Trung Quốc lên tiếng việc chậm cấp phép cho phái đoàn quốc tế của WHO

Phương Linh |

Trung Quốc đã lên tiếng trấn an lo ngại của WHO về việc chậm cấp phép cho đoàn chuyên gia quốc tế đến nước này.

Theo tin từ Reuters, hôm 5.1, Tổng Giám đốc tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết ông "rất thất vọng" vì Trung Quốc chưa cấp phép cho phái đoàn chuyên gia quốc tế tham gia cuộc điều tra về đại dịch COVID-19 tại nước này.

Đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, được phát hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm 2019 và kể từ đó đã lan rộng khắp thế giới. Nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ về nguồn gốc của loại virus nguy hiểm này. Việc tìm hiểu thêm về nguồn gốc đại dịch COVID-19 được coi là ưu tiên của WHO, ông Tedros cho hay.

Theo lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, vấn đề "không chỉ là về thị thực" cho nhóm chuyên gia.

Khi được hỏi về các báo cáo rằng lịch trình ngày giờ đã được hai bên thống nhất, bà Hoa Xuân Oánh trả lời đã có "sự hiểu lầm" và hai bên vẫn đang thảo luận về thời gian và các vấn đề khác và "vẫn đang trong quá trình liên hệ chặt chẽ".

“Không cần phải giải thích quá mức về điều này'', bà Hoa Xuân Oánh cho hay.

Các chuyên gia của Trung Quốc cũng đang bận rộn đối phó với đợt bùng phát các ca nhiễm virus mới, khi nhiều nơi đang áp dụng “chế độ thời chiến” để ngăn chặn COVID-19, theo phát ngôn viên.

Phái đoàn 10 chuyên gia quốc tế đã lên lịch trình khởi hành vào đầu tháng 1 như một phần của nhiệm vụ được chờ đợi từ lâu để điều tra các ca mắc ban đầu của dịch bệnh COVID-19.

Trung Quốc đang cố gắng định hình bối cảnh về thời điểm và địa điểm bắt đầu đại dịch. Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết “ngày càng có nhiều nghiên cứu” cho thấy virus này từng xuất hiện ở nhiều khu vực. Theo quan điểm của người đứng đầu các chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan, điều này "có tính chất suy đoán".

Trước đó, một chuyến công tác do chuyên gia hàng đầu của WHO về các bệnh từ động vật, Peter Ben Embarek, dẫn đầu, đã đến Trung Quốc làm nhiệm vụ điều tra sơ bộ vào tháng 7.2020.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO: Biến thể SARS-CoV-2 ở Anh lan ra hơn 40 nước và vùng lãnh thổ

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể SARS-CoV-2 ở Anh đã lây lan cho tổng cộng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

WHO: Trung Quốc chưa cấp phép cho phái đoàn điều tra quốc tế

Phương Linh |

WHO cho biết, Trung Quốc vẫn chưa cấp phép cho đoàn chuyên gia quốc tế tới nước này làm nhiệm vụ.

Phái đoàn WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Một phái đoàn quốc tế do WHO dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

WHO: Biến thể SARS-CoV-2 ở Anh lan ra hơn 40 nước và vùng lãnh thổ

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể SARS-CoV-2 ở Anh đã lây lan cho tổng cộng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

WHO: Trung Quốc chưa cấp phép cho phái đoàn điều tra quốc tế

Phương Linh |

WHO cho biết, Trung Quốc vẫn chưa cấp phép cho đoàn chuyên gia quốc tế tới nước này làm nhiệm vụ.

Phái đoàn WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Một phái đoàn quốc tế do WHO dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.