Trung Quốc không loại trừ tiếp tục căng thẳng thương mại với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố không thể đảm bảo sẽ không căng thẳng thương mại với Mỹ nữa, sau khi Washington thông báo ngừng cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 20.5 tuyên bố ngừng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đồng ý từ bỏ những lời đe dọa đánh thuế lẫn nhau, và nỗ lực tìm ra thỏa thuận về thương mại toàn diện.

Trong tuyên bố chung, Trung Quốc đồng ý "tăng mua đáng kể" các mặt hàng nông sản, năng lượng và các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ khác của Mỹ. Tuy nhiên, hai bên không đưa ra dấu hiệu chấm dứt các khiếu nại của Mỹ về tiếp cận thị trường và chính sách công nghệ.

"Tuyên bố của ông Mnuchin cho thấy hai bên hy vọng tránh được cuộc chiến tranh thương mại. Mặc dù tương tác giữa hai nước ngày càng gia tăng, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo với các bạn rằng họ sẽ không đối mặt với xích mích hoặc tranh chấp trong tương lai" - AP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết hôm 21.5.

Tổng thống Donald Trump trước đó đe dọa tăng thuế nhập khẩu đối với 150 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, trả đũa cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp hoặc gây sức ép buộc các công ty nước ngoài trao đổi công nghệ để được tiếp cận thị trường nước này. Trung Quốc đáp trả bằng cách tuyên bố áp thuế với 50 tỉ USD hàng hóa Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mnuchin hoan nghênh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đạt được "tiến bộ có ý nghĩa", nhưng không đưa ra dấu hiệu nào về việc hai bên có thể tiến gần đến một giải pháp tổng thể.

"Khoảng lặng này có thể chỉ là tạm thời do những 'vấn đề cấu trúc' chưa được giải quyết giữa Mỹ và Trung Quốc" - ông Shi Yinhong, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho biết. "Tôi không nghĩ sự tạm ngừng này sẽ kéo dài. Sự đối kháng trong thương mại sẽ giảm nhưng ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Trung về lâu dài".

Trong khi đó, phát ngôn viên Lục Khảng tuyên bố, Bắc Kinh muốn duy trì mối quan hệ có lợi cho cả hai bên. "Nếu hai chính phủ có thể đạt được thỏa thuận chấp nhận được với cả hai bên, thì hai chính phủ chắc chắn sẽ tuân thủ" - ông Lục Khảng nói.

"Chúng tôi tin rằng kết quả đó sẽ nhận được sự hoan nghênh của người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước, cũng như cộng đồng quốc tế".

Phó Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung, Jacob Parker, nhận định rằng các yếu tố nguy cơ lớn hiện nay bao gồm liệu Trung Quốc có hành động đủ nhanh về thặng dư thương mại và liệu hai bên có thể thiết lập đối thoại để thảo luận các vấn đề cấu trúc hay không.

Đối với Mỹ, ông Parker nói, có rất nhiều động lực khác nhau trong cuộc chơi, và có nhiều bên liên quan khác nhau ở Washington. Do đó việc tìm ra sự đồng thuận của chính quyền Donald Turmp để đảm bảo một chính sách thống nhất khi tham gia với Trung Quốc là điều rất quan trọng để hai bên đi đến một thỏa thuận.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.