Trung Quốc lo ngại xu hướng thêu da “điên rồ” của giới trẻ

Huyền Anh |

Phương tiện truyền thông Trung Quốc đang yêu cầu các bậc cha mẹ nước này hãy thận trọng trước một xu hướng mới của giới trẻ: Thêu da. Bởi hình thức tự gây hại này có thể làm nhiễm khuẩn dẫn đến nhiễm độc máu.

Xu hướng bí mật đang lan rộng

Mấy tuần gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đăng tải lên mạng xã hội những mẫu thêu trên da của họ. Dường như trào lưu này lấy cảm hứng từ một bộ truyện tranh Nhật Bản bị cấm và phát triển theo xu hướng của trò chơi (game) tự rạch da, kết thúc là tự tử của game “Cá voi xanh” vốn gây tranh cãi. Trò chơi "Thử thách Cá voi xanh" được cho là "thủ phạm" của hàng trăm vụ tự sát của thiếu niên ở Nga.

Các phương tiện truyền thông cảnh báo, hình thức tự gây hại này có thể làm nhiễm khuẩn hoặc virus xâm nhập, dẫn đến nhiễm độc máu.

Hơn 40.000 người dùng bình luận phê phán xu hướng thêu da "kinh dị" này khi tờ Nhân dân đưa ra cảnh báo.

Tờ nhật báo Nhân dân cảnh báo rằng, trò thêu da "đang bí mật lan rộng giữa những người trẻ tuổi", đồng thời chia sẻ các hình ảnh thêu da mà người dùng đăng trên trang mạng xã hội Sina Weibo.

Nhiều hình ảnh cho thấy người tham gia sử dụng chỉ màu để thêu các mẫu trên da tay, chân và thậm chí trên môi của họ. Một số người còn đính thêm hạt cườm và ruy-băng trang trí.

Những bức ảnh này nhận được hàng chục nghìn ý kiến chê trách của người dùng trên mạng. Nhiều người bình luận đây là hành động "bệnh hoạn", "điên rồ" và là một hành động "tự cắt xén cơ thể".

"Làm sao một thứ như vậy được coi là thời trang?", người dùng có biệt danh "Idodyu” đặt câu hỏi.

Người dùng "Yanliang520" chất vấn: "Giải trí với điện thoại thông minh còn chưa đủ hay sao?".

Vì sao?

Trong khi nhiều bài báo ở nước ngoài nói về những người tị nạn hay người biểu tình thường khâu môi như một hình thức biểu thị sự phản đối, thì xu hướng gây tranh cãi này ở Trung Quốc chỉ tương tự một hành động tự cắt xén cơ thể.

Một số phương tiện truyền thông khẳng định xu hướng này được du nhập vào Trung Quốc là sự sao chép nhân vật Tokyo Ghoul trong một bộ truyện tranh Nhật Bản. Mặc dù bộ truyện này chính thức bị cấm ở đại lục, nhưng nó vẫn được bí mật lưu truyền trong giới trẻ Trung Quốc.

Người dùng mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một phụ nữ có hình khâu trên môi, xương đòn và cánh tay giống Juuzou Suzuya - một trong những nhân vật của bộ truyện.

Một số nhà hoạt động nước ngoài khâu môi để biểu thị sự phản đối, nhưng ở Trung Quốc, cách làm này đang được coi là "thời trang".

Các phương tiện truyền thông cũng đổ lỗi cho trò chơi internet "Cá voi xanh” làm gia tăng những người tham gia cũng như khiến cho xu hướng này càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong 2 tháng qua. Ít nhất một thiếu niên Trung Quốc đã bị bắt vì "truyền bá chủ nghĩa cực đoan", sau khi đăng những hình ảnh và ý kiến khuyến khích thêm người chơi tham gia trò này.

Vào tháng 5, trang mạng China.cn của Trung Quốc đưa tin rằng công cụ tìm kiếm hàng đầu Baidu ghi nhận sự gia tăng đột biến ở người dùng internet tìm kiếm với từ khóa "cá voi xanh" và các thuật ngữ liên quan. Nhiều cổng thông tin sau đó đã đóng cửa các diễn đàn và các nhóm trò chuyện được cho là “khuyến khích hành động tự gây hại”.

Huyền Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.