Trung Quốc khánh thành cây cầu đầu tiên trên thế giới có nhịp dài hơn 1.000 mét bắc qua sông Dương Tử hôm 1.7.
Cây cầu đầu tiên trên thế giới dành cho cả ô tô và tàu hỏa có nhịp dài hơn 1.000 mét được thông xe hôm 1.7 tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Cây cầu dự kiến sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự hội nhập của đồng bằng sông Dương Tử và thúc đẩy nền kinh tế của một trong những khu vực phát triển nhất của Trung Quốc - Nhân dân nhật báo dẫn thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc cho biết.

Wang Feng, phó kỹ sư trưởng của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (China Railway Corp), cho biết, nhiều công nghệ mới đã được sử dụng để xây dựng cây cầu dây văng, bao gồm hệ thống chống va chạm tiên tiến và dây cáp có độ đàn hồi lớn nhất thế giới.

Mỗi dây cáp trong số 432 dây cáp của cầu có thể nâng tới 1.000 tấn, nặng gần bằng 600 chiếc ô tô. Tổng cộng 480.000 tấn thép đã được sử dụng để xây cầu.


Từ Nam Thông, tuyến đường sắt đi vào Thượng Hải qua Trương Gia Cảng, Thường Thục (Changshu) và Thái Thương (Taicang) ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

Ngày 25.9.2019, Trung Quốc hoàn thành kết cấu chính của cầu đường bộ - đường sắt vượt biển dài nhất thế giới ở tỉnh Phúc Kiến, được ví như cây cầu bắc qua “Tam giác quỷ Bermuda Châu Á”.