Trung Quốc miễn đánh thuế bổ sung cho loạt hàng nhập khẩu từ Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc công bố ngày 12.5 danh sách gồm 79 mặt hàng của Mỹ đủ điều kiện để hủy áp thuế bổ sung vốn được triển khai trong đợt đánh thuế đáp trả ở đỉnh điểm cuộc chiến thương mại song phương.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, quyết định hủy áp thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 19.5 và hết hạn vào ngày 18.5.2021, Reuters đưa tin. 

Danh sách hủy áp thuế bổ sung mới nhất mà Trung Quốc công bố gồm quặng đất hiếm, quặng vàng, quặng bạc và các tinh quặng.

Bộ Tài chính Trung Quốc không tiết lộ giá trị nhập khẩu của những sản phẩm này. Hồi tháng 2, Bắc Kinh cho biết sẽ cấp miễn trừ cho 696 hàng hóa của Mỹ, trong đó có các sản phẩm chủ đạo như đậu tương, thịt lợn.

Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Bắc Kinh và Washington, đã tổ chức điện đàm vào tuần trước để thảo luận về thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc giai đoạn 1 được 2 bên ký kết hồi tháng 1.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý tăng lượng mua hàng hóa của Mỹ thêm 200 tỉ USD trong 2 năm, từ mức cơ bản của năm 2017. Theo đó, Trung Quốc tăng khoảng 77 tỉ USD mua hàng trong năm đầu tiên và tăng 123 tỉ USD trong năm thứ 2.

Hôm 12.5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, thỏa thuận Giai đoạn 1 hiện hành giữa Mỹ và Trung Quốc mang lại lợi ích cho cả 2 bên.

"Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mang lại lợi ích cho Trung Quốc, lợi ích cho Mỹ và cả thế giới" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Người phát ngôn nhấn mạnh, hai nước nên thực hiện thỏa thuận trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xác tên lửa lớn nhất Trung Quốc rơi xuống trái đất

Song Minh |

Xác tên lửa Trung Quốc nặng 17,8 tấn đã rơi xuống trái đất hoàn toàn mất kiểm soát vào ngày 11.5.

Bí ẩn về lây nhiễm từ ổ dịch mới ở thành phố Thư Lan của Trung Quốc

Thanh Hà |

Thành phố Thư Lan ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc đã công bố tái áp đặt biện pháp phong toả ở tất cả các khu dân cư và làng mạc của thành phố sau khi một cụm lây nhiễm COVID-19 mới được phát hiện.

Trung Quốc “sốc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo COVID-19 của Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Trung Quốc “sốc và tiếc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối phó đại dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xác tên lửa lớn nhất Trung Quốc rơi xuống trái đất

Song Minh |

Xác tên lửa Trung Quốc nặng 17,8 tấn đã rơi xuống trái đất hoàn toàn mất kiểm soát vào ngày 11.5.

Bí ẩn về lây nhiễm từ ổ dịch mới ở thành phố Thư Lan của Trung Quốc

Thanh Hà |

Thành phố Thư Lan ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc đã công bố tái áp đặt biện pháp phong toả ở tất cả các khu dân cư và làng mạc của thành phố sau khi một cụm lây nhiễm COVID-19 mới được phát hiện.

Trung Quốc “sốc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo COVID-19 của Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Trung Quốc “sốc và tiếc” vì Mỹ không ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối phó đại dịch COVID-19.