Trung Quốc: Lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng nhanh

Khánh Minh |

Trung Quốc thông báo có thêm 127 ca nhiễm COVID-19 ở đại lục trong ngày 30.7, trong đó 123 ca là lây nhiễm cộng đồng.

Tân Hoa Xã dẫn báo cáo ngày 31.7 của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong số các ca lây nhiễm cộng đồng, 112 ca được báo cáo tại khu tự trị Tân Cương và 11 ca ở tỉnh Liêu Ninh. Không có ca tử vong nào được ghi nhận trong ngày 30.7.

Một ca nghi nhiễm “nhập khẩu” từ bên ngoài đại lục đã được báo cáo tại Thượng Hải.

Tính đến ngày 30.7, tổng số ca COVID-19 được xác nhận ở đại lục đã lên tới 84.292, bao gồm 684 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, với 41 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Tổng cộng 78.974 người đã được xuất viện sau khi hồi phục và 4.634 người đã chết vì căn bệnh này, Uỷ ban cho biết.

Bốn ca nhập khẩu mới đã được báo cáo vào ngày 30.7, trong đó 3 ca ở tỉnh Quảng Đông và 1 ca ở Thiên Tân.

Đến cuối ngày thứ 30.7, tổng cộng 2.063 ca nhập khẩu đã được báo cáo ở đại lục. Trong số này, 1.985 người đã được xuất viện sau khi hồi phục và 78 người vẫn phải nhập viện, với 3 người trong tình trạng nghiêm trọng. Không có ca tử vong nào trong các ca nhập khẩu.

Đặc khu hành chính Hong Kong tính đến 9h sáng ngày 30.7 ghi nhận thêm 145 ca nhiễm mới trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại đây lên 3.151 ca, trong đó 24 ca tử vong. Tại Ma Cao có 46 ca, Đài Loan có 467 ca, trong đó 7 ca tử vong.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.

Khu ổ chuột ở Ấn Độ đạt miễn dịch cộng đồng COVID cao nhất thế giới

Hải Anh |

Miễn dịch cộng đồng COVID-19 cao không ngờ ở những khu vực nghèo nhất Mumbai, Ấn Độ.

Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong hơn 3 tháng

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát tại nhiều thành phố, Trung Quốc ghi nhận thêm 101 ca trong 24h qua - mức nhiễm mới hàng ngày cao nhất trong hơn 3 tháng gần đây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

WHO: Chờ miễn dịch cộng đồng COVID-19 sẽ làm rất nhiều người tử vong

Song Minh |

WHO khuyến cáo không nên đạt được miễn dịch cộng đồng COVID-19 bằng cách cho lây lan nhanh chóng, bởi điều đó sẽ khiến rất nhiều người tử vong.

Khu ổ chuột ở Ấn Độ đạt miễn dịch cộng đồng COVID cao nhất thế giới

Hải Anh |

Miễn dịch cộng đồng COVID-19 cao không ngờ ở những khu vực nghèo nhất Mumbai, Ấn Độ.

Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong hơn 3 tháng

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát tại nhiều thành phố, Trung Quốc ghi nhận thêm 101 ca trong 24h qua - mức nhiễm mới hàng ngày cao nhất trong hơn 3 tháng gần đây.