Trung Quốc lai tạo cá không xương và đánh bại các loại nấm mốc

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Các nhà khoa học Trung Quốc đã lai tạo được loài cá diếc thịt mềm không có xương dăm từng cản trở việc nấu nướng và thưởng thức và loại lúa mì có khả năng chống được nấm mốc, còn khoai tây có thể nhân giống bằng hạt.

Đây là những điều kỳ diệu mà các nhà di truyền học Trung Quốc đã cống hiến cho nền nông nghiệp thế giới.

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc hứa hẹn sẽ đánh bại nấm mốc

Các nhà sinh vật học Trung Quốc đã phát triển một giống lúa mì độc đáo, có tên gọi là Tamlo-R32, có khả năng chống lại hầu hết các loại bệnh thực vật. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới Nature.

Các nhà khoa học Trung Quốc quan tâm đến việc đột biến gene nào khiến lúa mì có khả năng chống lại bệnh phấn trắng. Đây là một bệnh nấm rất phổ biến ảnh hưởng đến nhiều loại cây trồng, từ cây nho cho đến các loại dưa.

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, khoảng 7 triệu ha lúa mì bị ảnh hưởng bởi nấm mốc mỗi năm ở nước này. Năng suất của những ruộng bị ảnh hưởng nặng có thể giảm tới hơn một phần ba.

Các vi khuẩn độc hại lây nhiễm sang cây trồng bằng cách khai thác lỗ hổng trong mã di truyền của chúng. Nếu những lỗ hổng này được khắc phục nhờ sự trợ giúp của các đột biến được nhắm tới mục tiêu, thì cây sẽ hầu như không bị tổn thương.

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm gồm hai viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đó là Viện Di truyền và Sinh học Phát triển và Viện Vi sinh vật. Sử dụng công nghệ chỉnh sửa bộ gene, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm cách "cải tiến" những giống lúa mì ưu tú.

Hơn nữa, chúng còn cho năng suất cao. Do đó, các nhà khoa học đã có thể sửa chữa sai lầm của chính họ vào năm 2014. Khi đó, họ đã cố gắng phát triển nhiều loại lúa mì có khả năng chống lại bệnh phấn trắng. Nhưng điều này đã dẫn đến mất mùa, lúa chín sớm và hạt nhỏ.

So với các phương pháp nhân giống truyền thống, chỉnh sửa lại bộ gene có thể tăng tốc đáng kể sự phát triển của các giống mới.

Thử thách của các nhà di truyền học

Lai tạo các giống cây trồng, vật nuôi mới, năng suất cao, có khả năng kháng bệnh tốt là nhiệm vụ của quốc gia mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra cho các nhà khoa học. Chỉ bằng cách này, Trung Quốc mới có thể thoát khỏi con đường nhập khẩu.

Trung Quốc nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới. Ảnh: Xinhua

Ngày nay, Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu nành và ngô lớn nhất thế giới. Riêng năm ngoái, 100 triệu tấn đậu tương và 27 triệu tấn ngô đã được nhập khẩu vào nước này, chủ yếu để làm thức ăn cho lợn, gia cầm và cá.

Các nhà chức trách đã đưa ra kết luận rằng tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc đang tăng quá nhanh, kéo theo đó là việc tăng tiêu thụ sản phẩm, và không thể đáp ứng nhu cầu này bằng các giống cây và con "truyền thống" nên cần phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhà di truyền học.

Từ những năm 1980, Trung Quốc đã trồng loại cây thuốc lá biến đổi gene. Hiện các nhà khoa học Trung Quốc đang đề xuất trồng các loại cây khác: giấy chứng nhận an toàn đã được cấp cho 4 giống ngô biến đổi gene và 3 giống đậu nành.

Trong khi trồng thử nghiệm, người ta đã chứng minh được rằng các giống này có khả năng kháng sâu bọ và thuốc diệt cỏ rất tốt, cũng như có tiềm năng năng suất cao hơn. Đồng thời, chúng tuyệt đối an toàn với con người. Điều này cũng giống với tất cả các loại cây biến đổi gene khác.

