Trung Quốc khởi công 4 lò phản ứng hạt nhân theo công nghệ thế hệ 3 của Nga

Khánh Minh |

Ngày 19.5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến ​​lễ khởi công 4 lò phản ứng hạt nhân tiên tiến chạy bằng công nghệ hạt nhân thế hệ thứ ba của Nga tại Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, đây là dự án hợp tác năng lượng hạt nhân lớn nhất cho đến nay giữa Nga và Trung Quốc, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hợp tác năng lượng hạt nhân Nga - Trung và là một bằng chứng nữa cho thấy hai nước đang xích lại gần nhau hơn.

Bốn tổ máy phát điện hạt nhân - hai tại nhà máy điện hạt nhân Tianwan ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc và hai tại nhà máy hạt nhân Xudapu ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc - dự kiến có tổng sản lượng phát điện 37,6 tỉ kilowatt giờ một năm sau khi hoàn thành và sẽ giảm phát thải carbon 30,68 triệu tấn.

Hoàn cầu Thời báo cho hay, sự kiện khởi công ngày 19.5 đưa số lượng lò phản ứng hạt nhân được phê duyệt hoặc đang xây dựng của Trung Quốc trở thành nhiều nhất thế giới, tăng từ 19 lên 23 lò.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến ​​lễ khởi công qua liên kết video.

Ông Tập Cận Bình đưa ra đề xuất ba điểm tại buổi lễ. Đầu tiên, ông kêu gọi cả hai bên tuân thủ nguyên tắc an toàn trên hết và đặt ra hình mẫu cho hợp tác năng lượng hạt nhân toàn cầu.

Thứ hai, ông Tập Cận Bình đề nghị hai nước làm sâu sắc hơn hợp tác khoa học và công nghệ về năng lượng hạt nhân bằng cách gắn bó với động lực của đổi mới.

Thứ ba, ông kêu gọi tuân thủ hợp tác chiến lược để thúc đẩy phát triển hệ thống quản trị ngành năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại buổi lễ rằng, tất cả thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc đạt được ở cấp cao nhất đang được thực hiện, với nhiều sáng kiến ​​lớn khác đã được thực hiện, ngoài việc xây dựng các tổ máy điện mới của các nhà máy điện hạt nhân Tianwan và Xudapu - TASS đưa tin.

Ông Putin coi hợp tác phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình là một thành tố quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung.

Lin Boqiang - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn - nói với Hoàn cầu Thời báo rằng, việc đưa vào hoạt động 4 nhà máy điện hạt nhân chạy bằng công nghệ của Nga ở Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho xuất khẩu công nghệ năng lượng hạt nhân của Nga nếu các nước quan tâm đến việc phát triển các nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ ba.

Mặc dù chỉ chiếm 2% công suất lắp đặt của Trung Quốc, năng lượng hạt nhân đã tạo ra khoảng 5% điện năng ở Trung Quốc vào năm 2020, cho thấy lợi thế so sánh so với điện gió và điện mặt trời.

Tuy nhiên, ông Lin lưu ý rằng, có giới hạn trên về số lượng lò phản ứng hạt nhân mà Trung Quốc có thể xây dựng trên đất của mình, khoảng 150 lò, trong khi nước này dự kiến ​​sẽ có 75 lò vào năm 2025. Hiện, có 49 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động ở Trung Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

"Giật mình" vì thành tựu vũ trụ Trung Quốc, NASA hối thúc Mỹ hành động

Khánh Minh |

Tân Giám đốc NASA hối thúc Mỹ nỗ lực hành động trong bối cảnh Trung Quốc vừa đạt được những thành tựu mới trên vũ trụ.

Nga bất ngờ rao bán tàu vũ trụ đưa phi hành gia từ ISS về Trái đất

Song Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga đang rao bán tàu vũ trụ Soyuz MS-08 từng được dùng để đưa phi hành đoàn ISS trở về Trái đất.

Trung Quốc phóng thành công thêm vệ tinh giám sát biển

Ngọc Vân |

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh giám sát đại dương mới vào quỹ đạo từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc nước này hôm 19.5.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

"Giật mình" vì thành tựu vũ trụ Trung Quốc, NASA hối thúc Mỹ hành động

Khánh Minh |

Tân Giám đốc NASA hối thúc Mỹ nỗ lực hành động trong bối cảnh Trung Quốc vừa đạt được những thành tựu mới trên vũ trụ.

Nga bất ngờ rao bán tàu vũ trụ đưa phi hành gia từ ISS về Trái đất

Song Minh |

Cơ quan Vũ trụ Nga đang rao bán tàu vũ trụ Soyuz MS-08 từng được dùng để đưa phi hành đoàn ISS trở về Trái đất.

Trung Quốc phóng thành công thêm vệ tinh giám sát biển

Ngọc Vân |

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh giám sát đại dương mới vào quỹ đạo từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc nước này hôm 19.5.