Trung Quốc lo là nạn nhân khi Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga

Vân Anh |

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng kế hoạch rút Mỹ khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Nga không chỉ là tấn công vào cựu thù thời Chiến tranh Lạnh, mà còn có khả năng nhằm mục tiêu vào Bắc Kinh.

Tờ SCMP dẫn lời ông Fu Mengzi - Phó giám đốc Viện Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc ở Bắc Kinh - nói rằng, kế hoạch xé bỏ Hiệp ước INF là một dấu hiệu cho thấy Washington đang chuẩn bị cho một cuộc chiến chiến lược dài hơi với Bắc Kinh.

"Sau khi rời INF, Mỹ dự kiến sẽ thúc đẩy một giai đoạn triển khai và phát triển quân sự mới" - ông Fu nói.

Ngoài tình trạng bất ổn do cuộc chiến thương mại gây ra, căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có xu hướng gia tăng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21.10 không trả lời yêu cầu bình luận về kế hoạch của Mỹ rời khỏi INF.

Tổng thống Donald Trump hôm 20.10 tuyên bố "có ý định rút Mỹ" khỏi Hiệp ước INF với cáo buộc "Nga không tôn trọng" thỏa thuận được ký kết vào năm 1987 giữa nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.

Hiệp ước này cấm triển khai và thử toàn bộ các loại tên lửa tầm trung phóng từ trên mặt đất, với tầm bắn từ 500 đến 5.500km.

Trung Quốc không phải là một bên ký kết INF, do đó có thể triển khai tên lửa đạn đạo mà không bị hạn chế. Các tên lửa DF và HN của Trung Quốc có tầm bắn lên tới 15.000km, tức là có thể đặt toàn bộ nước Mỹ vào trong tầm bắn.

Ông Collin Koh - nhà nghiên cứu tại Trường nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore - cho biết, kế hoạch của Tổng thống Donald Trump có thể là chất xúc tác khiến cả Nga và Trung Quốc đẩy nhanh các chương trình phát triển vũ khí của mình.

"Trung Quốc có khả năng phản ứng việc Mỹ rút khỏi INF bằng cách sử dụng nó là cái cớ cho việc tăng cường lực lượng quân sự" - ông Koh nhận định.

Trong khi đó, ông Liu Weidong - chuyên gia về các vấn đề Mỹ của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc - cho rằng động thái của ông Donald Trump cho quân đội Mỹ tự do hơn trong việc phát triển và triển khai cả vũ khí thông thường lẫn vũ khí hạt nhân.

"Theo nghĩa rộng hơn, điều đó không chỉ gây nguy hiểm cho sự an nguy của Nga hay Trung Quốc mà cho cả thế giới" - ông Liu nói.

Tờ The New York Times hôm 20.10 cho biết, nếu Mỹ thực sự rời khỏi INF, nước này có thể triển khai một phiên bản tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ mặt đất. Hiện Tomahawk mang đầu đạn thông thường mới được triển khai phóng từ các tàu ngầm, song các chuyên gia cho rằng tên lửa hành trình này cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Bà Beatrice Fihn, giám đốc điều hành Chiến dịch Quốc tế hủy bỏ vũ khí hạt nhân - chủ nhân giải Nobel hòa bình 2017, nói rằng "bằng cách xé toạc các hiệp ước hạt nhân, Tổng thống Donald Trump đang kéo Mỹ xuống con đường nghìn tỉ đô cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới".

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Gorbachev cảnh báo Mỹ sai lầm rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Nga

Song Minh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đã ký Hiệp ước INF với cựu Tổng thống Ronald Reagan, cảnh báo việc Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF là sai lầm và thiển cận.

Mỹ tấn công "phủ đầu" vào hiệp ước xây dựng lòng tin, Nga cứng rắn phản đòn

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Mátxcơva lấy làm tiếc khi Mỹ đang đóng băng việc tài trợ cho Hiệp ước Bầu trời Mở, theo hãng tin RIA. 

Liên Hợp Quốc lấy làm tiếc vì Mỹ rút khỏi hiệp ước di trú toàn cầu

NGỌC VÂN |

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Miroslav Lajcak lấy làm tiếc vì Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước toàn cầu về di dân và tị nạn, nói rằng không một quốc gia nào có thể giải quyết việc di dân quốc tế một mình. Tổng thư ký LHQ Antonio Guteres đã được thông báo về quyết định này của Mỹ.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Ông Gorbachev cảnh báo Mỹ sai lầm rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Nga

Song Minh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đã ký Hiệp ước INF với cựu Tổng thống Ronald Reagan, cảnh báo việc Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF là sai lầm và thiển cận.

Mỹ tấn công "phủ đầu" vào hiệp ước xây dựng lòng tin, Nga cứng rắn phản đòn

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Mátxcơva lấy làm tiếc khi Mỹ đang đóng băng việc tài trợ cho Hiệp ước Bầu trời Mở, theo hãng tin RIA. 

Liên Hợp Quốc lấy làm tiếc vì Mỹ rút khỏi hiệp ước di trú toàn cầu

NGỌC VÂN |

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Miroslav Lajcak lấy làm tiếc vì Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước toàn cầu về di dân và tị nạn, nói rằng không một quốc gia nào có thể giải quyết việc di dân quốc tế một mình. Tổng thư ký LHQ Antonio Guteres đã được thông báo về quyết định này của Mỹ.