Trung Quốc lại có thành công đột phá về thám hiểm sao Hoả

Song Minh |

Trung Quốc hôm 14.11 đã hoàn thành thành công cuộc thử nghiệm hạ cánh quan trọng tàu thám hiểm sao Hoả không người lái.

Đây là bước chuẩn bị cho nhiệm vụ thám hiểm sao Hoả lịch sử vào năm tới.

“Trung Quốc đang trên đường triển khai sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa” - Reuters dẫn lời ông Zhang Kejian, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, cho biết hôm 14.11 khi nói chuyện với các nhà ngoại giao nước ngoài và giới truyền thông trước cuộc thử nghiệm.

Tàu đổ bộ sao Hỏa đã trải qua một cuộc thử nghiệm tránh vật cản lơ lửng tại một cơ sở không gian ở tỉnh Hà Bắc. Khu vực này có rải rác những ụ đá nhỏ để mô phỏng địa hình không bằng phẳng trên bề mặt hành tinh Đỏ mà tàu đổ bộ sẽ phải di chuyển đến. Cuộc thử nghiệm cũng mô phỏng lực hút của sao Hoả để kiểm tra thiết kế tàu đổ bộ.

Trung Quốc thử nghiệm thành công tàu thám hiểm sao Hoả.
Trung Quốc thử nghiệm thành công tàu thám hiểm sao Hoả.

Vào năm 2016, Trung Quốc đã chính thức bắt đầu chương trình thám hiểm sao Hỏa và hiện tại tất cả các công việc phát triển khác nhau đang tiến triển thuận lợi, ông Zhang nói.

“Cuộc thử nghiệm thành công ngày hôm nay đánh dấu một phần quan trọng trong quá trình phát triển. Theo dự kiến, nhiệm vụ thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc sẽ diễn ra vào năm 2020” - ông Zhang cho hay.

Hành trình xuyên vũ trụ sẽ mất khoảng 7 tháng, trong khi quy trình hạ cánh sẽ mất 7 phút, Zhang Rongqiao, kiến ​​trúc sư trưởng của chương trình thám hiểm sao Hỏa cho biết. Cuộc đổ bộ sẽ là giai đoạn khó khăn và thách thức nhất, ông nói.

Trung Quốc đã chế tạo được tên lửa đẩy Trường Chinh 5 cực mạnh để phóng phi thuyền lên sao Hỏa. Tên lửa Trường Chinh 5 cũng được dự trù sẽ phóng tàu thăm dò Hằng Nga 5 lên mặt trăng vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm tới để thu thập các mẫu đất đá về cho Trung Quốc.

Hồi đầu năm nay, Trung Quốc đã đáp thành công tàu thăm dò Hằng Nga 4 xuống vùng tối của mặt trăng. Đó là thành tựu lịch sử lớn nhất của chương trình thám hiểm không gian của Trung Quốc. Trung Quốc đã thực hiện cuộc đổ bộ mặt trăng đầu tiên vào năm 2013.

Năm 2003, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba đưa người lên vũ trụ bằng tên lửa của riêng mình sau Liên Xô cũ và Mỹ. Kể từ đó, nước này đã chạy đua để bắt kịp Nga và Mỹ và trở thành một cường quốc vũ trụ vào năm 2030.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc nóng gấp 6 lần mặt trời thật

Thảo My |

Trung Quốc đang trên đà hoàn thành việc xây dựng một "mặt trời nhân tạo" trước cuối năm nay, theo nguồn tin từ truyền thông địa phương.

Trung Quốc đạt kỳ tích chưa nước nào làm được về thám hiểm vũ trụ

S.M |

Trung Quốc vừa đạt kỳ tích trong tham vọng chinh phục không gian, trở thành quốc gia đầu tiên đưa được phi thuyền lên vùng tối của mặt trăng.

Trung Quốc thử nghiệm mặt trời nhân tạo có sức nóng gấp 7 lần mặt trời thật

Ngọc Vân |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch đã phát triển mặt trời nhân tạo đáng kinh ngạc có thể đạt tới mức nhiệt 100 triệu độ C, nóng gấp 7 cả mặt trời thực.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc nóng gấp 6 lần mặt trời thật

Thảo My |

Trung Quốc đang trên đà hoàn thành việc xây dựng một "mặt trời nhân tạo" trước cuối năm nay, theo nguồn tin từ truyền thông địa phương.

Trung Quốc đạt kỳ tích chưa nước nào làm được về thám hiểm vũ trụ

S.M |

Trung Quốc vừa đạt kỳ tích trong tham vọng chinh phục không gian, trở thành quốc gia đầu tiên đưa được phi thuyền lên vùng tối của mặt trăng.

Trung Quốc thử nghiệm mặt trời nhân tạo có sức nóng gấp 7 lần mặt trời thật

Ngọc Vân |

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc trong quá trình tìm kiếm nguồn năng lượng sạch đã phát triển mặt trời nhân tạo đáng kinh ngạc có thể đạt tới mức nhiệt 100 triệu độ C, nóng gấp 7 cả mặt trời thực.