Trung Quốc “khát” lợi ích địa chính trị ở Syria

K.M |

Trung Quốc thực sự không muốn bị gạt ra ngoài và rất muốn tham gia với tư cách là một trong những nước quan trọng trong giải quyết khủng hoảng Syria, vì vậy hiện nay Bắc Kinh đang tiến hành các bước đi ráo riết.

Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 2 tỉ USD để lập khu công nghiệp ở Syria, nơi ban đầu sẽ có 150 công ty Trung Quốc đặt trụ sở - ông Qin Yong, Phó Chủ tịch Hiệp hội trao đổi Trung Quốc-Arab cho hay.

Phát biểu với Sputnik ngày 10.7, ông Qin Yong cho biết, một phái đoàn doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến thăm Syria vào giữa tháng 8 để tìm hiểu các cơ hội đầu tư. Phái đoàn sẽ đến Damascus, Homs và Aleppo để bàn thảo với giới chức địa phương nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư một loạt các dự án tái thiết. 

"Dự kiến, 30-50 đại diện doanh nghiệp và công ty Trung Quốc sẽ đi cùng chúng tôi tới Syria từ ngày 15-22.8" - ông Qin nói. Cùng ngày, Đại sứ Syria tại Trung Quốc khẳng định rằng Trung Quốc, Nga và Iran sẽ được ưu tiên trong việc thực hiện các dự án kinh tế ở Syria.

Trước đó, tại hội chợ đầu tiên của dự án đầu tư phục hồi Syria sau chiến tranh được tổ chức ở Bắc Kinh hôm 9.7, ông Qin Yong tuyên bố Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 2 tỉ USD để lập khu công nghiệp ở Syria, nơi ban đầu sẽ có 150 công ty Trung Quốc đặt trụ sở.

Bản thân việc tiến hành hội chợ giới thiệu cơ hội đầu tư cho các công ty Trung Quốc tại Syria là một động thái mạnh mẽ trong việc chỉ định lợi ích của Trung Quốc tại nước này. Không loại trừ sau khi hội chợ kết thúc, sẽ hình thành nhóm các công ty tiên phong sẽ được bố trí gọn trong lãnh thổ khu công nghiệp Syria-Trung Quốc. 

Vị trí của khu này chưa được chỉ định. Tuy nhiên, có lẽ, công viên công nghiệp sẽ trở thành một trong những trung tâm thực hiện sáng kiến con đường tơ lụa của Trung Quốc. Điều này có nghĩa rằng công viên có thể xuất hiện ở vùng ven biển Địa Trung Hải.

Được biết, Trung Quốc có kế hoạch thuê tàu và máy bay tại Syria cho doanh nghiệp trong tương lai. Các công ty Trung Quốc được hỗ trợ pháp lý trong những vấn đề này, cũng như trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, hoạt động tài chính, ngân hàng thông qua ủy ban công tác đặc biệt về các vấn đề pháp lý và đầu tư khôi phục Syria.

Còn quá sớm để nói về những rủi ro chính trị có thể xảy ra khi đầu tư vào Syria, chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga Azhdar Kurtov nhận định. "Khôi phục Syria, chủ yếu là đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sau đó mới đến việc lập các ngành sản xuất mang lại lợi nhuận. Cũng còn quá sớm để nói giai đoạn phục hồi nhà ở, giao thông, thông tin liên lạc sẽ thành công thế nào. Điều đó chủ yếu phụ thuộc vào thành công của tiến trình chính trị" - ông Kurtov nói.

"Tôi cho rằng Trung Quốc, cũng như các chính trị gia nhìn xa trông rộng ở các nước khác, rõ ràng nhận thức được rằng nếu không đầu tư vào khôi phục Syria, rất có khả năng tư tưởng cực đoan Hồi giáo ở Trung Đông nói chung và ở Syria nói riêng sẽ tái diễn. Phục hồi kinh tế là một bước tiến trong việc này" - chuyên gia nói tiếp. 

