Trung Quốc lo lây ngược từ các vùng có dịch COVID-19 bên ngoài

Hải Anh |

Sau Bắc Kinh, Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, tới tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc ghi nhận có một ca nhiễm COVID-19 từ Italia hôm 2.3, trở thành khu vực mới nhất ở Trung Quốc ghi nhận có ca nhiễm virus từ nước ngoài vào.

Hoàn Cầu Thời Báo dẫn thông tin từ Ủy ban y tế tỉnh Chiết Giang cho hay, không có ca nhiễm COVID-19 trong nước nào được xác nhận ở địa phương trong ngày 1.3.

Ca nhiễm virus "nhập khẩu" từ bên ngoài vào nước này là một phụ nữ Trung Quốc ở nước ngoài bay từ Milan, Italia tới huyện Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang hôm 28.2.

Bệnh nhân được xác định là họ Wang đã được điều trị y tế sau khi có triệu chứng sốt, ho, tiêu chảy hôm 16.2.

Bệnh nhân 31 tuổi cho kết quả dương tính khi xét nghiệm axit nucleic hôm 29.2 và hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện nhân dân Lê Thủy.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc tiết lộ, Wang đáp chuyến bay số hiệu SU2415H (số ghế 17C) từ Milan trở về vào đêm 26.2. Wang quá cảnh ở thủ đô Mátxcơva trên chuyến bay SU206H và ngồi ghế số 22F, đáp xuống sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải hôm 27.2.

Từ Thượng Hải, Wang đi xe thuê về đến huyện Lệ Thủy sáng 28.2. Tại đây, người phụ nữ Trung Quốc ngay lập tức bị cách ly.

Hoàn Cầu Thời Báo cho hay, việc gia tăng số ca COVID-19 từ bên ngoài khiến cư dân mạng Trung Quốc lo ngại có thể làm hồi sinh sự lây lan dịch bệnh ở Trung Quốc. Ngoài tâm dịch Hồ Bắc, Trung Quốc chỉ ghi nhận có 3 ca nhiễm mới trên cả nước trong ngày 2.3, theo số liệu mới nhất.

Hôm 1.3, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên từ nước ngoài trở về. Bệnh nhân từ London (Anh), qua Hong Kong (Trung Quốc) về Thâm Quyến.

Ngoài ra, hai ca nhiễm COVID-19 từ bên ngoài vào được ghi nhận ở Bắc Kinh hôm 29.2 cũng là công dân Trung Quốc đã trở về từ Iran. Những người này có tiếp xúc với ca nhiễm đầu tiên từ nước ngoài (Iran) trở về khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ của Trung Quốc hôm 26.2.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 giảm mạnh, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên

Khánh Minh |

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên sau khi những bệnh nhân COVID-19 hồi phục cuối cùng xuất viện.

Trung Quốc giảm mạnh ca nhiễm và tử vong COVID-19 sau ngày tăng đột biến

Song Minh |

Sau 1 ngày tăng đột biến, Trung Quốc hôm nay giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19 và các ca tử vong.

Trung Quốc tăng đột biến số ca COVID-19 hàng ngày sau 1 tuần giảm

Ngọc Vân |

Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất trong 1 tuần qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Số ca COVID-19 giảm mạnh, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên

Khánh Minh |

Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên sau khi những bệnh nhân COVID-19 hồi phục cuối cùng xuất viện.

Trung Quốc giảm mạnh ca nhiễm và tử vong COVID-19 sau ngày tăng đột biến

Song Minh |

Sau 1 ngày tăng đột biến, Trung Quốc hôm nay giảm mạnh các ca nhiễm mới COVID-19 và các ca tử vong.

Trung Quốc tăng đột biến số ca COVID-19 hàng ngày sau 1 tuần giảm

Ngọc Vân |

Trung Quốc báo cáo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất trong 1 tuần qua.