Trung Quốc loại tê tê khỏi danh sách y dược cổ truyền

Khánh Ly |

Ngày 9.6, truyền thông nhà nước đưa tin Trung Quốc đã loại bỏ tê tê khỏi danh sách dược liệu cổ truyền, sau khi tăng cường bảo vệ pháp lý đối với các loài nguy cấp.

Năm 2020, loài tê tê đã chính thức được loại khỏi Dược điển Trung Quốc cùng với các chất như dược phẩm pha chế từ phân dơi, tờ Health Times đưa tin.

Tê tê là động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất thế giới. Một số nhà khoa học cho rằng chúng có thể là vật chủ của virus corona chủng mới xuất hiện tại một khu chợ ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc năm 2019.

Mặc dù các nhà khoa học nói rằng tê tê không có giá trị dược liệu, các bộ phận của tê tê vẫn có giá cao trên thị trường chợ đen vì nằm trong danh sách dược liệu cổ truyền Trung Quốc.

Ngày 5.6, cơ quan lâm nghiệp của Trung Quốc đã đưa tê tê  vào mức bảo vệ cao nhất trên cả nước do tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng.

Tê tê đang bị đe dọa. Ảnh: AFP
Tê tê đang bị đe dọa. Ảnh: AFP

"Những tài nguyên hoang dã bị cạn kiệt" đang được rút khỏi Dược điển, tờ Health Times cho biết, mặc dù chưa rõ lý do chính xác về việc loại tê tê khỏi danh sách này.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã cấm buôn bán động vật hoang dã làm thực phẩm bởi nguy cơ dịch bệnh lây sang người, nhưng hợp pháp hóa thương mại cho các mục đích khác như nghiên cứu và phục vụ y học cổ truyền.

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên ngày 6.6 "nhiệt liệt hoan nghênh" động thái của Trung Quốc nhằm nâng cao các biện pháp bảo vệ cho tê tê và gọi đây là "dấu mốc quan trọng" cho hành vi buôn bán tê tê bất hợp pháp.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Người dân được bồi thường tiền để ngừng buôn động vật hoang dã

Lê Thanh Hà |

Nhiều tỉnh tại Trung Quốc đã công bố kế hoạch bồi thường tiền và mua động vật hoang dã từ nông dân nhằm đẩy mạnh việc chấm dứt buôn bán mặt hàng này.

Trung Quốc tuyên bố không có chợ "ướt" buôn bán động vật hoang dã

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố không có cái gọi là chợ động vật hoang dã sau khi Mỹ kêu gọi nước này đóng cửa loại hình chợ này.

Trung Quốc cân nhắc cấm buôn bán động vật hoang dã

Bảo Châu |

Ủy ban lập pháp hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ 24.2 đã bắt đầu cân nhắc đề xuất cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã, được cho là nguyên nhân gây ra dịch bệnh COVID-19 nguy hiểm lây lan trên toàn đất nước Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc: Người dân được bồi thường tiền để ngừng buôn động vật hoang dã

Lê Thanh Hà |

Nhiều tỉnh tại Trung Quốc đã công bố kế hoạch bồi thường tiền và mua động vật hoang dã từ nông dân nhằm đẩy mạnh việc chấm dứt buôn bán mặt hàng này.

Trung Quốc tuyên bố không có chợ "ướt" buôn bán động vật hoang dã

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố không có cái gọi là chợ động vật hoang dã sau khi Mỹ kêu gọi nước này đóng cửa loại hình chợ này.

Trung Quốc cân nhắc cấm buôn bán động vật hoang dã

Bảo Châu |

Ủy ban lập pháp hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ 24.2 đã bắt đầu cân nhắc đề xuất cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã, được cho là nguyên nhân gây ra dịch bệnh COVID-19 nguy hiểm lây lan trên toàn đất nước Trung Quốc.