Trung Quốc không có cơ sở để biện minh cho những yêu sách phi lý

Khánh Minh |

Truyền thông thế giới trong những ngày qua tiếp tục lên tiếng chỉ trích những hành động Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông “rõ ràng vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)” và “làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng nhỏ hơn trong khu vực”.

Vi phạm rõ ràng UNCLOS

Trong bài viết đăng trên trang Friends of Europe (Những người bạn của Châu Âu) tuần trước, nhà nghiên cứu Bill Hayton của Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Chattham House (Anh) cho biết, một số Cty lớn của Châu Âu đang mắc kẹt trong “điểm nóng” giữa Trung Quốc và các nước láng giềng phía nam ở Biển Đông, trong bối cảnh hệ thống dựa trên luật pháp quốc tế đang bị đe doạ bởi những hành động của Bắc Kinh.

Bài báo viết, kể từ tháng 5, các tàu của chính phủ Trung Quốc đã cố gắng ép buộc Việt Nam và Malaysia đồng ý “phát triển chung” tài nguyên dầu khí ngoài khơi. Bắc Kinh đã triển khai một số lượng lớn tàu hải cảnh và dân quân biển đến quấy rối các giàn khoan, cản trở các tàu hỗ trợ và cố ngăn chặn những khu vực rộng lớn trên biển.

“Những hành động này và những hành động tương tự của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hoạt động của các Cty, trong đó có tập đoàn năng lượng của thế giới, cũng như ảnh hưởng đến an ninh năng lượng và tài khoá của Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei và Philippines” - chuyên gia Hayton nhận định.

Nhà nghiên cứu của Chatham House khẳng định, ý tưởng khai thác chung của Trung Quốc đồng nghĩa với việc họ sẽ được quyền khai thác một phần nguồn tài nguyên biển của các nước láng giềng ASEAN, bất chấp luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Vào tháng 7.2016, Toà trọng tài thường trực kết luận trong vụ kiện của Philippines rằng, không có thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể mang lại vùng đặc quyền kinh tế cho Trung Quốc.

“Những gì Trung Quốc hiện đang làm ở Biển Đông là một sự vi phạm rõ ràng UNCLOS...” - bài viết trên tờ Friends of Europe nhấn mạnh.

Đề xuất với EU

Nhà nghiên cứu Bill Hayto cho rằng, tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông là điều mà EU cần quan tâm tích cực. UNCLOS và EEZ là nền tảng của luật pháp quốc tế. Châu Âu cần nhấn mạnh rõ ràng sự ủng hộ quyền của các quốc gia ven biển kiểm soát tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. EU cần phân biệt giữa tuyên bố chính đáng về tài nguyên biển với tuyên bố phi lý, và tự đó định hướng chính sách của mình cho phù hợp.

Học giả này cho rằng, trong khi việc triển khai tàu hải quân có thể gây nhiều chú ý, thì vẫn có những cách khác mà EU có thể làm để giúp bảo vệ EEZ của các quốc gia. Ông Hayton đề xuất, EU cũng có thể trừng phạt những Cty và quan chức vi phạm EEZ của các quốc gia khác nếu đánh bắt trộm cá, khoan hoặc thăm dò dầu khí bất hợp pháp trong vùng biển này. Châu Âu có thể sử dụng sức mạnh của vệ tinh và các hệ thống viễn thám để “vạch mặt chỉ tên” những kẻ vi phạm. Ngoài ra, EU còn có thể hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ bờ biển và giúp các quốc gia ven biển nâng cao nhận thức về hàng hải.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đưa máy bay không người lái giám sát Biển Đông là bất hợp pháp

Hải Anh |

Mọi hoạt động của các bên tại Biển Đông nếu không có sự cho phép của Việt Nam thì đều bất hợp pháp và không có giá trị.

Cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông là vi phạm luật quốc tế

Hải Anh |

Các hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trên vùng biển của mình là sự vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Tôn trọng luật pháp: Ưu tiên hàng đầu về hoà bình ở Biển Đông

KHÁNH MINH |

Trong những ngày qua, báo chí thế giới tiếp tục có những bài viết về tình hình căng thẳng ở Biển Đông khi nhóm tàu Trung Quốc vẫn hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Trung Quốc đưa máy bay không người lái giám sát Biển Đông là bất hợp pháp

Hải Anh |

Mọi hoạt động của các bên tại Biển Đông nếu không có sự cho phép của Việt Nam thì đều bất hợp pháp và không có giá trị.

Cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông là vi phạm luật quốc tế

Hải Anh |

Các hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trên vùng biển của mình là sự vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Tôn trọng luật pháp: Ưu tiên hàng đầu về hoà bình ở Biển Đông

KHÁNH MINH |

Trong những ngày qua, báo chí thế giới tiếp tục có những bài viết về tình hình căng thẳng ở Biển Đông khi nhóm tàu Trung Quốc vẫn hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.