu tuyệt vời của lòng tin" - ông nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc dự kiến sẽ mua 5 triệu tấn đậu tương của Mỹ.

"Một đợt mua hàng rất lớn sẽ diễn ra ngay bây giờ và nông dân của chúng tôi sẽ rất hạnh phúc" - ông Donald Trump vui mừng nói.

"Thay mặt cho ngành nông nghiệp và thay mặt cho nông dân của chúng tôi, thẳng thắn mà nói, chúng tôi đánh giá rất cao việc này. Đây là một đơn đặt hàng rất lớn" - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Mỗi năm, Trung Quốc thường mua 30 triệu đến 35 triệu tấn đậu tương từ Mỹ.

Theo Bloomberg, sau vòng đàm phán tại Washington giữa hai bên, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ tới Bắc Kinh để tiếp tục đàm phán.

Trung Quốc - nhà mua đậu tương hàng đầu của Mỹ, đã áp thuế trả đũa với các mặt hàng từ Mỹ vào giữa năm 2018. Sau động thái này, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc giảm mạnh trong khi các chuyến hàng từ Brazil tăng mạnh. Giá mặt hàng này ở Mỹ cũng giảm trong khi ở Brazil tăng cao.

Cũng theo hãng tin này, dù Trung Quốc ra dấu hiệu tăng thu mua hàng nông sản của Mỹ, các nhà phân tích, thương nhân và nông dân cho biết, số lượng này chưa đủ đáp ứng bởi số đậu tương tồn kho của Mỹ vẫn còn chất đống.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Ông Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nỗ lực giải quyết bế tắc thương mại kéo dài 6 tháng sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc kết thúc hai ngày đàm phán hôm 31.1 mà không giải quyết được những vấn đề vướng mắc nhất chia rẽ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc lùi bước trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

S.M |

Bắc Kinh dường như đã tạm lùi bước trong chương trình đại quy mô "Made in China 2025" nhằm làm giảm căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Trung Quốc thiệt hại lớn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

K.M |

Giá trị các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ được ký tại hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc giảm 30,3%, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang gây tác động nặng nề.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Ông Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nỗ lực giải quyết bế tắc thương mại kéo dài 6 tháng sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc kết thúc hai ngày đàm phán hôm 31.1 mà không giải quyết được những vấn đề vướng mắc nhất chia rẽ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc lùi bước trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

S.M |

Bắc Kinh dường như đã tạm lùi bước trong chương trình đại quy mô "Made in China 2025" nhằm làm giảm căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Trung Quốc thiệt hại lớn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

K.M |

Giá trị các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ được ký tại hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc giảm 30,3%, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang gây tác động nặng nề.