Trung Quốc lạnh kỷ lục, gần 800 km sông Hoàng Hà đóng băng

Khánh Minh |

Gần 800 km sông Hoàng Hà của Trung Quốc đã bị đóng băng khi các đợt lạnh tràn về vùng phía bắc của đất nước.

Đến 11 giờ sáng 7.1, tổng cộng 787,1 km sông Hoàng Hà đã bị đóng băng, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà, Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc, cho biết.

Theo ủy ban, các đoạn sông bị đóng băng ở Ninh Hạ và Nội Mông đã dài tới 720 km.

Sông Hoàng Hà đóng băng. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Hoàng Hà đóng băng. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hạ lưu sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Đông đã đóng băng lần đầu tiên vào mùa đông năm nay, với 4,6 km hiện được bao phủ trong băng.

Chen Yintai, một chuyên gia của ủy ban, cho biết, dòng sông đang đối mặt với nguy cơ đóng băng ngày càng tăng khi không khí lạnh làm băng dày lên và đoạn sông bị đóng băng ngày càng mở rộng nhanh hơn.

Ủy ban sẽ giám sát chặt chẽ điều kiện thời tiết và tình trạng đóng băng để đảm bảo an toàn.

Sông Hoàng Hà dài 5.464 km là con sông dài thứ hai ở Trung Quốc và đoạn sông ở Nội Mông chiếm 1/6 tổng chiều dài của sông. Sông Hoàng Hà ở tỉnh Thanh Hải phía tây bắc chảy qua 9 tỉnh và khu tự trị ở tây, trung, bắc và đông Trung Quốc.

Sông Hoàng Hà đóng băng trong các bức ảnh chụp ngày 3.1.20201. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Hoàng Hà đóng băng trong các bức ảnh chụp ngày 3.1.20201. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Hoàng Hà đóng băng trong các bức ảnh chụp ngày 3.1.20201. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Hoàng Hà đóng băng trong các bức ảnh chụp ngày 3.1.20201. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Hoàng Hà đóng băng trong các bức ảnh chụp ngày 3.1.20201. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Hoàng Hà đóng băng trong các bức ảnh chụp ngày 3.1.20201. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Hoàng Hà đóng băng trong các bức ảnh chụp ngày 3.1.20201. Ảnh: Tân Hoa Xã
Sông Hoàng Hà đóng băng trong các bức ảnh chụp ngày 3.1.20201. Ảnh: Tân Hoa Xã
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhiệt độ Seoul giảm sâu kỷ lục trong 35 năm, giá rét bao trùm Hàn Quốc

Thanh Hà |

Hàn Quốc công bố nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay vào ngày 6.1, với nhiều khu vực có nhiệt độ thấp kỷ lục, gần âm 20 độ C và tiếp tục có tuyết rơi dày.

Nhiệt độ giảm sâu, Bắc Kinh trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong 50 năm

Phương Linh |

Nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 7.1 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 thập kỷ.

Đập Tam Hiệp Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới

Song Minh |

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới với sản lượng 111,8 tỉ kWh điện vào năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiệt độ Seoul giảm sâu kỷ lục trong 35 năm, giá rét bao trùm Hàn Quốc

Thanh Hà |

Hàn Quốc công bố nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay vào ngày 6.1, với nhiều khu vực có nhiệt độ thấp kỷ lục, gần âm 20 độ C và tiếp tục có tuyết rơi dày.

Nhiệt độ giảm sâu, Bắc Kinh trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong 50 năm

Phương Linh |

Nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 7.1 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 thập kỷ.

Đập Tam Hiệp Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới

Song Minh |

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới với sản lượng 111,8 tỉ kWh điện vào năm 2020.