Người nông dân sẽ giảm được chi phí trồng trọt, vì họ sẽ không cần tốn tiền mua thuốc diệt cỏ. Đồng thời, năng suất của các giống mới có thể tăng khoảng 7-11%.

Việc tung ra thị trường thế giới một lượng lớn đậu nành và ngô mà trước đây đã được Trung Quốc thu mua sẽ giúp ổn định giá nguyên liệu nông nghiệp toàn cầu.

Nó cũng sẽ có tác dụng có lợi đối với môi trường. Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong việc sử dụng thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu sau đó chảy từ đồng ruộng vào các con sông, rồi từ đó ra đại dương. Nếu các giống biến đổi gene kháng sâu bệnh được trồng trên đồng ruộng thì sẽ không cần dùng thuốc trừ sâu nữa.

Khoai tây gieo trồng bằng hạt và cá diếc không xương

Các nhà lai tạo và nhà di truyền học Trung Quốc đã sẵn sàng giới thiệu hàng chục loại cây trồng khác như: lúa, hạt cải dầu, bông, củ cải đường, cà chua, ớt chuông, cũng như đu đủ, dạ yến thảo và thậm chí cả cây dương.

Năm ngoái, lần đầu tiên khoai tây Upotato được trồng ở tỉnh Vân Nam. Sự khác biệt của nó so với khoai tây thông thường ở chỗ giống mới được nhân giống hoàn toàn nhờ sự trợ giúp của vật liệu hạt giống. Tất nhiên, đối với người nông dân thì việc này sẽ dễ dàng và rẻ hơn. Mặt khác, năng suất của khoai tây lai đạt gần 45 tấn mỗi ha - đây là mức của những giống khoai tây tốt nhất thế giới.

Để gieo một ha, chỉ cần 2 gram hạt giống khoai tây Upotato là đủ. Còn trước đây, phải cần đến 200 kg khoai giống.

Các nhà khoa học Trung Quốc còn chưa dừng lại ở đó. Sắp tới là sự xuất hiện của các giống động vật mới. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Thủy sản thuộc Viện Khoa học Thủy sản Trung Quốc mới đây đã trình bày về một phát triển mới của họ là loại cá không xương.

Cá diếc. Ảnh minh hoạ
Cá diếc. Ảnh minh hoạ

Đây là giống cá diếc mới không có xương dăm. Xương dăm là loại xương nhỏ, khó tách khỏi thớ thịt, dễ bị hóc khi ăn cá và khó chế biến công nghiệp.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã chỉnh sửa sự giám sát này của mẹ thiên nhiên. Họ đã nuôi loại cá diếc mới dành cho các cửa hàng thực phẩm và nhà hàng. Bởi vì, thịt cá diếc được coi là một món ngon ở Trung Quốc: loài cá này nổi tiếng với hương vị tinh tế.

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru)
TIN LIÊN QUAN

"Choáng" với sức mua vàng bùng nổ ở Trung Quốc trong Tết

Song Minh |

Sức mua vàng ở Trung Quốc bùng nổ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua cho thấy triển vọng tăng trưởng khả quan, theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Trung Quốc: Đất nước của những điều khổng lồ, nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc có lịch sử lâu dài về phát triển những cái nhất thế giới, những công trình thực sự khổng lồ.

Trung Quốc tìm cách trở thành nhà buôn khí đốt lớn trên toàn cầu

Ngọc Vân |

Sau khi trở thành nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn (LNG) nhất thế giới, Trung Quốc đang tìm cách trở thành một nhân tố trong thương mại LNG toàn cầu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Choáng" với sức mua vàng bùng nổ ở Trung Quốc trong Tết

Song Minh |

Sức mua vàng ở Trung Quốc bùng nổ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua cho thấy triển vọng tăng trưởng khả quan, theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Trung Quốc: Đất nước của những điều khổng lồ, nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc có lịch sử lâu dài về phát triển những cái nhất thế giới, những công trình thực sự khổng lồ.

Trung Quốc tìm cách trở thành nhà buôn khí đốt lớn trên toàn cầu

Ngọc Vân |

Sau khi trở thành nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn (LNG) nhất thế giới, Trung Quốc đang tìm cách trở thành một nhân tố trong thương mại LNG toàn cầu.