Trung Quốc mời dùng kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc mời các nhà thiên văn toàn cầu dùng kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới.

Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST) của Trung Quốc - kính thiên văn vô tuyến một đĩa lớn nhất và nhạy nhất thế giới - sẽ chính thức mở cửa với thế giới từ ngày 31.3.

Các nhà thiên văn học trên toàn thế giới có thể truy cập website fast.bao.ac.cn để gửi đơn đăng ký quan sát, Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc thông báo.

Tất cả đơn đăng ký từ nước ngoài sẽ được xem xét và kết quả sẽ được công bố vào ngày 20.7. Các hoạt động quan sát của các nhà thiên văn học quốc tế sẽ bắt đầu vào tháng Tám, Nhân dân Nhật báo thông tin.

Tuyên bố của Đài quan sát thiên văn quốc gia thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc lưu ý, kính viễn vọng FAST sẽ cung cấp các cơ sở nghiên cứu cho thế giới với sự cởi mở, cung cấp nhiều lựa chọn quan sát hơn cho cộng đồng thiên văn quốc tế.

Dự án sẽ đóng góp trí tuệ của Trung Quốc vào việc xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại và nỗ lực thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ quốc tế và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, tuyên bố nêu rõ.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động, kính viễn vọng FAST đã cung cấp các dịch vụ ổn định và đáng tin cậy, theo Nhân dân Nhật báo. Kính viễn vọng khổng lồ của Trung Quốc đã phát hiện 300 sao xung (pulsar) và tạo ra những bước đột phá trong các lĩnh vực như các vụ nổ sóng vô tuyến nhanh (fast radio burst).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tỉ phú Elon Musk nói đùa khi thử nghiệm tàu vũ trụ SpaceX thất bại

Thanh Hà |

Tỉ phú Elon Musk xác nhận trên Twitter ngày 30.3 rằng nguyên mẫu mới nhất tàu vũ trụ Starship của SpaceX đã bị rơi.

Tìm ra hố đen đặc biệt có thể "viết lại" hiểu biết của nhân loại về vũ trụ

Hải Anh |

Một hố đen mới đã phá kỷ lục, không phải vì nhỏ nhất hay lớn nhất, mà ở mức trung bình.

Trung Quốc chế tạo kính thiên văn khúc xạ lớn nhất thế giới

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo kính thiên văn khúc xạ lớn nhất thế giới ở khu tự trị Tây Tạng để quan sát các ngôi sao và hành tinh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tỉ phú Elon Musk nói đùa khi thử nghiệm tàu vũ trụ SpaceX thất bại

Thanh Hà |

Tỉ phú Elon Musk xác nhận trên Twitter ngày 30.3 rằng nguyên mẫu mới nhất tàu vũ trụ Starship của SpaceX đã bị rơi.

Tìm ra hố đen đặc biệt có thể "viết lại" hiểu biết của nhân loại về vũ trụ

Hải Anh |

Một hố đen mới đã phá kỷ lục, không phải vì nhỏ nhất hay lớn nhất, mà ở mức trung bình.

Trung Quốc chế tạo kính thiên văn khúc xạ lớn nhất thế giới

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu chế tạo kính thiên văn khúc xạ lớn nhất thế giới ở khu tự trị Tây Tạng để quan sát các ngôi sao và hành tinh.