Trung Quốc kỳ vọng trở thành nước đầu tiên có năng lượng nhiệt hạch

Khánh Minh |

Chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt xây dựng nhà máy xung điện lớn nhất thế giới để sản xuất năng lượng nhiệt hạch vào năm 2028.

Nhiệt hạch là “viên ngọc trên vương miện” của khoa học và công nghệ trong thế giới ngày nay - tờ SCMP dẫn lời Peng Xianjue, giáo sư Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp trực tuyến do tổ chức tư vấn Techxcope có trụ sở tại Bắc Kinh tổ chức vào ngày 9.9.

“Việc trở thành nước đầu tiên trên thế giới đạt được giải phóng năng lượng nhiệt hạch ở quy mô năng lượng sẽ đặt dấu mốc quan trọng nhất trên con đường tạo ra năng lượng nhiệt hạch cho loài người” - giáo sư Peng Xianjue, 81 tuổi, nói.

Máy Z-pinch - mô phỏng các phản ứng nhiệt hạch của bom nhiệt hạch thông qua áp suất từ ​​trường được tạo ra bởi một xung điện cực mạnh - dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào khoảng năm 2025 tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên.

Máy sẽ tạo ra 50 triệu ampe điện - gấp đôi so với công suất xung điện Z đang giữ kỷ lục - một thiết bị tương tự tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia ở Mỹ.

Các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Nga và Trung Quốc đã chế tạo một số máy Z-pinch trong vài thập kỷ qua - một số trong số đó chưa bao giờ được tiết lộ chính thức.

Các thiết bị này có thể lưu trữ một lượng điện năng khổng lồ và giải phóng nó chỉ trong vài nano giây. Xung điện có thể tạo ra áp suất cực lớn và bức xạ đủ để hai nguyên tử nhẹ "hợp nhất" thành một nguyên tử nặng hơn và tạo ra năng lượng.

Nhưng việc chế tạo một cỗ máy có thể tạo ra sản lượng điện nhiệt hạch nhiều hơn đầu vào là điều vô cùng khó khăn và cho đến nay, chưa có quốc gia nào thành công.

Theo bài thuyết trình của Peng, các nhà nghiên cứu Trung Quốc sẽ cố gắng tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân bằng cách sử dụng điện tích mạnh để đốt cháy một số lượng nhỏ đồng vị hydo deuteri và triti.

Bằng cách kiểm soát cẩn thận quá trình, họ hy vọng có thể giới hạn năng lượng xung được giải phóng ở mức vài trăm triệu jun - mạnh ngang 20kg thuốc nổ TNT.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc chiếm 2/5 đập thủy điện có sản lượng cao nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sở hữu 2 trong số 5 đập thủy điện tạo sản lượng điện cao nhất thế giới, trong đó có đập Tam Hiệp.

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Trung Quốc bắt đầu xây dựng nhà máy thủy điện 9 gigawatt trị giá 17 tỉ USD ở Indonesia, khi hoàn thành sẽ là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Trung Quốc xây lò phản ứng hạt nhân module nhỏ đầu tiên thế giới ở đất liền

Khánh Minh |

Trung Quốc đang xây dựng lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) trên đất liền đầu tiên thế giới dùng cho mục đích thương mại.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Trung Quốc chiếm 2/5 đập thủy điện có sản lượng cao nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sở hữu 2 trong số 5 đập thủy điện tạo sản lượng điện cao nhất thế giới, trong đó có đập Tam Hiệp.

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Trung Quốc bắt đầu xây dựng nhà máy thủy điện 9 gigawatt trị giá 17 tỉ USD ở Indonesia, khi hoàn thành sẽ là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Trung Quốc xây lò phản ứng hạt nhân module nhỏ đầu tiên thế giới ở đất liền

Khánh Minh |

Trung Quốc đang xây dựng lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) trên đất liền đầu tiên thế giới dùng cho mục đích thương mại.