Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt trên sông Hoàng Hà

HỒNG HẠNH |

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt trên sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 của quốc gia này, vào ngày 11.8.

Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà thông tin, trạm thủy văn Tangnaihai đã chứng kiến đỉnh lũ ở thượng nguồn vào lúc 7h06 sáng ngày 11.8, với tốc độ 2.500 mét khối mỗi giây.

Theo đó, Bộ Thủy lợi đã kích hoạt phản ứng cấp độ 4 đối với lũ lụt ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Đây là trận lũ thứ 4 trên con sông này trong năm nay.

Tân Hoa Xã cho hay, ủy ban yêu cầu các ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra các bờ kè và sơ tán người dân, đồng thời kêu gọi tất cả bộ phận quản lý hồ chứa tuân thủ các chỉ dẫn về phòng chống lũ lụt để đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân.

Bên cạnh đó, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã phát đi cảnh báo cấp 3 đối với mưa bão ở các tỉnh như Cam Túc, Phúc Kiến, Nội Mông, Ninh Hạ, Tứ Xuyên và Đài Loan.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, một số vùng có khả năng xuất hiện lượng mưa trên 80 milimet mỗi giờ kèm theo giông lốc và gió giật mạnh, đặc biệt là tỉnh Phúc Kiến và Tứ Xuyên.

Trung tâm khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác với lũ lụt và lở đất, đồng thời đề nghị tạm dừng các hoạt động ngoài trời ở các khu vực dễ xảy ra thiên tai.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý hậu quả lũ lụt Trung Quốc

Khánh Minh |

Lũ lụt ở Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua làm ít nhất 158 ​​người chết và 4 triệu người phải sơ tán, nhưng chỉ gây thiệt hại nhỏ cho nền kinh tế Trung Quốc - theo nhận định của các chuyên gia.

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu ở thác nước màu vàng lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cây cầu ở thác Hồ Khẩu - thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây.

Lũ lụt Hàn Quốc: Thiệt hại gia tăng, đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm

Hồng Hạnh |

Thiệt hại từ các trận mưa lũ ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng khiến các quan chức quyết định mở đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nghịch lý hậu quả lũ lụt Trung Quốc

Khánh Minh |

Lũ lụt ở Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua làm ít nhất 158 ​​người chết và 4 triệu người phải sơ tán, nhưng chỉ gây thiệt hại nhỏ cho nền kinh tế Trung Quốc - theo nhận định của các chuyên gia.

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu ở thác nước màu vàng lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Lũ lụt Trung Quốc làm sập cây cầu ở thác Hồ Khẩu - thác nước màu vàng lớn nhất thế giới ở tỉnh Sơn Tây.

Lũ lụt Hàn Quốc: Thiệt hại gia tăng, đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm

Hồng Hạnh |

Thiệt hại từ các trận mưa lũ ở Hàn Quốc tiếp tục gia tăng khiến các quan chức quyết định mở đập lớn xả lũ lần đầu tiên sau 3 năm.