Trung Quốc kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa tạo “phép màu kinh tế”

Khánh Minh |

Sau 40 năm cải cách và mở cửa từ thời ông Đặng Tiểu Bình, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được nhiều kỳ tích, song cũng đứng trước không ít thách thức.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (18.12) sẽ có bài phát biểu quan trọng, đánh dấu 40 năm ngày Trung Quốc cải cách và mở cửa.

Năm 1978, cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã thực thi chính sách cải cách và mở cửa mang tính lịch sử, sau một loạt các thí điểm giúp đưa phần lớn người dân Trung Quốc ra khỏi cảnh nghèo đói.

Thống kê cho thấy hơn 700 triệu người Trung Quốc đã thoát nghèo kể từ khi chương trình cải cách bắt đầu 4 thập kỷ trước. Con số này chiếm hơn 70% tỉ lệ giảm nghèo toàn cầu trong giai đoạn đó.

Làn sóng cải cách đầu tiên, kéo dài từ năm 1978 đến 1989 được đặc trưng bởi cải cách nông nghiệp và hồi sinh khu vực tư nhân.

Làn sóng cải cách thứ hai, từ năm 1992 đến 2012, tập trung vào hợp pháp hoá nền kinh tế thị trường, gia nhập WTO và bùng nổ khu vực tư nhân.

Kỷ lục về giảm nghèo của Trung Quốc kể từ khi cải cách và mở cửa là chưa từng có trong lịch sử loài người - theo giáo sư Wang Yiwei, trường Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc.

“Trong giai đoạn từ 1978 đến 2017, nền kinh tế Trung Quốc đã mở rộng với tốc độ tăng trưởng trung bình 9.5%/năm, tăng quy mô gần 35 lần” - ông Wang nói với Tân Hoa Xã.

Tổng quy mô mở rộng của nền kinh tế Trung Quốc trong hơn 39 năm gần gấp 3 so với Nhật Bản - ông Wang lưu ý, bổ sung rằng không nền kinh tế nào khác duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, thậm chí tiếp cận từ xa tới 22.3% dân số thế giới như Trung Quốc đã làm trong năm 1978, ở giai đoạn đầu của cải cách và mở cửa.

Các chuyên gia, bao gồm cả các quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh nên bám sát cải cách và mở cửa chính sách nếu muốn giải quyết căng thẳng thương mại với Mỹ.

“Sau nhiều thập kỷ, những suy nghĩ của chúng tôi về cải cách và mở cửa đã được cập nhật. Tăng trưởng kinh tế và mức sống tốt hơn đã đạt được cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục cải cách và mở cửa” - ông He Ning, cựu quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc phụ trách các vấn đề với Mỹ, nói.

Sau 40 năm mở cửa và cải cách, hiện nền kinh tế Trung Quốc đang đứng trước thử thách. Cuộc chiến thương mại với Mỹ làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư vào Trung Quốc và làm mờ đi triển vọng tăng trưởng. Tăng trưởng của Trung Quốc đã chậm lại trong quý 3 năm nay, xuống mức thấp nhất trong 1 thập kỷ và dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại trong quý 4 và nửa đầu năm 2019.

Theo Tân Hoa Xã, giới chức Trung Quốc trong cuộc họp tuần trước, đặt quyết tâm tập trung vào thị trường trong nước để thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh căng thẳng thương mại. Họ đề ra kế hoạch tăng tốc cải cách kinh tế và thúc đẩy mở cửa toàn diện - theo Tân Hoa Xã.

Báo cáo của Tân Hoa Xã cũng chỉ ra rằng, trong năm 2019, Bắc Kinh đặt mục tiêu kiểm soát rủi ro tài chính, hạn chế ô nhiễm và giảm nghèo hơn nữa. Chính phủ sẽ cố gắng giữ tăng trưởng kinh tế trong một phạm vi hợp lý, ổn định việc làm, tài chính, thương mại, đầu tư và thị trường.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam xử lý thỏa đáng bất đồng

Song Minh |

Ngày 16.12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ tư tại Luang Prabang, Bắc Lào.

Trung Quốc cho Canada tiếp cận lãnh sự công dân bị bắt sau vụ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 16.12 cho Đại sứ Canada tiếp cận lãnh sự người Canada thứ hai bị nước này giam giữ tuần trước sau vụ bắt giám đốc tài chính Huawei.

Trung Quốc lùi bước trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

S.M |

Bắc Kinh dường như đã tạm lùi bước trong chương trình đại quy mô "Made in China 2025" nhằm làm giảm căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam xử lý thỏa đáng bất đồng

Song Minh |

Ngày 16.12, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ tư tại Luang Prabang, Bắc Lào.

Trung Quốc cho Canada tiếp cận lãnh sự công dân bị bắt sau vụ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc hôm 16.12 cho Đại sứ Canada tiếp cận lãnh sự người Canada thứ hai bị nước này giam giữ tuần trước sau vụ bắt giám đốc tài chính Huawei.

Trung Quốc lùi bước trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?

S.M |

Bắc Kinh dường như đã tạm lùi bước trong chương trình đại quy mô "Made in China 2025" nhằm làm giảm căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.