Theo ông Kurtov, đối với khả năng đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp cao, nông nghiệp, giao thông của Syria, chính phủ Syria phần nào sẽ phụ thuộc vào việc Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác tham gia tích cực như thế nào trong giai đoạn đầu - giai đoạn tạo ra điều kiện cho cuộc sống bình thường của người dân.

Một nhà phân tích chính trị khác của Nga là Vladimir Yevseyev cho biết, Trung Quốc cảm nhận được triển vọng của giải pháp hòa bình ở Syria, vì vậy đã bắt đầu tích cực tham gia vào quá trình này, cả về chính trị lẫn kinh tế.

"Trung Quốc thực sự không muốn bị gạt ra ngoài, rất muốn tham gia với tư cách là một trong những cầu thủ quan trọng giải quyết khủng hoảng Syria, vì vậy hiện nay Bắc Kinh đang tiến hành các bước như vậy. Trung Quốc đã chờ đợi một thời gian khá dài, vì không tin tưởng chắc chắn rằng chiến dịch của Nga sẽ dẫn đến kết quả mà Nga đã đạt được hiện nay" - ông Yevseyev nói. 

Trước cuộc khủng hoảng, Trung Quốc đã kiểm soát một phần đáng kể tổ hợp dầu khí Syria, đầu tư vào đây hàng chục hàng tỉ đô la. Trung Quốc muốn làm như vậy trong tương lai. Trung Quốc đã thông qua quyết định tham gia tích cực các giải pháp khủng hoảng Syria, cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Điều này có thể kèm theo sự tham gia hạn chế trong lĩnh vực quân sự để phát triển các vũ khí hiện có.

Năm ngoái, Trung Quốc đưa ra đề xuất đóng vai trò tích cực và độc lập trong việc giải quyết Syria, lần đầu tiên bổ nhiệm đại diện đặc biệt về Syria. Kể từ đó, đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc ở Syria là Xie Xiaoyan đã tổ chức một loạt tham vấn với tất cả các bên liên quan trong việc giải quyết Syria.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Vì sao vụ tham ô 50 tỉ đồng của 5 tướng Cảnh sát biển bị điều tra?

Việt Dũng |

Sau khi tham ô 50 tỉ đồng tiền từ ngân sách và chia nhau, một người trong nhóm cựu tướng cảnh sát biển là thiếu tướng Phạm Kim Hậu đã làm đơn thừa nhận hành vi của cá nhân và tố cáo sai phạm của 4 người còn lại.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Thái Bình: Hàng nghìn người đứng kín trên bờ xem hội bơi trải mở cửa biển

TRUNG DU |

Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức do dịch COVID-19, lễ hội bơi trải truyền thống thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) ngày 12 tháng Giêng xuân Quý Mão 2023 đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương về dự, vui hội.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Bốn anh em ruột can trường, nhiều lần cứu người ở vùng biển Hoàng Sa

VIÊN NGUYỄN |

Nối nghiệp tổ tiên, 4 anh em ruột nhà họ Dương ở làng biển Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần hỗ trợ cứu người giữa biển khơi…

Bóng dáng Danh Khôi trong 3.300 tỉ đồng phải thu của Phát Đạt

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Phát Đạt đang ghi nhận hơn 3.300 tỉ đồng các khoản phải thu liên quan đến nhiều doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Tập đoàn Danh Khôi. Đáng nói, đa số các doanh nghiệp này còn non trẻ hoặc có kết quả kinh doanh kém khả quan trong những năm qua.

Đào cuối vụ, hoa bưởi đắt khách dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thúy |

Những cành đào nở muộn, những bó hoa bưởi đầu mùa được bán với giá lên tới 300.000 – 350.000 đồng/kg đang là loại hoa bán chạy trong dịp Rằm tháng Giêng.

Phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần phục hồi nhanh, bền vững ngay từ đầu năm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu phân tích, dự báo việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Giải quyết những vấn đề ách tắc, vướng mắc, tháo gỡ những vấn đề mà doanh nghiệp, nhân dân đang gặp khó khăn.