Trung Quốc khởi động cuộc di cư thường niên lớn nhất hành tinh - Xuân vận

Thanh Hà |

Đi lại dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc - cuộc di cư thường niên lớn nhất hành tinh thường được gọi là Xuân vận - bắt đầu ngày 7.1.

Hàng trăm triệu người đổ về các nhà ga, sân bay và bến xe khách trên khắp Trung Quốc để đoàn tụ gia đình vào Tết Nguyên đán, với đêm giao thừa năm nay là ngày 21.1, Tân Hoa Xã thông tin ngày 7.1.

Trong hai năm qua, hầu hết người dân Trung Quốc ít di chuyển dịp cao điểm đi lại Xuân vận nhưng năm nay đã có sự thay đổi rõ rệt.

Thông tin trong một cuộc họp báo chính thức cho biết, số lượng hành khách trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán năm nay dự kiến tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 2,1 tỉ lượt.

Đồng bằng sông Dương Tử, một trong những khu vực tiếp nhận người di cư lớn nhất của Trung Quốc, sẵn sàng xử lý khoảng 60 triệu chuyến tàu chở khách trong suốt 40 ngày Xuân vận, đạt mức cao nhất trong ba năm và bằng 80% so với mức năm 2019.

Trung Quốc dự kiến số lượng hành khách trong dịp Xuân vận năm nay tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 2,1 tỉ lượt. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc dự kiến số lượng hành khách trong dịp Xuân vận năm nay tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 2,1 tỉ lượt. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại Quảng Đông, vùng kinh tế phía nam, ước tính có 25,4 triệu chuyến đi bằng đường sắt trong giai đoạn Xuân vận.

Các nhà khai thác đường sắt khu vực đã quyết định triển khai thêm tàu vào khai thác để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Ngày 7.12.2022, Trung Quốc đã điều chỉnh các chính sách phòng ngừa và kiểm soát virus, chuyển trọng tâm từ phòng ngừa lây nhiễm sang phòng ngừa các ca bệnh nghiêm trọng.

Trung Quốc hạ mức đối phó COVID-19 từ loại A xuống loại B bắt đầu từ ngày 8.1.2023.

Sự thay đổi này dự kiến khiến việc đi lại và ra vào các địa điểm công cộng dễ dàng hơn bởi hành khách không cần phải xuất trình mã sức khỏe và kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính hoặc kiểm tra nhiệt độ khi tới nhà ga, sân bay.

Hành trình trở về cũng đơn giản hơn với những người ở nước ngoài khi Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế với các chuyến bay chở khách quốc tế, tăng số lượng chuyến bay theo từng giai đoạn và tối ưu hóa việc phân bổ các tuyến.

Trong bối cảnh Xuân vận diễn ra với nhịp độ cao, giới chức Trung Quốc đã ra văn bản hướng dẫn có sự tham gia của 13 cơ quan nhà nước, bao gồm Bộ Giao thông vận tải và Cục Khí tượng Trung Quốc.

Văn bản nhấn mạnh, các biện pháp phải được triển khai để ứng phó các sự kiện thời tiết cực đoan trong thời gian Xuân vận - giai đoạn có nhiệt độ thấp và tuyết rơi.

Văn bản này kêu gọi các nhà khai thác giao thông công cộng tăng cường các biện pháp phòng ngừa đường sá đóng băng, sương giá và gió mạnh, đồng thời điều chỉnh lịch trình để phù hợp với thời tiết.

Quốc vụ viện Trung Quốc yêu cầu các chính quyền địa phương trên toàn quốc cải tổ tất cả các cơ sở hạ tầng giao thông, bao gồm giao thông đô thị, tàu, máy bay, để ngăn chặn nguy cơ mất an toàn.

Về ứng phó COVID-19 trong dịp Xuân vận, Quốc vụ viện Trung Quốc đã triển khai các bước để giảm thiểu tác động của dịch bệnh với mọi mắt xích của hoạt động vận chuyển dịp này, trong đó ưu tiên cung cấp vật tư y tế cho người lao động ngành vận tải.

Trung Quốc đã tiêm chủng nhắc lại cho lực lượng lao động ngành vận tải, đồng thời trang bị thêm nhiều loại thuốc khẩn cấp hơn cho các trung tâm giao thông công cộng và các chuyến tàu đường dài.

Một vài hình ảnh không khí Xuân vận 2023 ở Trung Quốc trong ngày bắt đầu, ngày 7.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một vài hình ảnh không khí Xuân vận 2023 ở Trung Quốc trong ngày bắt đầu, ngày 7.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một vài hình ảnh không khí Xuân vận 2023 ở Trung Quốc trong ngày bắt đầu, ngày 7.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một vài hình ảnh không khí Xuân vận 2023 ở Trung Quốc trong ngày bắt đầu, ngày 7.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một vài hình ảnh không khí Xuân vận 2023 ở Trung Quốc trong ngày bắt đầu, ngày 7.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một vài hình ảnh không khí Xuân vận 2023 ở Trung Quốc trong ngày bắt đầu, ngày 7.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một vài hình ảnh không khí Xuân vận 2023 ở Trung Quốc trong ngày bắt đầu, ngày 7.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một vài hình ảnh không khí Xuân vận 2023 ở Trung Quốc trong ngày bắt đầu, ngày 7.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một vài hình ảnh không khí Xuân vận 2023 ở Trung Quốc trong ngày bắt đầu, ngày 7.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một vài hình ảnh không khí Xuân vận 2023 ở Trung Quốc trong ngày bắt đầu, ngày 7.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đông Nam Á có thể hưởng lợi nhiều nhất khi khách Trung Quốc trở lại

Thanh Hà |

Những nền kinh tế du lịch của Đông Nam Á sẽ hưởng lợi hàng đầu từ việc Trung Quốc mở cửa bởi không yêu cầu du khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19.

Các trung tâm du lịch Châu Á sẵn sàng đón làn sóng khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Tại khu du lịch Asakusa của Tokyo, họa sĩ Masashi Higashitani đang học lại tiếng Trung để chuẩn bị đón lượng lớn khách du lịch sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19.

Trung Quốc cảnh báo Xuân vận trùng với đỉnh dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết âm lịch (còn gọi là "Xuân vận") của Trung Quốc có thể trùng với đỉnh dịch COVID-19. Năm nay có thể là kỳ nghỉ không chắc chắn và phức tạp nhất trong nhiều năm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đông Nam Á có thể hưởng lợi nhiều nhất khi khách Trung Quốc trở lại

Thanh Hà |

Những nền kinh tế du lịch của Đông Nam Á sẽ hưởng lợi hàng đầu từ việc Trung Quốc mở cửa bởi không yêu cầu du khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19.

Các trung tâm du lịch Châu Á sẵn sàng đón làn sóng khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Tại khu du lịch Asakusa của Tokyo, họa sĩ Masashi Higashitani đang học lại tiếng Trung để chuẩn bị đón lượng lớn khách du lịch sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19.

Trung Quốc cảnh báo Xuân vận trùng với đỉnh dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết âm lịch (còn gọi là "Xuân vận") của Trung Quốc có thể trùng với đỉnh dịch COVID-19. Năm nay có thể là kỳ nghỉ không chắc chắn và phức tạp nhất trong nhiều năm.